Nepal chịu sức ép của các nước, đồng ý chuyên gia nước ngoài tham gia cứu trợ

Dưới sức ép từ các quốc gia có công dân mất tích, Nepal đã đảo ngược quyết định ban đầu và cho phép các chuyên gia quốc tế đến cứu trợ và nhận dạng thi thể.

Nepal đảo ngược quyết định, cho phép chuyên gia nước ngoài tham gia cứu trợ - Ảnh 1.

Người dân vận chuyển đồ đạc từ những ngôi nhà bị hư hại sau lũ quét tại Nuwakot, Nepal ngày 29-8 - Ảnh: AP

“Mạng lưới cộng đồng quốc tế đã gây sức ép rất lớn, yêu cầu chúng tôi ít nhất cho phép các đội tìm kiếm, cứu hộ và một số chuyên gia vào hỗ trợ, bởi công dân của họ cũng mất tích trong trận lũ. Chúng tôi sẽ cho phép một số lượng chuyên gia hạn chế trong những lĩnh vực nhất định”, một quan chức cấp cao của Chính phủ Nepal cho hay.

Báo Kathmandu Post ngày 29-8 đưa tin Nepal sẽ cho phép các chuyên gia nước ngoài hỗ trợ có giới hạn trong ba lĩnh vực: Giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y.

Hiện chính quyền đã “bật đèn xanh” cho Ấn Độ, Trung Quốc, Úc và Hàn Quốc cử các chuyên gia cùng đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm trong ba lĩnh vực trên đến Nepal.

Theo đó, đội tìm kiếm từ bốn quốc gia này sẽ được phép tham gia giải cứu những người mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện tại 14 dự án ở huyện Rasuwa và Nuwakot.

Trong khi đó, một số quốc gia khác cũng bày tỏ mong muốn cử các đội chuyên gia tới nước này. Dù vậy, Chính phủ Nepal chưa chấp thuận những đề nghị đó.

“Đã ba ngày trôi qua mà không có tiến triển cụ thể nào trong việc tìm kiếm công dân của chúng tôi. Chúng tôi thực sự lo lắng cho họ. Nhưng những đề nghị hỗ trợ của chúng tôi chưa được chấp thuận”, một quan chức nước ngoài giấu tên nói với truyền thông Nepal.

Trước đó, Nepal đã từ chối đề nghị của Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh về việc đưa lực lượng tìm kiếm cứu nạn đến nước này.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nepal giải thích quyết định này được đưa ra theo khuyến nghị của quân đội và cảnh sát, đồng thời dựa trên bài học từ trận động đất năm 2015.

Khi đó, việc một lượng lớn đội cứu hộ nước ngoài cùng đổ vào Nepal đã gây ra nhiều khó khăn trong quản lý và điều phối, thậm chí xuất hiện tình trạng cạnh tranh giữa các đoàn quốc tế.

Theo số liệu mới nhất được giới chức hai nước công bố, tính đến sáng 30-8 (giờ Việt Nam), tổng số người thiệt mạng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đã lên đến 676 người, cùng gần 3.000 người vẫn đang mất tích, trong đó khoảng 2.426 người ở Nepal và 554 người ở Trung Quốc.

Nepal đảo ngược quyết định, cho phép chuyên gia nước ngoài tham gia cứu trợ - Ảnh 3.Toàn cảnh lũ quét như tận thế san phẳng biên giới Nepal - Trung Quốc

Lũ quét cuồn cuộn từ dãy Himalaya quét qua các thung lũng biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), để lại cảnh tượng như tận thế và thương vong đặc biệt lớn những ngày qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tây Tạng Lũ quét Nepal

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất