
Ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn mất tích tại Nepal - Ảnh: REUTERS
Theo người phát ngôn Chính phủ kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Sasmit Pokharel, quyết định trên được Hội đồng Bộ trưởng Nepal thông qua tại cuộc họp ở Singhadurbar ngày 4-9.
Trong ngày quốc tang, quốc kỳ Nepal sẽ được treo rủ tại tất cả cơ quan chính phủ trên cả nước, cũng như tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của Nepal ở nước ngoài, nhằm tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong thảm họa.
Song song với việc tổ chức quốc tang, Chính phủ Nepal đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả trận lũ.
Nội các nước này đã tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để phục vụ hoạt động cứu hộ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.
Chính phủ cũng thông qua các biện pháp giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh sớm được nối lại. Theo đó, các doanh nghiệp chịu thiệt hại sẽ được hỗ trợ, miễn giảm thuế và một số khoản thu ngân sách, cùng các chính sách ưu đãi khác trong khuôn khổ kế hoạch tăng khả năng phục hồi của doanh nghiệp.
Đối với lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn, Chính phủ Nepal quyết định chi trả phụ cấp rủi ro và tiền ăn cho lực lượng an ninh và công chức làm nhiệm vụ sau trận lũ.
Những người bị thương trong quá trình cứu hộ sẽ được điều trị miễn phí, trong khi gia đình người tử vong khi làm nhiệm vụ sẽ nhận khoản hỗ trợ 1 triệu rupee Nepal (khoảng 6.600 USD).
Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh quy mô thiệt hại do thảm họa tiếp tục gia tăng.
Theo thống kê tính đến sáng 4-9 (theo giờ Việt Nam), ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn mất tích tại Nepal. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích tại khu vực Tây Tạng giáp Nepal.
Cộng đồng quốc tế cũng đang tăng cường hỗ trợ Nepal ứng phó với hậu quả thiên tai.
Ngày 3-9, Liên hợp quốc thông báo phân bổ thêm 500.000 USD từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp Trung ương (CERF) cho các hoạt động nhân đạo tại nước này, nâng tổng số tiền hỗ trợ từ quỹ lên 2,5 triệu USD.
Nguồn cứu trợ, đặc biệt là thuốc men, đang trở nên cấp thiết đối với hàng nghìn người dân Nepal phải sống trong các khu trú ẩn tạm thời sau khi nhà cửa và tài sản bị lũ cuốn trôi hoặc phá hủy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận