04/06/2024 17:08 GMT+7

NATO chuẩn bị kịch bản chiến tranh với Nga: Xây hành lang cho lính Mỹ đổ bộ ở châu Âu

Các tuyến đường hậu cần được lên kế hoạch trước nhằm chuẩn bị cho tình huống châu Âu bị Nga tấn công.

Binh sĩ Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan ở Romania vào tháng 5-2024 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan ở Romania vào tháng 5-2024 - Ảnh: REUTERS

Báo Telegraph ngày 4-6 dẫn nguồn tin cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang phát triển nhiều "hành lang trên bộ" để binh lính và xe thiết giáp của Mỹ có thể ra tiền tuyến, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh lớn trên bộ ở châu Âu với Nga.

Báo Telegraph dẫn lời các quan chức cho biết lính Mỹ có thể đổ bộ tại một trong 5 cảng, và sẽ di chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đã được lên kế hoạch, trong tình huống có một cuộc tấn công của Nga.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh nhiều lãnh đạo của NATO cảnh báo các chính phủ phương Tây cần chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga trong hai thập kỷ tới.

Ngày 4-6, Telegraph cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Eirik Kristoffersen cảnh báo NATO có từ 2 đến 3 năm để chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Nga nhằm vào liên minh.

Vào tháng 1, bộ trưởng Quốc phòng Đức cảnh báo Nga có thể tấn công NATO trong 5 đến 8 năm nữa.

Theo Telegraph, các tuyến đường hậu cần đã trở thành ưu tiên hàng đầu khi các lãnh đạo NATO vào năm 2023 chấp thuận việc chuẩn bị 300.000 quân trong trạng thái sẵn sàng cao độ để bảo vệ liên minh.

Các kế hoạch hiện tại cho thấy quân đội Mỹ có thể đổ bộ tại các cảng ở Hà Lan, trước khi lên các chuyến tàu vận chuyển họ sang Đức, sau đó là đến Ba Lan.

Trong trường hợp Nga tấn công NATO, lực lượng Mỹ sẽ đến cảng Rotterdam (Hà Lan) trước khi được đưa đến phía đông.

Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận đang được thực hiện ngầm nhằm mở rộng các tuyến đường đến các cảng khác, nhằm đảm bảo đường liên lạc trên mặt đất không bị lực lượng Nga cắt đứt.

Nếu lực lượng NATO tiến vào từ Hà Lan bị Nga bắn phá, hoặc các cảng ở Bắc Âu bị phá hủy, liên minh này sẽ chuyển trọng tâm sang các cảng ở Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ các cảng của Ý, lực lượng Mỹ có thể được vận chuyển bằng đường bộ qua Slovenia và Croatia, tới Hungary, quốc gia có chung biên giới với Ukraine.

Các kế hoạch tương tự được đưa ra nhằm vận chuyển lực lượng từ các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, qua Bulgaria và Romania, để tiếp cận sườn phía đông của NATO. Các kế hoạch cũng đang được soạn thảo để vận chuyển quân qua các cảng ở các nước vùng Balkan, cũng như qua Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan.

Theo đó, quân đội các quốc gia khi đi qua các hành lang sẽ không bị hạn chế bởi các quy định địa phương và, sẽ được tự do vận chuyển hàng hóa mà không phải chịu các hạn chế thông thường.

Châu Âu cần tăng cường phòng không

Các cảng ở Bắc Âu như Hà Lan, Đức và các nước Baltic được xem là đặc biệt dễ bị tấn công bằng tên lửa của Nga.

"Một thứ đều được lên kế hoạch để có được sự chống chịu cần thiết - sự mạnh mẽ, các dự trữ và cả các dư thừa", Trung tướng Alexander Sollfrank, người đứng đầu Bộ chỉ huy hỗ trợ và kích hoạt chung (JSEC) chuyên trách hậu cần của NATO, nói.

"Quan sát và đánh giá cuộc chiến của Nga ở Ukraine, chúng tôi quan sát thấy Nga đã tấn công các căn cứ hậu cần của Ukraine", ông Sollfrank nói thêm.

Ông Sollfrank cảnh báo NATO chỉ có 5% lực lượng phòng không cần thiết để bảo vệ sườn phía đông, đồng thời lo ngại về khả năng phòng không để bảo vệ các trung tâm hậu cần quan trọng.

Cựu tổng thống Nga cảnh báo NATO ‘tính toán sai lầm’ về vũ khí hạt nhânCựu tổng thống Nga cảnh báo NATO ‘tính toán sai lầm’ về vũ khí hạt nhân

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây đang đánh giá sai khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga ở Ukraine.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên