Sự kiện

Thứ bảy 13-08-2022
Nga cảnh báo 'tan vỡ' quan hệ nếu Mỹ xem Nga là 'quốc gia bảo trợ khủng bố'
Thế giới

TTO - Quan chức Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo quan hệ với Mỹ có thể chấm dứt nếu Washington coi Matxcơva là quốc gia tài trợ khủng bố.

Thứ năm 16-06-2022
Lãnh đạo Pháp, Đức, Ý ngồi xe lửa đến Kiev
Thế giới

TTO - Tờ La Repubblica của Ý đăng ảnh 3 lãnh đạo gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Marcron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi trên xe lửa đến thủ đô Kiev của Ukraine.

Chủ nhật 05-06-2022
Hàng loạt vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô Kiev
Thế giới

TTO - Thủ đô Ukraine hứng chịu một loạt vụ nổ mạnh làm rung chuyển khu vực từ những giờ đầu tiên của ngày 5-6, nhưng chưa rõ con số thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng.

Thứ ba 19-04-2022
Nga bắt đầu trận chiến Donbass: Mặt trận mới khác gì với mặt trận Kiev?
Thế giới

TTO - Khi trọng tâm cuộc chiến xoay từ Kiev sang Donbass, tính chất, vai trò của các loại vũ khí cũng như chiến lược của 2 bên dự báo sẽ được thay đổi.

Thứ hai 10-01-2022
Thứ trưởng Nga than khó khăn khi đối thoại với đồng cấp Mỹ về vấn đề Ukraine
Thế giới

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mô tả cuộc nói chuyện với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman về vấn đề Ukraine là 'khó khăn' trước thềm cuộc đối thoại chính thức giữa hai bên vào ngày 10-1.

Thứ bảy 12-06-2021
Ông Putin: Quan hệ Mỹ - Nga đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm
Thế giới

TTO - Trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC News trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quan hệ Mỹ - Nga đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Thứ hai 22-03-2021
Nga trách Mỹ bỏ qua cơ hội hàn gắn quan hệ
Thế giới

TTO - Nga lấy làm tiếc vì Mỹ không phản hồi với lời đề nghị tổ chức cuộc nói chuyện công khai giữa ông Putin - Biden, cho rằng Mỹ đã bỏ qua thêm một cơ hội "để tìm cách ra khỏi ngõ cụt trong quan hệ Nga - Mỹ".

Chủ nhật 21-03-2021
Đại sứ Nga rời Mỹ về Matxcơva sau vụ ông Biden nói ông Putin là 'kẻ giết người'
Thế giới

TTO - Máy bay chở đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã đáp xuống thủ đô Matxcơva ngày 21-3, sau khi ông được triệu hồi để tham vấn khẩn cấp về cuộc khủng hoảng trong quan hệ Nga - Mỹ. Nga hiếm khi gọi đại sứ về nước.

Thứ bảy 20-03-2021
Ông Putin mời ‘đối chất’, ông Biden nói 'đang bận'
Thế giới

TTO - Đáp lại lời mời nói chuyện trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang khá bận và sẽ gặp ông Putin vào thời điểm thích hợp.

Thứ sáu 19-03-2021
Mồi lửa mới trong quan hệ Mỹ - Nga
Thế giới

TTO - Trên Đài ABC, người dẫn chương trình George Stephanopoulos hỏi Tổng thống Biden: "Vậy là ông hiểu Vladimir Putin. Ông có nghĩ ông ta là kẻ giết người không?". Ông Biden ậm ừ rồi đáp: "Tôi nghĩ vậy". Matxcơva lập tức triệu đại sứ về nước.

Thứ sáu 19-03-2021
Ông Putin đề nghị ông Biden đối chất 'không ngắt quãng' trên truyền hình
Thế giới

TTO - "Tôi muốn đề nghị với Tổng thống Mỹ Joe Biden, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thảo luận hôm trước nhưng lần này là nói chuyện trực tiếp, trực tuyến mà không có sự ngắt quãng nào", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Thứ năm 18-03-2021
Bị coi là 'kẻ sát nhân', ông Putin đáp trả ra sao với ông Biden?
Thế giới

TTO - Sau khi bị Tổng thống Mỹ Joe Biden coi là 'kẻ sát nhân', Tổng thống Nga Vladimir Putin nói con người thường có tật 'suy bụng ta ra bụng người' và chúc sức khỏe ông Biden.

Thứ năm 18-03-2021
Nga gọi đại sứ về nước sau khi ông Biden nói ông Putin là 'kẻ giết người'
Thế giới

TTO - Nga phản ứng với những bình luận của ông Biden nhắm vào ông Putin bằng việc gọi đại sứ nước này về nước, nhưng nhấn mạnh Matxcơva muốn ngăn "tình trạng xấu hơn không thể đảo ngược" trong quan hệ song phương.

Thứ tư 17-03-2021
Ông Biden nói ông Putin là 'kẻ giết người', Nga giận dữ đáp trả
Thế giới

TTO - Trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông đồng ý với việc đánh giá người đồng cấp Nga Vladimir Putin là một 'kẻ giết người'. Đáp trả ngay, phía Nga nói rằng ông Biden xúc phạm người dân Nga.