
Đến nay hàng ngàn người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal. Trong ảnh: Người thân của ông Bishi Pandey (48 tuổi) khóc thương trong lễ hỏa táng tượng trưng bằng hình nộm, do thi thể ông vẫn chưa được tìm thấy sau lũ quét, tại đền Pashupatinath ở Kathmandu ngày 3-9-2026 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, tính đến chiều 3-9, lũ quét thảm khốc tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng đã khiến ít nhất 1.273 người thiệt mạng, gồm 1.252 người ở phía Nepal và 21 người người ở phía Tây Tạng. Con số cập nhật tối qua là 1.225 người chết.
Tổng số người mất tích vẫn là 4.757, gồm 4.216 người ở phía Nepal và 541 ở phía Tây Tạng.
Gần 600 người nước ngoài đến từ hơn 30 quốc gia đang mất tích sau lũ quét. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2-9, khoảng 75 công dân Mỹ cũng chưa rõ tung tích.
Tại Kathmandu, gia đình của một số người nước ngoài mất tích đã trở nên tuyệt vọng, cho biết họ đang tìm kiếm khắp các bệnh viện và nhà xác để hỏi thăm tin tức về người thân.
"Tôi cảm thấy tuyệt vọng, đã nhiều ngày trôi qua rồi" - ông Sanjeev Rai, một người Mỹ 53 tuổi, chia sẻ. Ông đã bay đến Nepal sau khi biết tin vợ mình mất tích.
Lũ quét qua các huyện miền núi đã phá hủy đường sá, cầu cống và nhiều cơ sở hạ tầng khác.
Các tổ chức cứu trợ nói rằng họ đang cân nhắc sử dụng những người khuân vác để vận chuyển hàng cứu trợ đến các huyện chịu ảnh hưởng nặng nề gần biên giới với Trung Quốc.
"Chúng tôi đang thảo luận với chính phủ về việc sử dụng trực thăng và máy bay không người lái chở hàng, để có thể đưa hàng cứu trợ đến nơi.
Điểm đặc biệt của đất nước các bạn là có những người khuân vác. Vì vậy chúng ta cũng phải quay lại với những phương thức rất đơn giản này, để mang viện trợ đến càng sớm càng tốt" - bà Lila Pieters Yahia, điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Nepal, phát biểu trước báo giới.
Từ lâu được xem là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động trekking và leo núi ở Nepal, những người khuân vác thường mang vác hàng hóa nặng trong nhiều ngày, băng qua những con đường dốc hiểm trở trong điều kiện khắc nghiệt.
Hôm nay binh sĩ Nepal cùng các đội cứu hộ, gồm cả chuyên gia nước ngoài, tiếp tục tìm kiếm những người sống sót được cho là đang mắc kẹt bên trong một số đường hầm thủy điện.
Quân đội Nepal thông tin công tác tìm kiếm đang được tiến hành, với sự hỗ trợ của máy xúc và các thiết bị hạng nặng khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận