11/04/2023 06:57 GMT+7

Mỹ chi 5 tỉ USD phát triển vắc xin và phương pháp điều trị COVID-19 mới

Người phát ngôn của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh (HHS) cho biết Washington đang chi hơn 5 tỉ đô la cho nỗ lực đẩy nhanh quá trình phát triển vắc xin và phương pháp điều trị COVID-19 mới.

Mỹ chi 5 tỉ USD phát triển vắc xin và phương pháp điều trị COVID-19 mới - Ảnh 1.

Vắc xin hiện tại vẫn hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19, nhưng ít có khả năng giảm lây nhiễm - Ảnh: WASHINGTON POST

Khoản đầu tư được gọi là "Dự án NextGen", nhằm mục đích bảo vệ người Mỹ tốt hơn khỏi vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Dự án lần đầu được công bố trong cuộc phỏng vấn của quan chức HHS với báo Washington Post ngày 10-4.

"Mặc dù vắc xin của chúng ta vẫn rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong, nhưng chúng ít có khả năng giảm lây nhiễm - người phát ngôn của HHS cho biết - Các biến thể mới và việc mất khả năng miễn dịch theo thời gian có thể tiếp tục thách thức hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta trong những năm tới".

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ chi tối thiểu 5 tỉ USD để hợp tác với công ty tư nhân, tương tự cách tiếp cận của dự án "Operation Warp Speed" dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và phân phối vắc xin vào năm 2020.

"Dự án NextGen sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển thế hệ vắc xin và phương pháp điều trị mới, thông qua hợp tác công - tư", quan chức HHS tuyên bố.

Quan chức HHS nói thêm dự án bao gồm tất cả giai đoạn phát triển từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm lâm sàng cho đến phân phối.

Dự án tập trung vào việc tạo ra các kháng thể đơn dòng chống lại biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, cũng như phát triển vắc xin có khả năng chống lại các loại vi rút corona khác nhau.

Ngoài ra, dự án cũng phát triển các loại vắc xin đường mũi, với hy vọng giảm đáng kể tốc độ lây nhiễm.

Trung Quốc cảnh báo WHO không ‘chính trị hóa’ nguồn gốc COVID-19Trung Quốc cảnh báo WHO không ‘chính trị hóa’ nguồn gốc COVID-19

Duy trì quan điểm khoa học và vô tư khi truy tìm nguồn gốc COVID-19 là những gì mà Trung Quốc muốn ở Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên