Ngày 20-8, khoảng 750 nhân viên y tế liên bang Mỹ đã gửi thư đến Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr., yêu cầu ông “ngừng lan truyền thông tin y tế không chính xác”.
Ngày 20-8, khoảng 750 nhân viên y tế liên bang Mỹ đã gửi thư đến Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr., yêu cầu ông “ngừng lan truyền thông tin y tế không chính xác”.
Mạng xã hội tại Anh lan truyền tin Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết vắc xin COVID-19 không phải vắc xin, trong khi các tổ chức xác minh đây là tin giả.
Ông Hồ Nhân, tổng giám đốc Công ty Nanogen - đơn vị nghiên cứu sản xuất loại vắc xin COVID-19 'made in Vietnam' - đã qua đời ở tuổi 59, để lại giấc mơ không trọn vẹn.
Các chuyên gia y tế nhận định số ca bệnh COVID-19 mới có dấu hiệu tăng trên toàn thế giới, khi tiêm chủng giảm mạnh.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát lại tỉ lệ tiêm chủng trên địa bàn và các đối tượng nguy cơ cao cần tiêm chủng vắc xin COVID-19, tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng dịch.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông tin chính thức về vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca. Theo đó, Việt Nam đã tiêm chủng 70 triệu liều vắc xin này.
Hôm 7-5, tờ Telegraph (Anh) cho hay Công ty dược phẩm AstraZeneca đã thông báo việc thu hồi vắc xin COVID-19 của hãng này trên toàn cầu (tên thương mại là Vaxzevria).
Sáng 5-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết toàn thành phố đã tiêm hơn 9 triệu liều vắc xin AstraZeneca và không ghi nhận trường hợp xuất hiện cục máu đông sau tiêm chủng.
Tòa án tại Anh ngày 23-4 bắt đầu xét xử vụ hãng dược Moderna và liên doanh Pfizer/BioNTech kiện đối phương vi phạm bằng sáng chế công nghệ mRNA trong sản xuất vắc xin COVID-19.
Một người đàn ông 62 tuổi đến từ thành phố Magdeburg, Đức đã tiêm hơn 200 mũi vắc xin ngừa COVID-19.
Thông tin Sinovac Biotech ngừng sản xuất vắc xin COVID-19 kéo theo nhiều ý kiến thảo luận của cộng đồng mạng, một số cho rằng có liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của vắc xin.
Tổng y sĩ Florida, Joseph Ladapo, lại kêu gọi mọi người ngừng tiêm vắc xin mRNA COVID của Pfizer và Moderna vì lo ngại an toàn liên quan đến DNA.
Các nhà khoa học đã có lời giải thích mới về lý do tại sao vắc xin ngừa COVID-19 chứa adenovirus - như của AstraZeneca và Johnson & Johnson - có nguy cơ gây cục máu đông nghiêm trọng.
Một khám phá mới về 'lỗi' của công nghệ mRNA ở vắc xin COVID-19 Moderna, Pfizer khiến các nhà khoa học đang phải xem xét lại thiết kế của vắc xin.
Một nghiên cứu cho thấy hơn 1/4 số người được tiêm vắc xin Moderna, Pfizer ngừa COVID-19 đã gặp phản ứng miễn dịch ngoài ý muốn do cơ thể trục trặc trong cách 'đọc' vắc xin.
AstraZeneca phủ nhận các cáo buộc vắc xin ngừa COVID-19 của họ có khiếm khuyết gây ra cục máu đông khi đối diện vụ kiện trị giá nhiều triệu bảng Anh.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO