23/11/2023 10:20 GMT+7

AstraZeneca phản pháo, nói cáo buộc vắc xin gây cục máu đông là mơ hồ

AstraZeneca phủ nhận các cáo buộc vắc xin ngừa COVID-19 của họ có khiếm khuyết gây ra cục máu đông khi đối diện vụ kiện trị giá nhiều triệu bảng Anh.

AstraZeneca cho biết 3 tỉ liều vắc xin đã được cung cấp cho 180 quốc gia và cứu sống '6,3 triệu sinh mạng trên toàn thế giới' - Ảnh: GETTY

AstraZeneca cho biết 3 tỉ liều vắc xin đã được cung cấp cho 180 quốc gia và cứu sống '6,3 triệu sinh mạng trên toàn thế giới' - Ảnh: GETTY

Trong bản bào chữa đệ trình lên Tòa án Tối cao, AstraZeneca, có trụ sở tại Cambridge (Anh Quốc), đã lập luận rằng tuyên bố vắc xin ngừa COVID-19 của họ "có khiếm khuyết gây ra cục máu đông" là "mơ hồ" và "sai luật".

Theo báo Telegraph, luật sư đại diện cho hãng nói loại vắc xin này "đã được cấp và duy trì các giấy phép quản lý ở Vương quốc Anh" và khẳng định thêm: "Hồ sơ giữa lợi ích - rủi ro của vắc xin AZ vẫn theo hướng tích cực".

Họ nhắc lại: loại vắc xin này được phát triển cùng với Đại học Oxford đã được Cơ quan Quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA) phê duyệt. Việc phát triển vắc xin "là một thành tựu khoa học quan trọng góp phần đáng kể vào việc giúp nước Anh đưa đại dịch COVID-19 vào tầm kiểm soát".

Hơn thế nữa, 3 tỉ liều vắc xin đã được cung cấp cho 180 quốc gia và cứu sống "6,3 triệu người trên toàn thế giới".

AstraZeneca, một trong những công ty lớn nhất ở Anh, đang bị ông Jamie Scott khởi kiện. Scott đã bị tổn thương não do xuất hiện cục máu đông sau khi tiêm vắc xin của hãng. Ông sống sót nhưng không thể làm việc được nữa.

Trong đơn kiện, được đưa ra theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng, luật sư của ông Scott cho biết "tổn thương của ông Scott rất nghiêm trọng, bao gồm khó nói, giảm khả năng nhận thức, trí nhớ và khả năng xử lý".

Các báo cáo của MHRA về phản ứng bất lợi sau tiêm vắc xin AstraZeneca cho thấy ít nhất 81 người đã chết ở Anh do phản ứng với vắc xin, dẫn đến hiện tượng cục máu đông và tiểu cầu trong máu suy giảm.

Hiện tượng này hiện được gọi là Giảm tiểu cầu và huyết khối miễn dịch do vắc xin (VITT). Thực tế, hiện tượng VITT được xem rất hiếm và ảnh hưởng đến khoảng 1/50.000 người dưới 50 tuổi.

AstraZeneca nói tuyên bố của phía ông Scott là "không rõ ràng, thiếu chi tiết và không chính xác về trường hợp của nguyên đơn nói chung và về bản chất của khiếm khuyết để cáo buộc hãng nói riêng".

Các luật sư của AstraZenneca chỉ ra rằng: Đầu tháng 4-2021, Anh thay đổi hướng dẫn để khuyến cáo không tiêm vắc xin cho những người dưới 30 tuổi và tiếp theo không tiêm cho những người dưới 40 tuổi vào tháng 5-2021. Thời điểm này, ông Scott đã 44 tuổi nên ông còn ở độ tuổi mà vắc xin tiếp tục được khuyến nghị ở Anh.

Công ty dược phẩm cũng phủ nhận việc họ đã phóng đại quá mức độ an toàn của vắc xin trong các thông cáo báo chí đưa ra, khi vắc xin lần đầu tiên được cấp phép sử dụng.

Vắc xin COVID-19 AstraZeneca bị kiện ra tòaVắc xin COVID-19 AstraZeneca bị kiện ra tòa

Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca đã bị gắn mác 'khiếm khuyết' trong một vụ kiện pháp lý trị giá hàng triệu bảng Anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên