Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021
-
Sau 50 tuổi cần lưu ý những dấu hiệu nào để phòng đột quỵ?
Có những triệu chứng tưởng bình thường nhưng đôi khi lại là tín hiệu cảnh báo một điều gì đó nguy hiểm mà bạn không hề hay biết.
-
Cứu sống mẹ bầu bị chứng tăng đông máu hiếm gặp
TTO - Chị T. được chuyển vào viện khi đang mang thai tuần thứ 37 và được chẩn đoán mắc chứng tăng đông máu hiếm gặp, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của hai mẹ con.
-
Cảnh giác đột quỵ lúc giao mùa sau tuổi 50
Ai cũng biết rằng đột quỵ hay tai biến mạch máu não, có căn nguyên do hình thành các cục máu đông trong mạch máu hoặc do tăng huyết áp.
-
Bí ẩn COVID-19 không chỉ là bệnh hô hấp mà tấn công toàn bộ cơ thể
Một loạt các hội chứng kỳ lạ bao gồm các cục máu đông ở mọi kích cỡ trên cơ thể, chứng suy thận, viêm tim, biến chứng miễn dịch,… xuất hiện ở các bệnh nhân COVID-19.
-
Tuổi 40 và những nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn mùa nắng nóng
Tháng 4, đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè đã khiến nhiều người ngã quỵ. Nắng nóng khiến cơ thể sốc nhiệt, mất nước, máu đậm đặc hơn và tạo cục máu đông, gây hiện tượng tắc nghẽn mạch máu não.
-
Tiên đoán khả năng nhồi máu cơ tim qua ảnh chụp tim
TTO - Một nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện đa khoa Masachusetts dưới sự hỗ trợ của Viện công nghệ sinh học và chẩn đoán hình ảnh y sinh Hoa Kỳ vừa phát triển kỹ thuật chẩn đoán ảnh giúp xác định mảng xơ vữa đe doạ tính mạng ở động mạch vành.
-
Robot mỏng như con giun, 'bò' trong não để phá cục máu đông
Robot y khoa có hình dạng giống một con giun nhỏ, để dễ dàng di chuyển trong não bộ con người, giúp loại bỏ các cục máu đông của bệnh nhân đột quỵ.
-
Chọn sản phẩm phòng đột qụy theo cách của người Nhật
Tại Nhật, người dân rất ưa chuộng các sản phẩm phòng đột quỵ chiết suất từ natto (đỗ tương lên men), món ăn lâu đời, có khả năng phòng đột qụy.
-
Bệnh đa hồng cầu nguyên phát
Không có cách điều trị khỏi hoàn toàn bệnh đa hồng cầu nguyên phát, nhưng điều trị kịp thời và đúng có thể kiểm soát tình trạng bệnh nặng.
-
Tái hẹp sau nong mạch và đặt stent
Việc chèn ép các mảng bám trong quá trình nong và đặt stent gần như sẽ luôn luôn tạo ra chấn thương cho thành mạch máu.
Đọc nhiều
-
Hà Hồ - Kim Lý bất ngờ hé lộ hình ảnh rục rịch, nghi ngờ có ‘trà xanh’?
-
Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh giúp 'Mua hàng Mỹ' nhiều hơn
-
Lách qua khe hở chắn đã đóng, một shipper bị tàu hỏa tông nhập viện
-
Ông Biden sa thải bác sĩ chữa COVID-19 cho ông Trump
-
Văn kiện Đại hội XIII kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân
-
Báo Hong Kong in nguyên trang quốc kỳ Việt Nam, dành 6 trang viết về Đại hội Đảng XIII