
Bộ đội đưa hàng hóa lên trực thăng để tiếp tế vùng lũ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Ngay khi nhận nhiệm vụ, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung.
Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh. Nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.
Sư đoàn 372 đã chuẩn bị 2 máy bay Mi-171, Mi-8 sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.
Hiện nay, Trung đoàn 930 tiếp tục làm công tác chuẩn bị và sẽ cơ động chuyển sân 2 máy bay trực thăng từ sân bay Đà Nẵng vào sân bay Phù Cát để thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ.
Trước đó, sáng cùng ngày Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng các đơn vị đã điều động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 tiếp tế vùng lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ hỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kiểm đếm, đóng gói, niêm cất vật chất, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đường không.
Sư đoàn Không quân 372 đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay, triển khai ngay các chuyến vận tải cơ đến các vùng ngập sâu, chia cắt, nơi người dân đang thiếu nghiêm trọng trang bị nổi và vật tư cứu sinh.

Phao cứu sinh được Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cung cấp cho Sư đoàn 372 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Hàng hóa, nhu yếu phẩm đã sẵn sàng lên trực thăng vào vùng lũ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Các đơn vị chuẩn bị hàng hóa tiếp tế cho bà con vùng lũ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Sư đoàn 372 chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng đưa lên trực thăng - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Chạy đua với thời gian để cứu giúp dân Khánh Hòa
Tại cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa sáng 20-11, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải xây dựng kịch bản ứng cứu người dân ở cấp cao nhất.
Hiện nước lũ vẫn đang tiếp tục lên cao, ngập lụt diễn ra nhiều nơi, trọng điểm là khu vực Diên Khánh, Nha Trang, Khánh Vĩnh... Tình hình nguy cấp nên iệc cứu người là quan trọng nhất lúc này.
Cùng với việc đưa người dân đến nơi an toàn phải đi kèm với cung cấp ngay nhu yếu phẩm cho người dân. Đối với nguồn kinh phí do Chính phủ hỗ trợ 50 tỉ đồng, Sở Tài chính phân bổ ngay cho 65 xã, phường, đặc khu trong sáng cùng ngày.
Hiện Quân chủng Hải quân đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ; Lữ đoàn Đặc Công nước (Ninh Thuận cũ) huy động 150 quân tiếp cận những khu vực xung yếu, chia cắt nhất.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân chủng Hải Quân, cho biết từ 23h ngày 19-11, các đơn vị đã hiệp đồng tác chiến, đưa nhân lực, phương tiện giúp dân. Ở đâu dân khó khăn sẽ có bộ đội và không chỉ giúp nhân dân ở biển khơi mà cả ở trên đất liền.
Cùng với cứu hộ, cứu nạn, cung cấp nhu yếu phẩm, việc đảm bảo thông tin liên lạc lúc này là rất cần thiết.
Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, xã, phường, các cơ quan, đơn vị địa phương thường trực chỉ huy (24 giờ/24 giờ); phối hợp, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Lực lượng chức năng bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt để kịp thời sơ tán; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế di dời, sơ tán đối với trường hợp người dân không chấp hành. Công khai đường dây nóng của các lực lượng hỗ trợ để người dân liên hệ khi cần thiết.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo các lực lượng và địa phương khẩn trương cứu dân bị lũ - Ảnh: VĂN VINH
Thủy điện Sông Ba Hạ giảm lượng nước điều tiết về hạ du, mực nước các sông giảm
Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ thông tin từ 8h15 ngày 20-11, tổng lượng nước xả về hạ du là 10250 m³/s giảm so với trước đó là gần 13000 m³/s (lúc 6h). Lượng nước xả về hạ du dự kiến sẽ giảm dần.
Ngay khi nước rút dần lực lượng cứu hộ tại các địa phương dễ dàng tiếp cận các vùng ngập sâu.
Tại xã Tây Hòa, Đắk Lắk đến sáng nay đã đưa khoảng 3.443 hộ/9.150 người đến nơi tránh trú an toàn. Người dân chủ yếu đến trụ sở cơ quan, nhà văn hóa thôn, nhà người thân… những nơi cao ráo để tránh trú.
Ông Lê Văn Mười - chủ tịch UBND xã Tây Hòa - cho hay: “Nước ở nhiều khu vực đã bắt đầu rút và không còn chảy mạnh, kết hợp với ban ngày nên ca nô, lực lượng cứu hộ dễ dàng tiếp cận được nhiều hộ dân hơn. Các hộ ở khu vực nguy hiểm đã di dời vào chiều tối qua”.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, cập nhật lúc 5h ngày 20-11, mực nước tại Củng Sơn xuống chậm và trên báo động 3 6.10m trên lịch sử 0.70m, Phú Lâm đang xuống chậm và trên báo động 3 1.52m, trên mức lịch sử 0.01m, Hòa Mỹ Tây dưới báo động 3 0.29m, Krông Búk trên báo động 3 0.37m.
Dự báo đến 11h cùng ngày, lũ trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và Bàn Thạch, Sông Ba đang giảm chậm, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao. Về nguy cơ ngập lụt, độ sâu ngập lụt lớn nhất ở phía Đông tỉnh khu đô thị 1,5m-2,5m, ngập ruộng 2,5m-3,5m.
Xuyên đêm hỗ trợ cứu nạn tại vùng lũ Phú Yên cũ
Một nhóm tình nguyện từ vùng Bình Thuận cũ đã tức tốc đến tiếp cận vùng lũ Phú Yên cũ để chung tay cứu hộ người dân trong đêm.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Đăng Quang (nhóm Cứu thương 0 đồng đến từ vùng Bình Thuận cũ) cho biết đã chạy xe cứu thương cùng xuồng hơi đến tiếp cận cứu nạn người dân vùng lũ Phú Yên cũ.
Đoàn di chuyển đến phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk (thị xã Đông Hoà, Phú Yên cũ) và cứu hộ hàng chục người dân từ đêm 19 đến rạng sáng 20-11.
Hiện đoàn đang tiếp tục ứng cứu người dân đang bị cô lập vùng lũ phường Đông Hòa.

Ca nô được các nhóm tình nguyện vùng Bình Thuận cũ đến tiếp cận, cứu hộ người dân vùng lũ Phú Yên cũ - Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG QUANG
Nước lũ trên sông Cái dâng lên rất nhanh
Sáng 20-11, nước lũ trên sông Cái (tỉnh Khánh Hòa) dâng lên rất nhanh do nước từ thượng nguồn đồ về. Lượng nước lớn đã tràn vào hàng loạt khu dân cư ven sông thuộc các phường Đô Vinh, Bảo An, Phước Hậu, Đông Hải, Phan Rang.
Tại phường Bảo An, nước lũ dân cao hơn 1m khiến người dân không kịp trở tay. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, lực lượng chức năng phải sơ tán người dân ra khỏi vùng nước lũ.
Ông Trần Văn Tín (phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, nước lũ tràn về từ rạng sáng và kéo dài đến trưa. Hiện chưa có dấu hiện rút.
“Tôi thức dậy vì nghe tiếng nước chảy rào rào ngoài sân. Mở cửa ra thì sân đã thành sông rồi. Chưa kịp mang cái xe máy thì nước lên tới bắp chân” - ông Tín kể.
Tại khu vực phường Phan Rang, nhiều hộ phải dùng thuyền tạm để đưa trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập. Tuyến đường thống nhất kết nói trung tâm Phan Rang với quốc lộ 1 chìm sâu trong nước lũ.
Lãnh đạo phường Phan Rang cho biết từ tối qua lượng nước lũ đổ về Sông Cái Phan Rang vượt báo động 3, gây ngập khu vực trũng thấp.Đến sáng nay, lực lượng chức năng phương đã tạm thời ngưng lưu thông phương tiện qua cầu Đạo Long. Lực lượng công an, dân quân và đội cứu hộ đã được huy động túc trực tại các điểm xung yếu, hỗ trợ sơ tán người già và trẻ em.
Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch UBND phường Phan Rang - cho biết địa phương đã di dời hơn 200 hộ khỏi vùng nguy cơ ngập sâu.
“Nước lên nhanh bất thường, chúng tôi phải gõ cửa từng nhà để kêu bà con di chuyển. Ưu tiên đầu tiên là đảm bảo an toàn tính mạng người dân”, ông Nam cho hay.
Đến trưa cùng ngày, mực nước trên sông Cái tiếp tục ở mức cao. Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các khu vực ngập sâu, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó nếu mưa lớn kéo dài trong ngày.



Lâm Đồng ban hành tình huống khẩn cấp vụ sạt lở đèo Mimosa, di dời dân ở chân đồi

Sạt lở làm đứt gãy toàn bộ nền - mặt đường và tường chắn taluy âm trên đèo Mimosa - Ảnh: MAI VINH
Sáng 20-11, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km226+600 - Km226+800 đèo Mimosa và đoạn Km249+932 - Km249+968 trên quốc lộ 20.
Theo quyết định, mưa lớn kéo dài từ 15 đến 19-11 đã làm đứt gãy toàn bộ nền - mặt đường và tường chắn taluy âm ở Mimosa, hình thành hố sụt lớn dài khoảng 200, trong khi đoạn quốc lộ 20 nói trên sạt lở taluy âm dài khoảng 36m, mặt đường lún sâu khoảng 30cm, nguy cơ tiếp tục mở rộng.
Tỉnh yêu cầu cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm người không phận sự vào khu vực sạt lở; tổ chức trực 24/24, theo dõi dịch chuyển - nứt gãy - sạt trượt để phân luồng, phân làn giao thông an toàn. Các đơn vị khẩn trương xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý trước mắt nhằm bảo đảm giao thông tối thiểu và tham mưu lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục căn cơ.
Sở Xây dựng được giao chủ trì duy trì cảnh báo tại hai vị trí nguy hiểm, phối hợp tổ chức giao thông tạm, đồng thời làm việc với đơn vị chủ đầu tư - tư vấn để khảo sát, đánh giá địa chất - kết cấu và đề xuất phương án kỹ thuật chi tiết.
UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp công an, quân sự kiên quyết di dời - sơ tán ngay các hộ ở khu vực chân đồi, sườn dốc có nguy cơ cao; duy trì chốt trực 24/24, sẵn sàng cứu nạn - cứu hộ.

Nhiều người dân dùng ghe hỗ trợ người sơ tán khỏi khu vực ngập sâu tại Khánh Hòa - Ảnh: TRẦN HOÀI
Cảnh sát giao thông tiếp tế từng can dầu cho Nhà máy nước sạch Quy Nhơn
Ngày 20-11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, huy động nhiều cán bộ chiến sĩ và ca nô chở dầu vào tiếp tế cho các tổ máy của Nhà máy nước Quy Nhơn.
Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó Phòng cảnh sát giao thông, cho hay từ đêm qua tới nay đơn vị nhận được lệnh tiếp tế nhiên liệu cho nhà máy để duy trì hoạt động cấp nước cho địa bàn đô thị Quy Nhơn không bị gián đoạn.
Sáng nay lũ đã rút bớt nhưng con đường từ quốc lộ 19 dẫn vào nhà máy vẫn còn ngập sâu, xe ô tô không thể cơ động vào trong nhà máy. Do đó, chỉ còn cách duy nhất là bơm từng can dầu từ xe tải rồi đưa lên ca nô băng nước lũ vận chuyển vào bên trong.
Từ hôm qua tới nay, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp các lực lượng ứng cứu hơn 350 người dân các nơi ngập sâu đưa về tránh trú tại trụ sở của đơn vị. Tại đây người dân được cung cấp thức ăn, nước uống, chăn màn để nghỉ lại qua đêm.
Một số trường hợp bị thương do tai nạn hoặc sản phụ sắp sinh cũng được đơn vị ứng cứu kịp thời, chuyển tới bệnh viện.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, tiếp tế dầu cho Nhà máy nước sạch Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC
Tạm dừng cấp nước khu vực Nha Trang
Sáng 20-11, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết từ 7h cùng ngày, đơn vị phải tạm ngừng cấp nước trên diện rộng do mực nước sông Cái Nha Trang dâng nhanh, gây ngập sâu các trạm bơm.
Theo ghi nhận của trạm thủy văn Đồng Trăng, lúc 3h sáng 20-11, mực nước sông Cái đạt 12,95m - vượt báo động 3 tới 1,95m.
Nước lũ lên nhanh khiến toàn bộ các trạm bơm của hai nhà máy Võ Cạnh và Xuân Phong bị ngập sâu, không thể vận hành.
Sự cố khiến nhiều khu vực tại Nha Trang bị cắt nước, gồm các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và các vùng lân cận.
Công ty cho biết đang huy động tối đa lực lượng, thiết bị để khắc phục và sẽ cấp nước trở lại ngay khi nước rút, các trạm bơm hoạt động bình thường. Trong thời gian đầu sau khi cấp nước trở lại, nguồn nước có thể bị đục, người dân nên xả nước trước khi sử dụng.

Nhiều người dân lội giữa dòng nước mang theo đồ đạc đến nơi an toàn - Ảnh: TRẦN HOÀI
Cứu 2 ngư dân trôi dạt giữa vịnh Nha Trang
Sáng 20-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa vào bờ an toàn hai ngư dân gặp nạn trên vịnh Nha Trang sau nhiều giờ trôi dạt trong mưa bão.
Hai người này được phát hiện tại khu vực đảo Hòn Tre khi đang cố bám trụ để chờ lực lượng ứng cứu.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tàu cá của hai ngư dân neo đậu trên sông Cái bất ngờ bị nước lũ dâng cao, kết hợp sóng lớn và gió mạnh đẩy trôi ra biển. Thời điểm đó, khu vực Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn kéo dài, giông sét và thời tiết cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng người dân.
Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp phương tiện của Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang, huy động cán bộ chiến sĩ cơ động khẩn trương ra hiện trường. Lực lượng phải bám biển xuyên đêm trong điều kiện thời tiết xấu để tìm kiếm thuyền viên gặp nạn.
Hai ngư dân được cứu đưa về bờ, trong đó xác định một người là anh Trần Ngọc Nhật (36 tuổi, trú tổ Hà Ra 3, phường Bắc Nha Trang). Người còn lại đang tiếp tục xác minh danh tính.
Cấm xe qua hầm lẫn đèo Cổ Mã, đèo Cả do sạt lở và ngập nước

Khu vực sạt lở trên đèo Đèo Cả (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: TRÚC VIỆT
Sáng 20-11, ông Phạm Trúc Việt - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết khu vực đèo Cổ Mã và phía nam đèo Cả có nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng đến tình hình an toàn giao thông.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều điểm sạt lở lớn xảy ra đoạn giữa đèo Cổ Mã. Đất đá, cây cối trên mái ta luy dương sạt trượt chắn ngang hơn nửa mặt đường. Các lực lượng chức năng đã giăng dây, cảnh báo phương tiện không lái xe qua lại tại điểm sạt lở.
Chính quyền đã cử lực lượng tự vệ chốt chặn tại các điểm này để cảnh báo xe cộ qua lại, xã cũng báo cho đơn vị quản lý đường được biết để sớm khắc phục hậu quả.
Sáng cùng ngày, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cánh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã cấm tất cả xe lưu thông qua đường đèo và đường hầm Cổ Mả, Đèo Cả. Nguyên nhân là quốc lộ 1 phía tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã ngập sâu.
Hàng xe đã chôn chân, kẹt nối đuôi kéo dài trước khu vực hầm Cổ Mã. Tại đây mưa vẫn lớn.

Một điểm sạt lở trên đèo Cổ Mã, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa sáng 20-11 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Sạt lở trên đèo Cổ Mã, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa sáng 20-11 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Xe cộ đang chôn chân ở phía nam hầm Cổ Mã, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: ĐỨC TRONG
Hồ Sông Cái tiếp tục tăng mức xả nước rất lớn, dòng lũ xuống hạ du đang rất mạnh
Số liệu cập nhật lúc 7h ngày 20-11, hồ chứa nước Sông Cái đang ghi nhận mức xả rất lớn, mực nước hồ 193,24m (xấp xỉ bằng 102% dung tích thiết kế) với 5 cửa van xả, độ mở van 500cm đồng loạt, lưu lượng xả tràn 2.045,85 m³/s.
So với 21h ngày 19-11, mức xả của hồ đã tăng mạnh thêm 662m³/s chỉ trong 10 giờ.
Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết việc tăng xả là bắt buộc, do lượng mưa lớn đổ về hồ cùng lúc với mực nước đạt ngưỡng cao, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn hồ đập nếu không điều tiết kịp thời.
Với lượng mưa còn tiếp diễn trên thượng nguồn, hồ nhiều khả năng tiếp tục phải duy trì mức xả cao, dòng chảy lũ xuống hạ du hiện đang rất mạnh, tốc độ tăng nước có thể nhanh bất thường, đặc biệt tại các nhánh sông nhỏ, khu vực trũng và ven sông.
Các địa phương nằm trong vùng nguy cơ cao gồm các phường Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang; khu vực các xã Ninh Sơn, Mỹ Sơn, Ninh Phước (vùng trũng ven sông), Thuận Bắc, Thuận Nam…

Hồ Sông Cái tiếp tục tăng mức xả nước rất lớn - Ảnh: LÊ QUANG
Nha Trang ngập chưa từng có, người dân xuyên đêm chờ cứu hộ
Cơn mưa lớn kéo dài từ 19-11 đến sáng nay khiến nhiều khu vực ở Nha Trang (Khánh Hòa) chìm trong biển nước, hàng trăm hộ dân phải thức trắng đêm chờ lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ.
Đến sáng 20-11, mực nước vẫn dâng cao, có nơi ngập sâu hơn 1,5m - 2m. Dòng nước chảy xiết khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân không thể di chuyển ra ngoài.
Chị Nguyễn Hồng Tâm (phường Nha Trang) cho biết gia đình chị sống trong khu vực đường Lương Định Của, đã lấy ghế kê đồ đạc lên cao từ chiều hôm qua nhưng đến tối nước vẫn tiếp tục dâng.
“Mấy chục năm sống ở đây chưa thấy đợt ngập nào lớn và nhanh như vậy, nhà tôi đã gọi cứu hộ từ tối hôm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải cứu, hiện cha mẹ còn ở trên gác nhà ”, ông Tâm nói nói.
Tương tự, chị Hương Trà có bạn sống trong khu nhà trọ ở khu vực chợ Ga, kêu cứu từ tối qua nhưng vẫn chưa được.
Chị Trà cho biết hiện nước chỉ còn cách gác lửng của nhà trọ khoảng 20cm, đang rất lo lắng không biết làm sao để cứu hộ đến kịp thời.
Hiện tại, lực lượng cứu hộ - cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đã huy động xuồng máy, ca nô, áo phao tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm.
Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa (PC07) cho biết đã tiếp nhận rất nhiều thông tin cầu cứu của người dân đang bị cô lập trong vùng lũ, hiện đơn vị đang triển khai lực lượng đến ứng cứu.
Ngoài PC07 Khánh Hòa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Nam Trung Bộ - Bộ Công an; Lữ đoàn đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công), Vùng 4 Hải quân cũng được huy động để giải cứu người dân bị cô lập trong vùng lũ.

Khẩn trương điều động trực thăng và drone ứng cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk

Họp chỉ đạo triển khai, ứng phó và khắc phục mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: T.T
Sáng 20-11, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, UBND tỉnh Đắk Lắk đã họp chỉ đạo triển khai, ứng phó và khắc phục mưa lũ trên địa bàn.
Theo Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, các lực lượng, đơn vị đang dốc sức hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, xung yếu đến nơi an toàn. Quân số cứu hộ và trang thiết bị như ca nô, áo phao… được tăng cường.
Hiện tại các đơn vị đang huy động lực lượng, khoanh vùng những nơi bị thiệt hại nặng cô lập để cấp phát lương thực, thực phẩm khô.
"Đối với việc vận chuyển hàng cứu trợ bằng máy bay trực thăng, chúng tôi đã làm việc với Sư đoàn không quân 372 và 370 của Quân chủng Phòng không - Không quân và trực thăng sẽ bay về sân bay Phú Yên cũ.
Thiết bị drone (máy bay không người lái) cũng đã sẵn sàng đến 9h sáng nay sẽ đến. Về việc thả hàng cứu trợ bằng trực thăng, hiện gió khá lớn, khi nào thời tiết ổn định sẽ tiến hành", Thiếu tướng Trần Thanh Hải thông tin.
Thiếu tướng Trần Thanh Hải cũng đề nghị người dân, địa phương, các lực lượng tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời địa phương phải cho phát máy nổ, máy phát điện tại các trụ sở để các lực lượng chức năng, người dân có thể sạc điện thoại tiện cho việc liên lạc, cũng như tăng thêm máy bộ đàm cầm tay.
Trong ngày 19-11, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, lực lượng dân quân tự vệ, cùng với Công an và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã được huy động với phương tiện cơ động gồm 11 xuồng, 9 xe ô tô, hàng chục ca nô, xe tải chuyên dụng.
Trước diễn biến mưa lũ tiếp tục phức tạp, Quân khu 5 đã chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy lâm thời tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 Tuy Hòa, trực tiếp điều hành các lực lượng ứng cứu khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng cứu hỗ trợ đưa người dân xã Tây Hòa ra khỏi vùng ngập - Ảnh: MINH CHIẾN
Tại cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - chỉ đạo cứu hộ khẩn cấp các khu vực nằm trên hạ lưu sông Ba vì nước trên sông lên nhanh. lưu lượng xả điều tiết của thủy điện Sông Ba Hạ lớn (với tổng lượng nước xả về hạ du là 12.700 m³/s).
Dự kiến cuối ngày 20-11 nước hạ lưu sông Ba mới xuống. Đối với khu vực các sông qua xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Tây… mực nước đã xuống so với ngày hôm qua.
"Các lực lượng phải ưu tiên cứu người già, trẻ em, phụ nữ, những người mắc kẹt trên mái nhà. Đặc biệt chú ý công tác phòng dịch sau lũ, nước lũ rút đến đâu phun thuốc tới đó. Đồng thời kiểm tra các bệnh viên, trung tâm y tế vùng ngập xem mức độ tiếp nhận, đáp ứng bệnh nhân để có hướng hỗ trợ. Việc lái ca nô đi cứu hộ của các lực lượng cũng phải hết sức chú ý đảm bảo an toàn", ông Triết nói.
Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho hay phải huy động các lực lượng đến các khu vực còn ngập cao, linh hoạt các ca nô nhỏ tập trung mạnh các khu vực huyện Đông Hoà, Tây Hoà, Phú Hòa cũ… phối hợp nhiều lực lượng từ quân sự, công an và cả dân sự nếu cần thiết. Đơn vị liên quan phải mua lương thực, huy động sinh viên, đóng gói bao bì đồng thời hỗ trợ gấp ca nô cho khu vực xã Hòa Thịnh.
UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định về việc bổ sung có mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để hỗ trợ trước mắt ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với số tiền 30 tỉ đồng. Theo đó, sẽ phân bổ 30 tỉ đồng để hỗ trợ trước mắt cho 60 xã, phường (mỗi xã, phường 500 triệu đồng).
Hàng trăm xe hơi ở Nha Trang bị chìm trong nước lũ, nhiều khu vực ngập nặng
Mưa lớn trong suốt từ đêm qua đến sáng 20-11 đã tiếp tục khiến nhiều tuyến đường ở phường Tây Nha Trang, phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục ngập sâu. Nước lũ đã nhấn chìm hàng trăm xe hơi.

Hàng trăm xe ô tô tại khu vực phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ngập trong biển nước lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Mưa lớn kéo dài, các hồ thủy điện điều tiết khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về tiếp tục gây ngập nặng tại các khu vực ở phường Tây Nha Trang, phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), ghi nhận vào sáng 20-11, hàng trăm xe hơi tại khu vực Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang) ngập trong nước lũ.
Quan sát từ nút giao Ngọc Hội, hàng trăm xe hơi đã đã bị nước lũ nhấn chìm, có xe ngập đến nóc. Nước lũ tràn vào xe cũng khiến hệ thống điện hư hỏng làm xe nhiều xe hơi nhảy đèn loạn xạ.
Tại nút giao Ngọc Hội, nhiều tài xế đã nhanh trí đưa xe lên khu vực cao để tránh ngập nước khiến giao thông qua đây gần như bị ách tắc. Hiện nút giao này chỉ còn kết nối được với đường vành đai.
Đứng nhìn bất lực chiếc xe hơi 7 chỗ bị nước ngập ngụa trong nước lũ, anh Hồ Minh Tiến nói: "Thôi, còn người còn của. Ngập miết tôi quá mệt mỏi rồi".
Đến 8h30, các phường ở Nha Trang vẫn đang mưa rất to, dự báo nước lũ sẽ còn dâng cao.

Nhiều xe ô tô đậu tại khu Vĩnh Điềm Trung ngập đến nóc - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Biển nước lũ mênh mông ở khu Vĩnh Điềm Trung - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đến 8h20 sáng 20-11, mưa đang rất to trên địa bàn phường Tây Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Giao thông ách tắc trên nút giao Ngọc Hội - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tuyến đường sắt qua khu vực phường Tây Nha Trang cũng ngập trong nước lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhiều người đưa xe hơi lên nút giao Ngọc Hội để tránh ngập - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Lũ vượt đỉnh hơn 1m, hàng vạn người cầu cứu, các lực lượng căng mình cứu dân
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết trận lũ lụt kinh hoàng năm nay vượt đỉnh lũ 1993 hơn 1m, nhiều nơi đang bị cô lập, địa phương đang triển khai mọi lực lượng để ứng cứu dân.

Ông Thiên Văn (ngoài cùng bên phải) kiểm tra thực địa tại hiện trường cùng Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng vào trưa 19-11 - Ảnh: THANH HƯƠNG
Sáng 20-11, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết toàn bộ lực lượng của tỉnh đã được huy động khẩn cấp đến các khu vực ngập sâu sau khi đỉnh lũ vượt mức lịch sử năm 1993 hơn 1m.
Đêm 19-11 đến rạng sáng nay là thời điểm vô cùng căng thẳng khi mưa lớn ở khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục dồn nước về, nhấn chìm hàng loạt khu dân cư.
"Hàng ngàn cuộc gọi kêu cứu liên tục đổ về. Nước lên nhanh, chảy xiết, gió mạnh khiến ca nô khó tiếp cận. Một số chiếc bị hỏng bánh lái ngay khi vừa vào vùng lũ", ông chia sẻ.

Nhiều khu dân cư phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước - Ảnh: VŨ HUỲNH
Tỉnh đã huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ.
Lực lượng được chia thành hai hướng: nhóm chủ công dồn toàn lực về những khu vực ngập sâu thuộc các huyện Tuy Hòa, Đông Hòa và khu vực TP Phú Yên (cũ) để đưa người dân ra khỏi nóc nhà, chuồng trại bị cô lập; nhóm còn lại tập trung khắc phục sự cố tại những nơi nước đã rút, mở lối cho lực lượng cứu hộ vào sâu hơn.
Ngành công thương được yêu cầu dự trữ lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm tại sân bay Buôn Ma Thuột. Khi thời tiết cho phép, trực thăng sẽ cất cánh thả hàng cứu trợ xuống các vùng bị chia cắt.
"Tinh thần là bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết", ông Văn khẳng định.
Đến sáng nay, thiệt hại chưa thể thống kê do còn nhiều khu vực chưa thể tiếp cận.

Lực lượng chức năng thực hiện việc giải cứu nhân dân từ đêm 18-11 đến nay - Ảnh: VŨ HUỲNH
Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ họp khẩn với các lực lượng để nắm tình hình, tiếp tục có giải pháp ứng cứu kịp thời. Đồng thời với tình hình này có thể phải đề nghị trung ương bổ sung thêm lực lượng để đáp ứng công tác cứu hộ khẩn cấp.
Theo báo cáo ngành chức năng, lúc 4h45 ngày 20-11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận mực nước ở cao trình 105,53m, vượt mực nước dâng bình thường. Lượng nước đổ về hồ rất lớn, hơn 14.000m³/s, buộc nhà máy phải xả tràn với lưu lượng 13.100m³/s theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk.
Mưa lũ khiến tuyến giao thông nối phía Đông và phía Tây tỉnh tê liệt. Nhiều đoạn quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở mái ta luy, bùn đất phủ kín mặt đường, xe cộ hoàn toàn không thể lưu thông. Nhiều nơi nước dâng cao 1 - 2m, chảy rất mạnh, lực lượng chức năng phải chốt chặn từ xa để xe cộ tránh đi vào vùng nguy hiểm.

Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh họp khẩn với Quân khu 5 và các địa phương để bàn giải pháp ứng cứu - Ảnh: LOAN TRƯƠNG
Đường sắt Bắc - Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số đoạn nền đường bị xói lở, nước ngập sâu, buộc các tàu khách SE1, SE3 phải dừng tại ga Diêu Trì; tàu SE2, SE4 dừng tại ga Tuy Hòa để chờ ngành đường sắt kiểm tra và khắc phục những điểm xung yếu.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng đang căng mình phân luồng, hướng dẫn phương tiện theo các đường tránh ít ngập hơn để hạn chế ùn tắc trong bối cảnh mưa chưa có dấu hiệu dứt.

TP Tuy Hòa (cũ) và nhiều địa phương lân cận chìm trong biển nước - Ảnh: NGUYỆT MINH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận