
Một trong những kênh quảng bá những hình ảnh đẹp của Việt Nam - Ảnh chụp màn hình: TTO
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký Quyết định số 173 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiến lược hướng tới mục tiêu truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài một cách chủ động, toàn diện, thống nhất và hiệu quả; qua đó nâng cao nhận thức, thiện cảm và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế, uy tín, bản sắc và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Qua đó góp phần hạn chế tác động của các thông tin có ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Việt Nam; tạo môi trường thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng, bền vững.
Chiến lược đặt mục tiêu đến 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh mẽ hàng đầu châu Á; phấn đấu nằm trong top 3 ASEAN và top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia.
Hình ảnh Việt Nam được nhận diện rõ nét là quốc gia phát triển, nhân văn, sáng tạo, trách nhiệm và đáng tin cậy - biểu tượng của hòa bình, ổn định, tinh thần đoàn kết dân tộc và hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới.
Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế; hướng tới mục tiêu đón khoảng 70 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm và thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Cà Mau: Giảm phụ thuộc giao thông đường bộ để kéo giảm tai nạn giao thông
Theo kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026 vừa được UBND tỉnh Cà Mau ban hành, tỉnh đặt ra mục tiêu giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2025, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Để thực hiện được mục tiêu này, UBND tỉnh Cà Mau đề ra giải pháp như bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Đặc biệt đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường thủy nội địa, đường hàng hải, đường hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, nội tỉnh và liên tỉnh.
Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện trong khu đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng…
Nhiều chương trình đặc biệt chăm lo người bệnh dịp Tết

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai tại phiên chợ Tết - Ảnh: BVCC
Ngày 3-2, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức chương trình "Chợ Tết yêu thương", chương trình thường niên từ 2023 đến nay.
Theo ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện, chương trình này đã trở thành cầu nối giữa người bệnh và bệnh viện, với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người bệnh như gian hàng 0 đồng, tặng quà người bệnh nghèo, biểu diễn văn nghệ mừng xuân... Các chương trình đều hướng đến động viên tinh thần cho người bệnh đang phải ở lại bệnh viện điều trị trong những ngày giáp Tết.
Trước Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức... cũng đã tổ chức những chương trình tương tự. Những ngày tới, các bệnh viện sẽ tổ chức bữa ăn tất niên hoặc chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh về quê miễn phí.
Trường hợp người học được xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 51/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2013 quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.
Đáng chú ý, nghị định quy định trường hợp người học được xóa hoặc miễn chi phí bồi hoàn. Trong đó bao gồm xóa chi phí bồi hoàn trong trường hợp người học đã chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết theo quy định của pháp luật.
Miễn chi phí bồi hoàn một trong các trường hợp:
- Người học được cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận không đủ sức khỏe để làm việc.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
- Người học chấp hành nghĩa vụ làm việc chưa đủ thời gian theo quy định nhưng sau đó được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc chuyển công tác đến vị trí khác.
- Người học do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng nên không thể chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn xem xét, quyết định việc miễn chi phí bồi hoàn đối với trường hợp này.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 4-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 4-2 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận