14/05/2021 10:14 GMT+7

LHQ kêu gọi chấm dứt ngay xung đột ở Israel và Dải Gaza

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết quá nhiều thường dân vô tội đã chết và kêu gọi dừng ngay lập tức xung đột vũ trang ở Dải Gaza và Israel. Ước tính ít nhất 103 người Palestine và 7 người Israel đã chết.

LHQ kêu gọi chấm dứt ngay xung đột ở Israel và Dải Gaza - Ảnh 1.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trên Twitter sáng 14-5 - Ảnh chụp màn hình

"Tôi kêu gọi xuống thang và dừng ngay lập tức các hành vi thù địch ở Dải Gaza và Israel. Quá nhiều thường dân vô tội đã chết" - tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, viết trên Twitter sáng 14-5.

Ông Antonio Guterres cảnh báo cuộc xung đột này chỉ có thể làm tăng chủ nghĩa cực đoan trong cả khu vực.

Trong khoảng 4 ngày qua, phong trào Hồi giáo Hamas - tổ chức vũ trang của người Palestine ở Dải Gaza - liên tục bắn rocket từ Dải Gaza về phía các thành phố Israel, quân đội Israel ước tính khoảng 1.750 quả rocket. 

Trong khi đó, quân đội Israel cũng đã triển khai hàng trăm vụ không kích nhằm vào các mục tiêu ở Dải Gaza.

Cơ quan Y tế Palestine tại Dải Gaza cho biết đã có tổng cộng 103 người Palestine thiệt mạng và 580 người bị thương trong các vụ không kích của Israel kể từ ngày 10-5. Trong số những người thiệt mạng có 27 trẻ em và 11 phụ nữ.

Trong khi đó, theo thông tin của nhà chức trách Israel được Hãng tin Reuters dẫn lại, có 7 người đã thiệt mạng ở Israel. Họ gồm 1 binh sĩ tuần tra biên giới Gaza, 5 dân thường Israel (có 2 trẻ em), và 1 lao động người Ấn Độ.

LHQ kêu gọi chấm dứt ngay xung đột ở Israel và Dải Gaza - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên ở một góc thành phố Ashkelon, phía nam Israel hôm 12-5 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi "xuống thang khẩn cấp" tình trạng bạo lực. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hối thúc khởi động lại các cuộc đàm phán đã bị ngưng lâu nay giữa người Palestine và Israel.

Lo sợ cuộc xung đột tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại khu vực trên có thể trở thành mất kiểm soát, Mỹ đã cử đặc phái viên Hady Amr lên đường tới khu vực để xoa dịu căng thẳng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13-5 cũng kêu gọi xuống thang bạo lực.

Theo Hãng tin AP, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo người Mỹ cân nhắc kế hoạch đi lại tới các phần lãnh thổ của Palestine và Israel trong bối cảnh xung đột bạo lực hiện nay.

Trong thông báo phát đi ngày 13-5, Bộ Ngoại giao Mỹ nâng mức cảnh báo đi lại với công dân Mỹ tới Israel, Bờ Tây và Gaza lên cấp độ 3, mức độ "cân nhắc lại việc đi du lịch".

Trước đó, khuyến cáo đưa ra chỉ ở cấp 2, khuyên các hành khách thận trọng hơn.

Israel đính chính tin đưa quân vào Dải Gaza Israel đính chính tin đưa quân vào Dải Gaza

TTO - Hãng tin AFP sáng 14-5 dẫn nguồn tin từ quân đội Israel cho biết binh sĩ nước này đã không tiến vào Dải Gaza như đã tuyên bố trước đó. Quân đội Israel đổ lỗi cho một vấn đề "liên lạc nội bộ" gây ra sự nhầm lẫn.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên