14/05/2023 05:45 GMT+7

Kỳ vọng Đà Nẵng thành điểm hẹn Liên hoan phim châu Á

Đạo diễn Phan Đăng Di từng kỳ vọng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) sẽ trở thành Liên hoan phim Busan thứ hai của châu Á. Kỳ vọng này nếu thực hiện được sẽ đưa Đà Nẵng trở thành một thương hiệu gắn với liên hoan phim.

Phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto thắng lớn với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải đặc biệt do giám khảo Việt Nam bình chọn - Ảnh: TRẦN MẶC

Phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto thắng lớn với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải đặc biệt do giám khảo Việt Nam bình chọn - Ảnh: TRẦN MẶC

Giám đốc liên hoan phim, chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan nhận định: "DANAFF 2023 là minh chứng cho việc đưa quy định mới của Luật Điện ảnh năm 2022 vào cuộc sống khi liên hoan phim được tổ chức bởi TP Đà Nẵng và hội nghề nghiệp. Xu thế này phù hợp với sự phát triển của công nghiệp điện ảnh".

Liên hoan phim cần thêm sao quốc tế

Sau một tuần diễn ra, DANAFF 2023 nhận về nhiều hiệu ứng tích cực. Bà Ngô Phương Lan nỗ lực mời được những ngôi sao, nhà làm phim quốc tế về Việt Nam. 

Ban tổ chức và đạo diễn Phan Đăng Di đã mời Moon So Ri - diễn viên nổi tiếng của dòng phim nghệ thuật - làm chủ tịch ban giám khảo hạng mục phim châu Á. 

Ban giám khảo hạng mục phim châu Á trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Ban giám khảo hạng mục phim châu Á trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Ngoài ra, liên hoan phim còn mời được nhiều tên tuổi lớn của khu vực: đạo diễn Jang Joon Hwan (Hàn Quốc), đạo diễn Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan); Stephen Jenner - phó chủ tịch truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ; nhà sản xuất Yulia Evina Bhara (Indonesia)... về tham dự và chấm điểm.

Về phía Việt Nam, DANAFF 2023 quy tụ dàn đạo diễn, diễn viên, nhà làm phim nổi tiếng trong nước, từng tham dự các liên hoan phim thế giới: NSND Như Quỳnh, NSND Lan Hương, đạo diễn Phan Đăng Di, Bùi Thạc Chuyên, Victor Vũ, Phan Gia Nhật Linh, Charlie Nguyễn...

Tuy nhiên, tại DANAFF lần này, hiệu ứng lan tỏa chưa thực sự mạnh vì chưa có nhiều ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. 

Việc mời các ngôi sao nổi tiếng không chỉ tạo quy mô lớn cho liên hoan phim mà còn góp phần truyền thông, thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. DANAFF vì vậy cần thêm nhiều ngôi sao lớn để lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Vợ chồng diễn viên Moon So Ri và đạo diễn Jang Jung Hwan tại lễ bế mạc - Ảnh: TRẦN MẶC

Vợ chồng diễn viên Moon So Ri và đạo diễn Jang Jung Hwan tại lễ bế mạc - Ảnh: TRẦN MẶC

Cơ hội được đầu tư

Tại tuần lễ liên hoan phim, 36 phim dự thi được chiếu miễn phí tại ba cụm rạp của TP Đà Nẵng: Lê Độ, Galaxy và CGV với khoảng 12.000 vé. Con số 36 phim không nhiều so với quy mô của một liên hoan phim quốc tế, nhưng với số lượng hệ thống rạp hạn chế, hoạt động này đã là nỗ lực lớn. 

Ngoài ra, ba buổi chiếu phim ngoài trời tại vườn tượng APEC cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nước ngoài, bao gồm du khách và khách đến liên hoan phim.

Nhưng với thời gian ngắn, chất lượng giao lưu giữa khán giả và các đoàn phim chưa thực sự cao. Người dẫn dắt không mạnh về chuyên môn điện ảnh. 

Trong khi đó, ở các liên hoan phim lớn trên thế giới, chất lượng các buổi chiếu phim rất cao vì người dẫn dắt am hiểu điện ảnh và khán giả thảo luận chuyên sâu. 

Không chỉ vậy, theo phản ảnh của một số khán giả, một số bộ phim gắn mác 18+ nhưng khán giả trẻ hơn vẫn có thể vào xem. Đây là điểm nên khắc phục ở những lần tổ chức sau.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ: "Liên hoan phim có ích cho sự phát triển của nghệ thuật bởi vì người Việt Nam thường nghĩ làm phim chỉ để chiếu ở rạp bán vé và lấy tiền thôi nhưng những liên hoan phim này có tác dụng hỗ trợ sự phát triển của điện ảnh". 

Theo đạo diễn Tro tàn rực rỡ, đây còn là cơ hội tìm kiếm các nhà làm phim tiếp theo.

Trong khuôn khổ DANAFF 2023, quỹ APSA được công bố với dàn giám khảo uy tín. Đây là quỹ được lập ra để nuôi dưỡng và hỗ trợ những nhà làm phim tài năng. Mỗi năm có bốn khoản tài trợ trị giá 25.000 USD cho các nhà làm phim. Lâu nay, APSA đã cung cấp hơn 1,3 triệu USD cho 53 dự án từ 27 quốc gia.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper và phu nhân (bìa phải) và các vị khách quý tại lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) - Ảnh: TRẦN MẶC

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper và phu nhân (bìa phải) và các vị khách quý tại lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) - Ảnh: TRẦN MẶC

Chất lượng giải thưởng là quan trọng hàng đầu

Ngoài cơ hội được đầu tư bởi quỹ APSA, giải thưởng chính của DANAFF vẫn là yếu tố quan trọng nhất để làm nên uy tín của một liên hoan phim châu lục. 

Với các liên hoan phim lớn và uy tín, giải thưởng của họ thường có tên riêng và rất danh giá khiến nhiều nhà làm phim ao ước. Khi nhận giải, các đạo diễn, diễn viên gắn với bộ phim cũng được nâng tầm cho nghề nghiệp và mức độ uy tín trên thế giới.

Vì lẽ đó, để hướng đến một liên hoan phim của châu lục, giải thưởng DANAFF 2023 cần hướng đến chất lượng cao ngay từ năm đầu tiên tổ chức.

Nhìn chung, ban tổ chức đã rất cố gắng trong quá trình tuyển chọn phim nhưng vẫn chưa có nhiều phim mới. 

Nếu muốn xây dựng vị thế liên hoan phim châu lục hay quốc tế, hướng đến tầm vóc như Liên hoan phim Busan, hy vọng thời gian tới DANAFF sẽ có nhiều tác phẩm mới tham dự.

Bên cạnh việc phát triển văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam, DANAFF 2023 còn tạo điều kiện thúc đẩy du lịch của TP Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Phần lớn các liên hoan phim trên thế giới đều đặt tại các TP biển có cơ sở hạ tầng tốt về mặt du lịch, ăn uống và vui chơi. 

Nhà phê bình điện ảnh Singapore Philip Cheah đánh giá cao vị trí địa lý, các điều kiện tự nhiên thuận lợi của Việt Nam để thúc đẩy kết nối sản xuất điện ảnh với các nước. Do đó, cùng với mong mỏi các kỳ liên hoan phim nâng dần về chất lượng, hy vọng Đà Nẵng sẽ thành thương hiệu liên hoan phim của Việt Nam.

Những đứa trẻ trong sương thắng giải phim châu Á

Ở hạng mục phim châu Á, phim châu Á xuất sắc thuộc về phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương của đạo diễn Hà Lệ Diễm.

Giải đặc biệt của ban giám khảo phim châu Á trao cho World War III - phim của Iran, do Houman Seyyedi đồng biên kịch, đạo diễn, quay phim và biên tập. Phim này cũng thắng giải Diễn viên nam chính xuất sắc (Mohsen Tanabandeh).

Đạo diễn xuất sắc: Kavich Neang, phim White Building. Diễn viên nữ chính xuất sắc: Juliet Bảo Ngọc Doling, phim Tro tàn rực rỡ. Kịch bản xuất sắc: Joyland của biên kịch Saim Sadiq và Maggie Briggs.

Đạo diễn Hà Lệ Diễm nhận giải phim châu Á xuất sắc nhất cho phim Những đứa trẻ trong sương - Ảnh: TRẦN MẶC

Đạo diễn Hà Lệ Diễm nhận giải phim châu Á xuất sắc nhất cho phim Những đứa trẻ trong sương - Ảnh: TRẦN MẶC

Ở hạng mục phim Việt Nam, giải Phim Việt Nam xuất sắc thuộc về Nhà bà Nữ. Với phim này, Trấn Thành cũng đoạt luôn giải Đạo diễn xuất sắc.

Đêm tối rực rỡ được trao giải đặc biệt của ban giám khảo phim Việt Nam. Phim còn mang về giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc cho Huỳnh Kiến An và Nhã Uyên; giải Kịch bản xuất sắc cho biên kịch Nhã Uyên và Aaron Toronto.

Giải NETPAC cho phim Việt Nam thuộc về Memento Mori: Đất của Marcus Mạnh Cường Vũ.

Trấn Thành là đạo diễn xuất sắc, Nhà bà Nữ là phim Việt hay nhất ở Liên hoan phim châu Á Đà NẵngTrấn Thành là đạo diễn xuất sắc, Nhà bà Nữ là phim Việt hay nhất ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Hạng mục phim Việt, Đêm tối rực rỡ thắng bốn giải. Nhà bà Nữ với giải đạo diễn xuất sắc cho Trấn Thành và phim Việt hay nhất. Những đứa trẻ trong sương là phim châu Á hay nhất. Lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng diễn ra tối 13-5 tại Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên