20/11/2022 23:06 GMT+7

10 năm Gặp gỡ mùa thu: Phan Đăng Di thề không 'làm tiền' nữa

MI LY
MI LY

TTO - 'Đây là lời thề của tôi. Tôi sẽ không 'làm tiền' mọi người nữa. Mình đã cậy nhờ tình cảm của mọi người quá nhiều. Năm sau nếu không có cách nào để làm thì tôi sẽ dừng lại' - đạo diễn Phan Đăng Di nói với Tuổi Trẻ Online.

10 năm Gặp gỡ mùa thu: Phan Đăng Di thề không làm tiền nữa - Ảnh 1.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc cùng diễn viên Huỳnh Mai Cát Tiên tại gala Gặp gỡ mùa thu 2022 - Ảnh: MI LY

Tối 20-11, Gặp gỡ mùa thu (Autumn Meeting) năm 2022 tổ chức đêm gala dinner và trao giải. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 20-11. Đây là năm thứ 10 Gặp gỡ mùa thu được tổ chức, trong điều kiện luôn khó khăn về tài chính.

"Cứ đến mùa mưa thì đường bị ngập, cứ đến dịp Tết thì đường về quê bị tắc. Và cứ đến mùa thu thì tôi... hết tiền. Như một cái vòng lặp" - nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đồng sáng lập Gặp gỡ mùa thu, nói với Tuổi Trẻ Online.

Ít ngày trước gala, ban tổ chức Gặp gỡ mùa thu kêu gọi quyên góp hơn 800 triệu đồng để tổ chức tiếp chương trình hôm nay. Nhưng trên sân khấu gala 20-11, đạo diễn Phan Đăng Di - nhà sáng lập, chủ tịch Gặp gỡ mùa thu - tuyên bố sẽ không bao giờ kêu gọi như vậy nữa.

10 năm Gặp gỡ mùa thu: Phan Đăng Di thề không làm tiền nữa - Ảnh 2.

Đạo diễn Phan Đăng Di tại một sự kiện thuộc Gặp gỡ mùa thu 2022 - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

"Đây là lời thề của tôi. Tôi sẽ không 'làm tiền' mọi người nữa. Tôi cảm thấy mình đã cậy nhờ tình cảm của mọi người quá nhiều. Năm sau tôi còn phải làm phim nữa, nếu không có cách nào để làm Gặp gỡ mùa thu thì tôi sẽ dừng lại" - Phan Đăng Di giải thích thêm.

10 năm tồn tại (có 2 năm gián đoạn vì COVID-19 là 2020 và 2021) Gặp gỡ mùa thu là hơn 10 năm thanh xuân của những người sáng lập và tập thể đông đảo các nhà làm phim, diễn viên, học viên, các công ty, quỹ hỗ trợ văn hóa... 

Năm nay, Gặp gỡ mùa thu nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF),  Trung tâm điện ảnh quốc gia Pháp và CJ CGV Việt Nam cho các giải thưởng và đêm bế mạc trao giải

Bên cạnh đó, mỗi năm đều có từ 50 đến 70 tình nguyện viên làm việc cho Gặp gỡ mùa thu vì tình yêu điện ảnh.

10 năm Gặp gỡ mùa thu: Phan Đăng Di thề không làm tiền nữa - Ảnh 3.

Đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan (trái) trao giải cho dự án đoạt giải phim thương mại - Ảnh: MI LY

Kim Tuyến, gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam, là diễn viên tham gia lớp diễn xuất nâng cao năm nay. Cô chia sẻ: "Tôi là học viên lớn tuổi nhất trong lớp. Nhưng tôi phá bỏ mọi rào cản để tiếp thu kiến thức và cởi mở để chia sẻ với các bạn.

Cảm ơn anh Phan Đăng Di và Gặp gỡ mùa thu vì đã tạo cơ hội cho mọi người để chạm đến điện ảnh thế giới. Anh Di yêu phim nhưng không yêu cho riêng mình mà anh muốn tình yêu đó lớn lên trong tất cả những người làm phim Việt Nam".

10 năm Gặp gỡ mùa thu: Phan Đăng Di thề không làm tiền nữa - Ảnh 4.

Diễn viên Kim Tuyến trong đêm gala - Ảnh: MI LY

Trong khuôn khổ Gặp gỡ mùa thu năm nay, ngoài các lớp học diễn xuất, quay phim, đạo diễn, sản xuất... như mọi năm, có hai hội thảo "Diễn đàn của các nhà sản xuất Á Âu" (Asian - European Producers Forum) và "Phụ nữ làm phim" (Woman Film Woman Live).

Ngoài ra, còn có các buổi chiếu phim tại TP.HCM như Dust in the Wind, Rebels of the Neon God, Eat Drink Man Woman, Đập cánh giữa không trung, American Girl, Black Milk và chùm phim ngắn.

Một giá trị khác Gặp gỡ mùa thu mang lại cho điện ảnh Việt Nam là gặp gỡ và kết nối với bạn bè trong nước, quốc tế. Đêm gala năm nay có sự tham dự của ông Kuo-Yao Han, trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, bà Suna Kim - phó chủ tịch Hội đồng Điện ảnh quốc gia Hàn Quốc và ông Jeremy Segay - tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp.

gap go mua thu 4

Các diễn viên của lớp diễn xuất nâng cao tại Gặp gỡ mùa thu 2022 - Ảnh: MI LY

Gặp gỡ mùa thu ra đời từ năm 2013 với quy mô khiêm tốn, chỉ có một lớp học đạo diễn của giảng viên - đạo diễn Trần Anh Hùng với 12 học viên.

Sau 10 năm, Gặp gỡ mùa thu mở rộng số lượng lớp học lên 5-6 lớp. Số học viên, giảng viên lên đến 120 người mỗi mùa. Sự kiện được giới diễn viên, nhà làm phim trẻ Việt Nam và một số nước châu Á đón nhận.

Các bộ phim "trái ngọt" của Gặp gỡ mùa thu bao gồm: phim điện ảnh Vợ ba, A Land Imagined, Ròm, Thưa mẹ con đi, Culi không bao giờ khóc; các phim ngắn Một khu đất tốt, Mây nhưng không mưa, Mùa xuân vĩnh cửu Mother, Daughter, Dreams...

Câu chuyện về cô gái đa nhân cách thắng giải thương mại ở Gặp gỡ mùa thu Câu chuyện về cô gái đa nhân cách thắng giải thương mại ở Gặp gỡ mùa thu

TTO - Hương, dự án phim về nữ văn sĩ ngôn tình mắc bệnh đa nhân cách và mối tình bí ẩn với một chàng trai trẻ, thắng giải dự án phim thương mại ở Gặp gỡ mùa thu 2019.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên