26/04/2023 15:25 GMT+7

Kiến nghị chính sách ‘đặc thù’ cho doanh nghiệp đầu tư

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đề nghị Quốc hội phải có chính sách "đặc thù" cho doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất nông nghiệp để tránh tình trạng được mùa - rớt giá.

Kiến nghị chính sách ‘đặc thù’ cho doanh nghiệp đầu tư - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 5 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 26-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh An Giang trước khi tham dự kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Có 5 nhóm vấn đề đang được cử tri quan tâm đặc biệt gửi gắm đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trước kỳ họp thứ 5 là: người lao động bị thất nghiệp tràn lan, tệ nạn ma túy, hạ tầng giao thông, nông nghiệp và các vấn đề liên quan đến tư pháp.

Ông Châu Văn Ly - giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang - cho biết số lao động của An Giang bị ảnh hưởng về việc làm có 10.612 người. Trong đó, số lao động nghỉ việc trên 4.500 người, số lao động phải trở về địa phương là 3.660 người. 

"Một số doanh nghiệp gặp khó khăn do số lượng đơn hàng giảm chỉ hoạt động được 60-65% so với lực lượng lao động hiện có, một số doanh nghiệp phải giảm giờ làm", ông Ly nói.

Còn ông Nguyễn Sĩ Lâm - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang - cho hay hiện nay do lạm phát, chiến tranh nên ảnh hưởng rất lớn giá cả các mặt hàng nông sản của ĐBSCL. 

Doanh nghiệp của Việt Nam không đủ để tiêu thụ hết nông sản của nông dân Việt Nam giống như nước ngoài. Chính vì vậy, cung - cầu chưa liên kết được với nhau dẫn đến nông sản liên tục chịu ảnh hưởng của "điệp khúc" được mùa - rớt giá.

"Bây giờ phải làm sao để có chính sách đặc thù về đất đai để doanh nghiệp hăng hái vào An Giang và ĐBSCL đầu tư. Họ sẽ tổ chức nhà máy chế biến gắn với vùng nguyên liệu của nông dân sẽ căn cơ hơn. Do không có chính sách gì đặc thù nên doanh nghiệp phải lén lén vào mua đất. Sau đó, Nhà nước mới lấy đất này giao lại cho họ thuê. Nếu không có chính sách đặc thù thì chúng ta tiếp tục sản xuất thừa, rơi vào tình trạng được mùa - mất giá", ông Lâm nói.

Kỳ họp thứ 3 khai mạc, Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư 5 dự án cao tốc quan trọngKỳ họp thứ 3 khai mạc, Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư 5 dự án cao tốc quan trọng

TTO - Sáng nay 23-5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV khai mạc và dự kiến kéo dài đến ngày 16-6. Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án cao tốc quan trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên