
Bức ảnh được chụp vào khoảnh khắc trước khi con tàu chở hàng trăm người di cư bị lật và chìm vì quá tải, ngày 14-6, ngoài khơi Hy Lạp - Ảnh: REUTERS

Người di cư được giải cứu và đưa đến cảng thành phố Kalamata của Hy Lạp. Ngoài khơi, các đội cứu hộ vẫn miệt mài tìm kiếm người sống sót. Một tổ chức từ thiện cứu hộ ở châu Âu cho biết họ tin rằng có khoảng 750 người chen chúc trên con tàu dài 20-30m. Cơ quan di trú Liên Hiệp Quốc ước tính có 400 người, trong khi Hy Lạp từ chối suy đoán về số lượng người di cư trên tàu - Ảnh: REUTERS

Đến giữa trưa 14-6, 104 người đã được giải cứu. Theo Hãng tin Reuters, con tàu đến từ Libya. Một quan chức chính quyền giấu tên của Hy Lạp cho biết hầu hết người trên tàu đến từ Ai Cập, Syria và Pakistan - Ảnh: REUTERS

Trên tàu là những túi xác màu đen, bên trong là những người di cư thiệt mạng trong vụ việc. Hoạt động cứu hộ diễn ra suốt đêm 14-6. Máy bay quân sự thắp pháo sáng khắp một vùng xung quanh khu vực tàu chìm khoảng 80km - Ảnh: REUTERS

Những người sống sót được đưa đến cảng Kalamata của Hy Lạp. Họ được cấp chăn mền, nghỉ ngơi trên nệm tại một nhà kho. Cơ quan chức năng Hy Lạp dự kiến chuyển những người này đến trại tị nạn gần thủ đô Athens - Ảnh: REUTERS

Một trong những người di cư được đưa đi cấp cứu. Theo Hãng tin Reuters, đây là vụ đắm tàu chết chóc nhất ngoài khơi Hy Lạp trong nhiều năm qua. Trên bình diện châu Âu, hồi tháng 2 có vụ 96 người thiệt mạng khi chiếc thuyền gỗ của họ va phải đá trên bờ biển Calabria của Ý trong một cơn bão - Ảnh: REUTERS

Một người di cư đi không nổi sau khi con tàu cứu hộ cập bến cảng Kalamata. Theo Hãng tin Reuters, Hy Lạp là một trong những cửa ngõ vào Liên minh châu Âu cho người tị nạn và người di cư từ Trung Đông, châu Á và châu Phi. Nhưng từ khi nước này kiểm soát chặt chẽ hơn, nhiều người di cư đã chọn chuyến hải trình rủi ro hơn, dài hơn, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ý, rồi qua Hy Lạp - Ảnh: REUTERS

Hy Lạp là tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu vào những năm 2015-2016. Khi đó, cả triệu người di cư cập bến Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi đi về phía Bắc đến các nước châu Âu giàu có hơn. Số lượng người di cư tới Hy Lạp đã giảm đáng kể từ thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, trong năm nay có khoảng 72.000 người di cư đã đến các nước Địa Trung Hải, phần lớn tới Ý. Ước tính gần 1.000 người đã chết hoặc mất tích ở Địa Trung Hải - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận