31/07/2020 18:23 GMT+7

Hong Kong hoãn bầu cử Hội đồng lập pháp vì COVID-19

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chính quyền Hong Kong đã hoãn cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp vào tháng 9 tới sang năm sau, nói rằng đây là điều cần thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Hong Kong hoãn bầu cử Hội đồng lập pháp vì COVID-19 - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam - Ảnh: REUTERS

"Chúng ta đang đối mặt với tình thế nguy cấp… Tổ chức Y tế thế giới gần đây đã nói đôi lúc chúng ta cần thực hiện những quyết định khó khăn, và quyết định ngày hôm nay của tôi là khó khăn nhất trong 7 tháng qua", báo SCMP dẫn lời nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam.

Bà Lam cho biết bà đã viện dẫn Pháp lệnh quy định khẩn cấp để ra quyết định và được chính quyền trung ương ủng hộ.

Tuy nhiên, phe đối lập đã cáo buộc chính quyền dùng đại dịch như một cái cớ để ngăn chặn mọi người bỏ phiếu.

Hôm thứ năm, 30-7, chính quyền đã cấm 12 ứng cử viên dân chủ chạy đua bầu cử.

Các nhà hoạt động đối lập đã hi vọng giành được đa số ghế trong Hội đồng lập pháp (LegCo) trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9, bằng cách tận dụng sự tức giận của người dân với động thái ban hành luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh và nỗi lo các quyền tự do đang bị xói mòn.

Phe ủng hộ dân chủ đã đạt được thành công chưa từng có trong cuộc bầu cử hội đồng cấp quận năm ngoái.

Nhà Trắng đã lên án quyết định hoãn bầu cử Hội đồng lập pháp của Hong Kong, nói rằng đây là diễn biến mới nhất về việc Bắc Kinh phá hoại nền dân chủ tại đặc khu hành chính này. 

"Động thái này làm suy yếu tự do và dân chủ đã củng cố sự thịnh vượng của Hong Kong", phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói với các phóng viên.

Tình hình dịch ở Hong Kong

Hong Kong ngày thứ sáu 31-7, ghi nhận số ca nhiễm virus corona mới tăng đột biến với 121 ca. Như vậy Hong Kong đã 10 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Tổng số ca nhiễm vẫn thấp hơn nhiều nơi khác, nhưng số ca nhiễm mới ở Hong Kong tăng đột biến trở lại sau một thời gian có rất ít ca lây nhiễm cộng đồng.

Hiện tại, Hong Kong được cho là đang hứng chịu làn sóng virus "lần 3", và hôm thứ tư 29-7, bà Lam đã nói nơi đây đang trên bờ vực "bùng phát dịch quy mô lớn", có thể khiến các bệnh viện "sụp đổ".

Các chuyên gia y tế nói với đài BBC rằng với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, tốc độ lây nhiễm dường như đã chậm lại và họ hi vọng Hong Kong sẽ kiểm soát được dịch trong vòng 4 đến 6 tuần.

Reuters: tin tặc Trung Quốc tấn công hãng dược Mỹ bào chế văcxin ngừa COVID-19 Reuters: tin tặc Trung Quốc tấn công hãng dược Mỹ bào chế văcxin ngừa COVID-19

TTO - Nguồn tin độc quyền của Reuters cho biết phía Mỹ tin rằng tin tặc có liên quan chính phủ Trung Quốc đã tấn công hãng dược Moderna, hãng nghiên cứu phát triển văcxin hàng đầu của Mỹ.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên