11/08/2021 11:14 GMT+7

Hàn Quốc có kỷ lục ca nhiễm, Thái Lan thận trọng vì chưa đạt đỉnh dịch

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Lần đầu tiên từ đầu dịch COVID-19, số ca nhiễm mới trong 24 giờ của Hàn Quốc vượt mức 2.000 ca. Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Myanmar đang là 5 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất tại Đông Nam Á.

Hàn Quốc có kỷ lục ca nhiễm, Thái Lan thận trọng vì chưa đạt đỉnh dịch - Ảnh 1.

Người dân ngồi đợi tiêm vắc xin COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 11-8 - Ảnh: YONHAP

Ngày 11-8, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 2.223 ca nhiễm (gồm 2.145 ca trong cộng đồng) trong 24 giờ qua.

Đây là mức tăng theo ngày cao nhất từ đầu dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở xứ sở kim chi lên 216.206 ca, theo Hãng tin Yonhap.

Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong ngày của Hàn Quốc vượt mức 2.000, mặc dù nước này đã áp dụng các biện pháp hạn chế khắt khe trong nhiều tuần. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói việc vượt mức 2.000 ca theo ngày là "rất đáng lo ngại".

Số ca nhiễm tăng hằng ngày ở Hàn Quốc đã vượt mức 1.000 ca lần đầu tiên vào ngày 7-7-2021 và duy trì ở mức 4 con số trong 36 ngày liên tiếp.

Theo Yonhap, giới chuyên gia y tế dự đoán đường cong dịch COVID-19 ở Hàn Quốc sẽ đi lên do biến thể Delta đang lây lan nhanh, do các hoạt động liên quan dịp lễ Quốc khánh 15-8...

Vùng thủ đô Seoul (gồm thủ đô Seoul và các tỉnh lân cận), tâm dịch của đợt dịch mới nhất tại Hàn Quốc, đã áp dụng các biện pháp hạn chế cấp 4 (cấp cao nhất trên thang 4 cấp của nước này) từ tháng 7.

Tuy nhiên, các biện pháp này dường như có ít tác dụng trong việc kiềm chế dịch trong mùa hè.

Đầu ngày 11-8, Trung Quốc cho biết nước này vừa ghi nhận 111 ca nhiễm mới (gồm 83 ca nhiễm trong cộng đồng) trong ngày 10-8, thấp hơn con số 143 ca nhiễm mới (gồm 108 ca nhiễm trong cộng đồng) của ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm được công bố chính thức ở nước này đến nay là 94.080 ca.

Trong số 83 ca nhiễm mới trong cộng đồng, có 54 ca ở tỉnh Giang Tô, 14 ca ở Hồ Bắc, 7 ca ở Hà Nam, 5 ca ở Hồ Nam, 2 ca ở Vân Nam và 1 ca ở Bắc Kinh.

Ngày 10-8, có 2 thành viên cấp cao, gồm chủ tịch, của Eastern Airports (công ty quốc doanh quản lý sân bay quốc tế Lộc Khẩu ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô) đã bị điều tra vì bị nghi vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng. Sân bay này là nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trong đợt dịch mới nhất ở Trung Quốc.

Hàn Quốc có kỷ lục ca nhiễm, Thái Lan thận trọng vì chưa đạt đỉnh dịch - Ảnh 2.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở quận Nong Chok, thủ đô Bangkok, Thái Lan - Ảnh: BANGKOK POST

Tại khu vực Đông Nam Á, ngày 11-8, Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 21.038 ca nhiễm và 207 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong từ đầu dịch ở nước này lên lần lượt 816.989 và 6.795 ca.

Hôm 10-8, bác sĩ Prasit Watanapa, trưởng khoa y của Đại học Mahidol (Thái Lan), cho biết trong bối cảnh tỉ lệ ca nhiễm hằng ngày cho thấy dịch ở Thái Lan vẫn chưa đạt đỉnh, công chúng nên tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa, theo báo Bangkok Post.

"Nếu mọi người tuân thủ nghiêm các biện pháp chống dịch COVID-19, tôi tin số ca nhiễm mới sẽ giảm mạnh trong giai đoạn giữa tháng 9 và 10. Trong lúc đó, chính phủ phải tăng tốc tiêm chủng để có ít nhất 25% dân số được tiêm vắc xin vào cuối tháng này" - ông Prasit Watanapa cho biết.

Với Campuchia, số ca mắc biến thể Delta ở nước này đã vượt mốc 400, theo báo Khmer Times. Bệnh nhân mắc biến thể Delta sẽ không được phép điều trị tại nhà, mà được yêu cầu điều trị tại một trung tâm y tế COVID-19 hoặc bệnh viện điều trị COVID-19 dựa trên mức nghiêm trọng của triệu chứng.

Theo cập nhật của trang Worldometers về tổng số ca nhiễm ở các nước Đông Nam Á lúc 11h ngày 11-8, Indonesia có 3,71 triệu ca, Philippines có 1,67 triệu, Malaysia có 1,29 triệu, Thái Lan có 816.989, Myanmar có 337.561, Việt Nam có 232.937, Campuchia có 82.898, Singapore có 65.890, Lào có 8.876, và Brunei có 440 ca nhiễm.

Làn sóng thứ 3 chiếm 96% tổng ca COVID-19 ở Thái Lan, Hàn Quốc chưa thể kiểm soát dịch Làn sóng thứ 3 chiếm 96% tổng ca COVID-19 ở Thái Lan, Hàn Quốc chưa thể kiểm soát dịch

TTO - Chỉ riêng làn sóng dịch thứ 3 ở Thái Lan đã chiếm tới 727.642 ca trong tổng 756.505 ca nhiễm của nước này. Tại Campuchia, gần 2.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm đã bị xử lý tối qua 7-8.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên