23/07/2021 19:48 GMT+7

Một ngày nhiều 'kỷ lục buồn' ở Đông Nam Á

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chỉ trong ngày 23-7, 3 quốc gia Đông Nam Á Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều ghi nhận kỷ lục buồn liên quan COVID-19. Lo lắng về biến thể Delta, Philippines đã cấm nhập cảnh khách đến từ Malaysia và Thái Lan.

Một ngày nhiều kỷ lục buồn ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của một người dân ở thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 23-7 - Ảnh: REUTERS

Dữ liệu từ lực lượng đặc nhiệm xử lý dịch COVID-19 của Indonesia ngày 23-7 cho thấy nước này vừa ghi nhận thêm 1.566 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong xứ sở vạn đảo lên 80.598. 

Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất từ đầu dịch tới nay ở nước này, theo Hãng tin Reuters.

Indonesia cũng ghi nhận 49.071 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước này lên 3.082.410. 

Indonesia là quốc gia Đông Nam Á duy nhất nằm trong nhóm 20 quốc gia/vùng lãnh thổ có số ca nhiễm cao nhất toàn cầu hiện nay.

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia cho biết đã ghi nhận thêm 15.573 ca nhiễm mới cùng ngày. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất từng được ghi nhận ở Malaysia. Tổng số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên 980.491 ca.

Cũng trong ngày 23-7, Campuchia công bố ghi nhận 825 ca nhiễm mới, Philippines có thêm 6.845 ca, Singapore phát hiện 133 ca mới. Singapore đã quyết định lùi lịch tổ chức lễ diễu hành mừng Quốc khánh tới ngày 21-8, thay vì ngày 9-8 như kế hoạch.

Cùng ngày, ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, cũng cho biết nước này sẽ tạm ngừng hoạt động đi lại từ Malaysia và Thái Lan, đồng thời siết chặt các biện pháp hạn chế ở khu vực thủ đô Manila để ngăn biến thể Delta lây lan.

Biện pháp hạn chế đi lại áp dụng với hai nước trên sẽ có hiệu lực từ ngày 25-7 và kéo dài tới cuối tháng 7. Trước đó Philippines đã cấm nhập cảnh hành khách đến từ 8 quốc gia, gồm Indonesia và Ấn Độ. Như vậy danh sách hiện đã gồm 10 nước.

Đến nay Philippines ghi nhận tổng cộng hơn 1,53 triệu ca nhiễm, cao thứ 23 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, và 26.891 ca tử vong do COVID-19. Trong đó có 47 ca mắc biến thể Delta gồm 3 ca tử vong.

Trước đó, vào đầu ngày 23-7, Thái Lan công bố ghi nhận kỷ lục 14.575 ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó. Chính quyền thủ đô Bangkok lên kế hoạch mở 53 trung tâm cách ly cộng đồng vào đầu tháng tới dành cho các bệnh nhân COVID-19 đợi nhập viện.

Tại khu vực Đông Bắc Á, dữ liệu ngày 23-7 cho thấy Trung Quốc ghi nhận 12 ca nhiễm mới trong cộng đồng ở tỉnh Giang Tô, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 23 tính từ hôm 20-7. Tất cả 23 ca này đều phát hiện ở thành phố Nam Kinh.

Thành phố Nam Kinh đã bắt đầu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng với 9,3 triệu dân nơi đây, tạm ngưng hoạt động với một tuyến tàu điện ngầm và phong tỏa một số khu dân cư. Theo Hãng tin Reuters, đây là đợt bùng phát dịch trong cộng đồng đầu tiên ở tỉnh Giang Tô từ đầu dịch.

Thái Lan có kỷ lục mới 14.575 ca nhiễm, Indonesia vượt mốc 3 triệu ca Thái Lan có kỷ lục mới 14.575 ca nhiễm, Indonesia vượt mốc 3 triệu ca

TTO - Ngày 23-7, Thái Lan tiếp tục có kỷ lục buồn với thêm 14.575 ca COVID-19. Lào ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay, với 256 ca hôm 22-7. Tổng số ca nhiễm ở Indonesia đã vượt mốc 3 triệu.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên