
Người dân thành phố Gaza di chuyển về phía nam sau lệnh sơ tán của Israel ngày 19-9 - Ảnh: REUTERS
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu đề xuất hòa bình cho Gaza gồm 20 điểm, trong đó kêu gọi chấm dứt giao tranh, trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine và các kế hoạch nhằm tái thiết Gaza.
Kế hoạch cũng yêu cầu Hamas và các phe phái khác không được tham gia quản lý Gaza, thay vào đó quyền điều hành sẽ do một chính phủ kỹ trị đảm nhiệm, dưới sự giám sát của một cơ quan chuyển tiếp hậu chiến do chính ông Trump đứng đầu.
Hamas sẵn sàng đàm phán
Theo Hãng tin Reuters và AFP, ngày 3-10 ông Trump tuyên bố hạn chót để Hamas chấp thuận kế hoạch là 18h ngày 5-10 (giờ Washington D.C), nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả khủng khiếp.
Phản hồi ngay sau đó, Hamas bày tỏ mong muốn hướng tới "hòa bình lâu dài", đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng quốc tế và cá nhân Tổng thống Trump.
Hamas "phê duyệt việc thả tất cả các tù binh của phía chiếm đóng, cả còn sống và đã chết, theo công thức trong đề xuất". Đồng thời phong trào này bày tỏ sẵn sàng chuyển giao quyền lực ở Gaza cho một nhóm các nhà kỹ trị Palestine, song nhấn mạnh họ sẽ "tham gia và đóng góp có trách nhiệm" vào các cuộc thảo luận của Palestine về tương lai của dải đất này.
Ông Trump đã hoan nghênh tuyên bố của Hamas và kế đó thúc giục Israel "phải ngừng ném bom Gaza ngay lập tức, để đưa các con tin ra ngoài an toàn và nhanh chóng".
Hamas tiếp tục nhấn mạnh ủng hộ những tuyên bố nêu trên của ông Trump: "Hamas sẵn sàng bắt đầu đàm phán ngay lập tức để đạt được trao đổi tù binh, chấm dứt chiến tranh và bảo đảm quân đội Israel rút khỏi Dải Gaza", người phát ngôn Taher al-Nunu nói với AFP.
Tuy nhiên vẫn chưa rõ quan điểm của Hamas với nhiều đề xuất trong kế hoạch hòa bình ông Trump.
Trong bản sao phản hồi của Hamas mà Reuters tiếp cận được, nhóm này không nêu rõ có đồng ý giải pháp và phi quân sự hóa Gaza hay không. Đây là điều khoản mà Hamas từng thẳng thừng bác bỏ trước đây.
Hamas cũng yêu cầu Israel rút quân toàn bộ, ngay lập tức, không đồng ý với việc rút theo từng giai đoạn. Một quan chức cấp cao của Hamas nói với Đài Al Jazeera rằng nhóm này sẽ không giải giáp trước khi sự chiếm đóng của Israel đối với vùng đất này kết thúc.
Quân đội Israel được lệnh ngừng tấn công thành phố Gaza

Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir tại thành phố Gaza hôm 30-9 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL/IDF
Trước sự thúc giục của nhà lãnh đạo Mỹ, Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nước này đang chuẩn bị thực hiện ngay lập tức giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của ông Trump về việc trả tự do cho các con tin
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với Tổng thống Mỹ và đội ngũ của ông để chấm dứt chiến tranh theo các nguyên tắc do Israel đặt ra, phù hợp với tầm nhìn của ông Trump", tuyên bố nhấn mạnh.
Trong khi đó, Đài Army và Kan của Israel đưa tin giới lãnh đạo chính trị Israel đã ra lệnh cho quân đội dừng chiến dịch tấn công thành phố Gaza.
Mệnh lệnh yêu cầu giảm các hoạt động quân sự xuống "mức tối thiểu", với lực lượng trên thực địa chỉ thực hiện các biện pháp phòng thủ. Lệnh này được ban hành sau các cuộc trao đổi thâu đêm giữa quan chức Israel và Mỹ.
Báo Times of Israel cho biết sau các tuyên bố của Hamas và ông Trump, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir đã họp với các tướng lĩnh cấp cao để "đánh giá tình hình đặc biệt trước những diễn biến mới nhất".
"Theo chỉ thị của cấp chính trị", ông Zamir đã yêu cầu IDF chuẩn bị "cho việc triển khai giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của ông Trump nhằm giải cứu con tin".
Các bên trung gian quan trọng là Qatar và Ai Cập đều hoan nghênh tuyên bố của Hamas, bày tỏ hy vọng đây sẽ là bước tiến hướng tới chấm dứt xung đột. Các nước này đang cùng Mỹ tiếp tục đàm phán kế hoạch về Gaza.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi "tất cả các bên nắm bắt cơ hội này", trong khi các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh đều ca ngợi đây là bước tiến lớn hướng tới hòa bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận