
Ông Trump phát biểu tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Mỹ, ngày 23-9 - Ảnh: REUTERS
Trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một loạt tuyên bố cứng rắn về cuộc chiến ở Ukraine, chính sách di cư và xung đột Trung Đông, đồng thời phản đối các nỗ lực công nhận Nhà nước Palestine.
Bài phát biểu dài 57 phút diễn ra trước hàng chục lãnh đạo thế giới, nhiều người bày tỏ lo ngại trước việc Mỹ theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết" mang tính biệt lập, rời bỏ các liên minh truyền thống.
Cảnh báo Nga và yêu cầu châu Âu phối hợp
Theo Hãng tin Reuters, vị tổng thống dành phần lớn thời lượng để cảnh báo Nga về các biện pháp kinh tế tiềm tàng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.
Ông tuyên bố Mỹ sẵn sàng áp dụng "biện pháp thuế quan mạnh mẽ" nhằm buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin rút lui khỏi cuộc chiến kéo dài ba năm rưỡi qua. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh các biện pháp này chỉ hiệu quả nếu các đồng minh châu Âu áp dụng cùng các biện pháp mà ông đề xuất.
Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục chỉ trích các nước châu Âu khi vẫn mua dầu và khí đốt từ Nga, gọi hành động này là "xấu hổ" và nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ chưa thực hiện trừng phạt nếu họ chưa chấm dứt việc mua năng lượng từ Matxcơva.
Mặc dù một số quốc gia châu Âu đã giảm đáng kể nhập khẩu dầu từ Nga kể từ khi xung đột nổ ra, hai nước Hungary và Slovakia vẫn chiếm phần lớn lượng dầu Nga nhập khẩu tại châu Âu.
Ông Trump cũng gọi Trung Quốc và Ấn Độ là "nguồn tài chính chủ chốt của cuộc chiến" vì tiếp tục mua dầu từ Nga.
Nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trump tự tin rằng ông có thể giải quyết xung đột dễ dàng hơn nhờ quan hệ "luôn tốt đẹp" với ông Putin.
Tổng thống Trump cũng dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cùng ngày để thảo luận về tình hình chiến sự.
Vấn đề Palestine, di cư và lập trường quốc tế
Bên cạnh vấn đề Ukraine, vị tổng thống cũng bác bỏ nỗ lực công nhận Nhà nước Palestine, đồng thuận với lập trường của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ông lập luận rằng việc này sẽ "mang phần thưởng rất lớn cho các tay khủng bố Hamas" và nhấn mạnh yêu cầu trả tự do cho các con tin bị nhóm này bắt giữ. Ông kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn để trả tự do cho tất cả các con tin, cả sống lẫn đã chết, đồng thời nhấn mạnh "cần chấm dứt chiến tranh ở Gaza và đàm phán hòa bình ngay lập tức".
Về chính sách di cư, ông kêu gọi các quốc gia khác áp dụng các biện pháp cứng rắn như Mỹ, nhấn mạnh nỗ lực bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp là cần thiết để bảo vệ đất nước.
Ông cũng chỉ trích Liên hợp quốc vì không hỗ trợ nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết các xung đột toàn cầu.
Bài phát biểu cũng chứa những phàn nàn cá nhân của ông Trump, bao gồm trải nghiệm bị kẹt trên thang cuốn cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump và việc máy nhắc chữ ban đầu không hoạt động.
"Đây là hai điều tôi nhận được từ Liên hợp quốc: một thang cuốn tệ và một máy nhắc chữ cũng tệ không kém", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận