
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo công bố gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào Nga ngày 10-6 - Ảnh: AFP
Hãng tin Bloomberg ngày 16-9 cho biết Ủy ban châu Âu (EC) sẽ trì hoãn việc trình bày gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước châu Âu phải đưa ra biện pháp mạnh tay hơn với Matxcơva nếu muốn Mỹ triển khai các biện pháp trừng phạt của riêng mình.
Gói trừng phạt này dự kiến được trình bày vào ngày 17-9 cho các đại diện của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), dự kiến bao gồm các ngân hàng Nga, "hạm đội bóng đêm" giúp Matxcơva né tránh trừng phạt dầu mỏ, cũng như các biện pháp nhằm ngăn các quốc gia khác né tránh các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ.
Sau khi bị lùi lịch công bố, hiện việc trình bày gói này chưa được ấn định ngày mới.
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã kêu gọi EU hành động nhanh chóng và nhấn mạnh rằng: "Gói trừng phạt vòng 19 của EU phải được thông qua mà không được phép chậm trễ, với tất cả các biện pháp cứng rắn phải được giữ nguyên", theo Hãng tin Reuters.
Trong khi đó Mỹ đang gia tăng sức ép lên châu Âu, nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Matxcơva. Tổng thống Trump yêu cầu EU áp thuế nặng đối với Ấn Độ và Trung Quốc - hai nước mua dầu Nga nhiều nhất thế giới, đồng thời kêu gọi ngừng nhập khẩu năng lượng Nga.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Washington sẽ không áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc để ngăn nước này mua dầu Nga, trừ khi các nước EU trước tiên áp thuế trừng phạt lên Trung Quốc và Ấn Độ.
Các quan chức châu Âu nhận định khả năng EU làm theo yêu cầu của ông Trump là rất thấp, vì cơ chế áp thuế của EU khác với lệnh trừng phạt. Ở EU, lệnh áp thuế phải được tiến hành điều tra và chứng minh hợp pháp theo luật nội khối trước khi áp dụng, chứ không thể chỉ dựa vào yêu cầu chính trị hay áp lực từ bên ngoài.
"Đây là yêu cầu khó khăn từ phía ông Trump. Ngay cả khi có phần quá mức, nó vẫn buộc chúng tôi phải xử lý để tránh bị đổ lỗi", một quan chức EU cho biết.
Cũng trong cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trở nên cạn kiệt, nhưng ông chưa đe dọa áp thêm các lệnh trừng phạt mới.
EU trước đó đã đặt mục tiêu chấm dứt mua dầu và khí đốt Nga vào ngày 1-1-2028, một kế hoạch được đánh giá là đầy tham vọng, nhằm tránh các biến động giá năng lượng và thiếu hụt nguồn cung trước thời hạn. Tuy nhiên Mỹ muốn khối này hành động nhanh hơn, để tăng áp lực lên Matxcơva.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận