
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng trừng phạt Nga, nhưng với điều kiện tất cả đồng minh trong liên minh quân sự NATO phải đồng ý ngừng hoàn toàn việc mua dầu mỏ của Nga và thực hiện các lệnh trừng phạt của riêng họ.
"Tôi sẵn sàng áp các biện pháp trừng phạt lớn lên Nga khi tất cả quốc gia thành viên NATO đã đồng ý và bắt đầu làm điều tương tự, cũng như khi tất cả quốc gia thành viên NATO ngừng mua dầu mỏ của Nga" - ông Trump nêu trong bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 13-9.
Trong bài đăng trên Truth Social thông báo về lá thư đã gửi tới NATO, ông Trump cũng đề xuất rằng NATO, với tư cách là một khối, nên áp thuế từ 50% - 100% đối với Trung Quốc nhằm làm suy yếu ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đối với Nga. Trung Quốc là một trong những nước mua nhiều dầu mỏ của Nga.
"Đây không phải là cuộc chiến của Trump, mà là cuộc chiến của (cựu Tổng thống Mỹ) Biden và của (Tổng thống Ukraine) Zelensky. Tôi chỉ có mặt ở đây để giúp chấm dứt cuộc chiến này, cũng như cứu hàng ngàn sinh mạng của người Nga và Ukraine. Nếu NATO làm như tôi nói, cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh chóng" - ông Trump nhấn mạnh.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sự kiên nhẫn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp cạn, đồng thời ám chỉ các lệnh trừng phạt cứng rắn.
Trong cuộc phỏng vấn trên Đài Fox News hôm 12-9, ông Trump chia sẻ mình từ lâu đã có mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự thất vọng trước việc nhà lãnh đạo Nga không chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
"Thật đáng kinh ngạc. Khi ông Putin muốn làm điều gì đó, ông Zelensky đã không làm. Khi ông Zelensky muốn làm điều gì đó, ông Putin lại không làm. Giờ đây ông Zelensky muốn làm, còn với ông Putin thì vẫn là một dấu hỏi. Chúng ta sẽ phải hành động rất mạnh mẽ" - ông nói.
Tổng thống Trump cho biết các biện pháp trừng phạt với các ngân hàng và dầu mỏ là một phương án, bên cạnh thuế quan, nhưng các quốc gia châu Âu cũng cần tham gia.
Bất chấp những nỗ lực gần đây của Tổng thống Trump, con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh trên thực địa sẽ lắng xuống.
Hôm 12-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga - Ukraine vẫn có thể diễn ra, nhưng hiện tại tạm dừng.
Phát biểu tại họp báo, ông Peskov kêu gọi mọi người không nên "nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng". Ông nói rằng tiến trình hòa bình là vấn đề phức tạp và không thể mang lại kết quả tức thì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận