Mỹ kêu gọi G7 và EU áp thuế với Trung Quốc, Ấn Độ vì mua dầu Nga

Trong nỗ lực gia tăng áp lực kinh tế lên Nga, Mỹ kêu gọi các đồng minh G7 và EU áp thuế với các nước tiếp tục mua dầu từ Matxcơva, đồng thời xem xét sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ quốc phòng Ukraine.

dầu Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tham dự lễ tưởng niệm ngày 11-9 tại Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia, ngày 11-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 12-9, Mỹ đã kêu gọi bộ trưởng tài chính của nhóm các quốc gia G7 và Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm ngăn chặn việc mua dầu từ Nga, trong bối cảnh Washington tìm cách tăng áp lực kinh tế buộc Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Trong cuộc họp qua điện thoại với bộ trưởng các nước G7 vào cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh các nước nên phối hợp với Mỹ để áp thuế đối với những quốc gia mua dầu Nga, nhằm cắt nguồn tài chính nuôi chiến tranh của Matxcơva.

"Chỉ với nỗ lực thống nhất cắt đứt nguồn tài chính của ông Putin, chúng ta mới có thể tạo áp lực kinh tế đủ lớn để buộc Nga chấm dứt các hành động hung hãn của mình", ông Bessent khẳng định.

Cuộc họp do Bộ trưởng Tài chính Canada Francois-Philippe Champagne chủ trì, tập trung thảo luận các biện pháp kinh tế bổ sung nhằm tăng áp lực lên Nga, bao gồm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ quốc phòng Ukraine, và áp lệnh trừng phạt hoặc thuế quan với các quốc gia bị coi là "tiếp tay" cho cuộc chiến.

Ngoài ra các bộ trưởng cũng trao đổi về việc tăng cường chia sẻ thông tin, và phối hợp để giám sát hiệu quả các biện pháp này.

Trước đó trong ngày, một phát ngôn viên Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi các đồng minh G7 và Liên minh châu Âu áp thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhằm gây áp lực buộc hai nước ngừng mua dầu Nga.

Hiện Mỹ đã áp thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, để buộc New Delhi dừng mua dầu Nga, nâng tổng mức thuế trừng phạt lên quốc gia này là 50%, gây căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước.

Tuy nhiên Mỹ vẫn chưa áp thuế bổ sung với Trung Quốc - quốc gia mua dầu Nga nhiều nhất thế giới, do đang duy trì thỏa thuận tạm thời trong quan hệ thương mại.

Trong tuần tới, Bộ trưởng Bessent dự kiến tới Madrid, Tây Ban Nha để tiếp tục các cuộc đàm phán với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong về thương mại, yêu cầu TikTok rút khỏi hoạt động tại Mỹ và vấn đề chống rửa tiền.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News vào cùng ngày, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng với việc ông Putin không chấm dứt chiến tranh, và cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt ngân hàng và dầu mỏ có thể được áp dụng, đồng thời kêu gọi sự tham gia tích cực của các nước châu Âu để gia tăng hiệu quả.

"Chúng ta sẽ phải hành động rất mạnh mẽ", ông Trump nhấn mạnh.

Mỹ kêu gọi G7 và EU áp thuế với Trung Quốc, Ấn Độ vì mua dầu Nga - Ảnh 3.Ông Trump dọa trừng phạt giai đoạn hai: Mỹ nhắm vào các nước mua dầu Nga?

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng chuyển sang giai đoạn hai của các lệnh trừng phạt Nga, cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đang gần hơn với việc tăng cường trừng phạt Matxcơva hoặc các nước mua dầu của Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất