
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Ngày 7-9 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt với Nga do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Động thái diễn ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga tiến hành đợt không kích lớn nhất từ trước đến nay vào nước này.
Khi được hỏi liệu có sẵn sàng chuyển sang "giai đoạn hai" của các đòn trừng phạt Nga hay chưa, ông Trump đáp: "Ừ, tôi sẵn sàng".
Tuy nhiên, ông không nêu mốc thời gian chi tiết hoặc thông tin cụ thể về các biện pháp dự kiến sẽ áp đặt. Nhà Trắng cho đến nay chưa trả lời về các bước đi mà tổng thống đang cân nhắc.
Mỹ muốn đưa Nga vào bàn đàm phán
Theo Reuters, phát biểu mới nhất của ông Trump tiếp nối những tuyên bố hôm 3-9, khi ông lên tiếng bảo vệ hiệu quả từ các đòn áp thuế lên hàng hóa Ấn Độ do nước này nhập khẩu dầu từ Nga.
"Làm sao các vị biết là không có hành động? Việc tôi áp trừng phạt thứ cấp với Ấn Độ, nước mua dầu lớn nhất ngoài Trung Quốc, đã khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỉ USD. Các vị gọi đó là không hành động gì sao? Tôi thậm chí còn chưa hoàn tất giai đoạn hai hay ba", ông Trump tuyên bố.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: REUTERS
Cũng trong ngày 7-9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington và Liên minh châu Âu (EU) có thể phối hợp để "áp thuế quan thứ cấp lên các quốc gia mua dầu của Nga".
“Chúng ta đang chạy đua giữa khả năng quân đội Ukraine trụ vững bao lâu với khả năng kinh tế Nga cầm cự bao lâu. Nếu Mỹ và EU áp thêm thuế, trừng phạt thứ cấp lên các nước mua dầu Nga, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ hoàn toàn và buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán", ông tuyên bố.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ đồng tình với ý tưởng đánh thuế vào các quốc gia tiếp tục mua dầu khí của Nga.
"Tôi rất cảm ơn các đối tác, nhưng một số nước vẫn mua dầu khí Nga, điều này không công bằng. Tôi nghĩ áp thuế lên các nước vẫn giao dịch với Nga là một ý tưởng đúng đắn", ông nói trên ABC News, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận với lời chỉ trích của ông Trump về việc nhiều nước châu Âu vẫn nhập năng lượng từ Nga.
Trừng phạt phản tác dụng?
Nhà Trắng đã nhiều lần đe dọa áp thuế thứ cấp trên diện rộng với những nước nhập khẩu dầu của Nga, song thực tế mới chỉ thực hiện bước đi này một lần.
Vào tháng trước, chính quyền Trump đã áp thêm thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ do mua dầu Nga, nâng tổng mức thuế lên 50% từ ngày 27-8.
Ấn Độ gọi mức thuế này là "vô lý và không có căn cứ", khẳng định việc mua năng lượng được thúc đẩy bởi lợi ích quốc gia và do thị trường.
Dù ông Trump cho rằng việc áp thuế với Ấn Độ đã khiến Nga thiệt hại khủng, song tờ Times of India cho rằng đòn trừng phạt không những không đạt được kết quả mong muốn, mà còn khiến dầu Nga trở nên cạnh tranh hơn tại châu Á, giúp Nga tăng thêm 310 triệu USD doanh thu chỉ trong một tuần.
Nga đã hạ giá sâu hơn để giữ khách hàng Ấn Độ, hiện thấp hơn tới 7 USD/thùng so với dầu Oman. Trung Quốc - một khách hàng lớn khác của Nga - cũng tăng đơn hàng dầu Urals của Nga cho tháng 10 gấp mười lần so với tháng 9.
Các đòn trừng phạt của Mỹ với Ấn Độ cũng làm cho thị trường chợ đen được củng cố để lách trừng phạt của phương Tây.
Không những vậy, nó còn khiến Ấn Độ và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn về kinh tế và cả ngoại giao. Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Trung Quốc để dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ông đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời khẳng định quan hệ đặc biệt giữa Ấn Độ và Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận