
Đặc phái viên Điện Kremlin về kinh tế quốc tế Kirill Dmitriev - Ảnh: AFP
Mỹ - Nga ngoại giao sẽ ngăn Thế chiến 3
Theo Đài Russia Today ngày 7-9, ông Kirill Dmitriev - trợ lý tổng thống về các vấn đề kinh tế quốc tế, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga - tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang đưa cuộc xung đột ở Ukraine đến gần hồi kết.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Dmitriev đăng một bức ảnh chụp hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, và một bức ảnh khác chụp ba nhà lãnh đạo Liên Xô, Mỹ, Anh là Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt và Winston Churchill tại Hội nghị Yalta năm 1945 - sự kiện đặt nền móng cho trật tự thế giới sau Thế chiến 2.
"Stalin, Roosevelt và Churchill đã chiến thắng Thế chiến 2. Ông Putin và ông Trump sẽ ngăn chặn Thế chiến 3", ông Dmitriev viết.

Bài đăng của ông Kirill Dmitriev trên mạng xã hội X ngày 7-9 - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Đặc phái viên Điện Kremlin cũng phản bác cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, khi ông cho rằng Matxcơva không nghiêm túc trong đàm phán để chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.
“Hoàn toàn sai. Hòa bình đang đến gần chính nhờ đối thoại Trump - Putin", ông Dmitriev nói, đồng thời tuyên bố cách tiếp cận của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, những nỗ lực cô lập và trừng phạt Nga đã thất bại.
Theo ông, "đối thoại, tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau, giải quyết vấn đề để tìm ra giải pháp lâu dài mới là con đường đúng đắn".
Sau thời gian dài gián đoạn trong đối thoại cấp cao giữa Mỹ và Nga, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã có nhiều cuộc điện đàm và gặp trực tiếp tại Alaska vào giữa tháng 8.
Dù thượng đỉnh Alaska không đi đến thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, cả hai bên đều cho rằng cuộc gặp là "rất hiệu quả".
Ngày 5-8 ông Putin bày tỏ lạc quan thận trọng về triển vọng chấm dứt xung đột. Ông nói rằng "đã thấy ánh sáng cuối đường hầm", nhưng cũng cảnh báo rằng nếu không có giải pháp ngoại giao, "chúng tôi sẽ phải đạt được tất cả các mục tiêu bằng vũ lực".
Châu Âu lên án Nga tấn công lớn Kiev
Những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến sự đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển. Trong khi đó, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng trong thời gian qua.
Theo Hãng tin AFP, ngày 7-9, Ukraine cáo buộc Nga tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào nước này, sử dụng ít nhất 810 máy bay không người lái và 13 tên lửa.
Ukraine tố đòn không kích đã khiến 4 người thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn tại trụ sở Chính phủ Ukraine ở thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo đòn tấn công này sẽ kéo dài cuộc chiến vốn đã diễn ra hơn 3 năm.
Tuy nhiên Nga khẳng định nước này chỉ tấn công vào một nhà máy và trung tâm hậu cần ở Kiev. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố "không có cuộc tấn công nào được tiến hành vào các mục tiêu khác trong phạm vi Kiev".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã mạnh mẽ chỉ trích cuộc tấn công.
Cuộc tấn công diễn ra sau khi hơn 20 quốc gia châu Âu cam kết giám sát bất kỳ thỏa thuận nào đạt được nhằm chấm dứt chiến sự. Trong đó một số quốc gia khẳng định sẵn sàng triển khai binh sĩ tại Ukraine.
Kiev nhấn mạnh vào các đảm bảo an ninh do phương Tây hậu thuẫn là để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Song Tổng thống Nga Putin cảnh báo rằng mọi binh sĩ phương Tây ở Ukraine là không thể chấp nhận được và sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.
Cùng ngày, Ukraine tuyên bố đã tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba ở vùng Bryansk, Nga, gây ra "thiệt hại toàn diện do hỏa hoạn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận