
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha chào đón Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tại Kiev ngày 12-9 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 12-9, Anh đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào các tàu chở dầu Nga cùng các công ty và cá nhân cung cấp thiết bị điện tử, hóa chất và chất nổ dùng trong sản xuất vũ khí cho quân đội Nga.
Theo Chính phủ Anh, gói trừng phạt lần này là phản ứng trước các hành động gây hấn leo thang gần đây của Nga, bao gồm số lượng ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Ukraine, cũng như vụ vi phạm không phận NATO tại Ba Lan ngày 10-9.
Trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố: "Các hành động quốc tế nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Nga và cắt đứt dòng tiền quan trọng mà ông Putin cần để tiếp tục cuộc chiến tranh phi pháp này là vô cùng cần thiết.
Các biện pháp trừng phạt mới này là bước tiếp theo trong nỗ lực đi đầu của Anh nhằm siết chặt kinh tế Nga, song song với hỗ trợ an ninh".
Trong số các mục tiêu bị trừng phạt, có 70 tàu vận tải dầu mỏ mà phía Anh cho là đang được Nga sử dụng để lách các biện pháp cấm vận năng lượng, thường được gọi là "đội tàu bóng ma".
Ngoài ra 30 công ty và cá nhân khác cũng bị trừng phạt vì liên quan đến việc cung cấp thiết bị phục vụ cho hệ thống vũ khí Nga - trong đó có một công ty điện tử có trụ sở tại Trung Quốc và một công ty khác tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine, Anh tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine về cả kinh tế lẫn quốc phòng.
Theo Reuters, chuyến công du của bà Yvette Cooper đến Kiev cũng cho thấy sự cam kết vững chắc của Chính phủ Anh trong việc sát cánh cùng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận