
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Gaza tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào ngày 10-8 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về lời kêu gọi mới nhất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và tăng cường khả năng tiếp cận nhân đạo tại Dải Gaza. Động thái này được phần lớn thành viên ủng hộ, bất chấp các lần phủ quyết liên tiếp của Mỹ.
10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an đã bắt đầu thảo luận về dự thảo nghị quyết này từ cuối tháng 8, sau khi Liên hợp quốc chính thức tuyên bố nạn đói đang diễn ra tại Dải Gaza.
Một bản dự thảo trước đó chủ yếu kêu gọi dỡ bỏ các rào cản đối với viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên các nguồn tin ngoại giao tiết lộ Pháp, Vương quốc Anh và Nga tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của một nghị quyết chỉ mang tính nhân đạo từ cơ quan có nhiệm vụ duy trì hòa bình thế giới, và dự thảo này vẫn có thể bị Mỹ phủ quyết.
Dự thảo nghị quyết mới sẽ được bỏ phiếu vào ngày 18-9 (theo giờ Mỹ), với nội dung kêu gọi mở đường cho viện trợ nhân đạo và "yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và lâu dài tại Gaza, được tất cả các bên tôn trọng" cũng như thả ngay lập tức và vô điều kiện các con tin.
Mỹ đã nhiều lần phản đối cách tiếp cận này, gần đây nhất là hồi tháng 6 khi Washington sử dụng quyền phủ quyết của mình để ủng hộ đồng minh Israel.
Một nhà ngoại giao châu Âu chia sẻ nỗ lực mới nhất sẽ thể hiện sự từ chối khuất phục trước mối đe dọa phủ quyết từ Mỹ.
Vị này nói: "Nếu không cố gắng, điều đó sẽ khiến mọi chuyện quá dễ dàng cho Mỹ, vì họ sẽ không phải giải thích hay đối diện với 14 thành viên khác của Hội đồng Bảo an cũng như công chúng trên thế giới. Điều đó không giúp ích nhiều cho người dân Palestine trên thực địa, nhưng ít nhất chúng tôi tiếp tục cho thấy rằng mình đang nỗ lực".
Lần phủ quyết trước đó của Mỹ đã châm ngòi cho sự giận dữ hiếm thấy từ 14 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an. Các thành viên này ngày càng bày tỏ sự thất vọng trước việc họ dường như bất lực trong việc gây sức ép buộc Israel chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.
Hôm 16-9, lần đầu tiên Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc xác định Israel phạm tội "diệt chủng" ở Dải Gaza kể từ tháng 10-2023 nhằm "hủy diệt" người Palestine.
Vấn đề này dự kiến sẽ là trọng tâm trong hội nghị thường niên của Liên hợp quốc diễn ra tại New York, Mỹ vào tuần tới.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có tổng cộng 15 thành viên, gồm 5 thành viên thường trực (Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc) và 10 thành viên không thường trực được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu chọn với nhiệm kỳ 2 năm.
5 thành viên thường trực (hay còn được biết tới là nhóm "P5") có quyền lực cao hơn 10 thành viên còn lại, đáng chú ý nhất là quyền phủ quyết các dự thảo nghị quyết. Chính vì thế, trong một số trường hợp khi quan điểm của một số thành viên trong nhóm P5 khác nhau, nếu có 1 thành viên phủ quyết, dự thảo nghị quyết sẽ không được thông qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận