
Ảnh do quân đội Israel công bố hôm 2-3, cho thấy một tiêm kích F-15 của Không quân Israel cất cánh từ căn cứ không quân ở Israel để thực hiện các cuộc tấn công vào Iran - Ảnh: IDF
* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.
Giá dầu ở Mỹ tăng hơn 5% do chiến tranh
Giá dầu chuẩn West Texas Intermediate trên thị trường Mỹ đã tăng vọt hơn 5% lên 78,88 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Trong khi đó, giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế đã tăng 3,6% lên 84,34 USD/thùng.
Iran đang tăng cường tấn công trên khắp khu vực để trả đũa Mỹ và Israel, trong đó một số cơ sở dầu mỏ trở thành mục tiêu. Mới nhất, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một cơ sở tại khu vực Maameer của nước này đã bị tấn công ngày 5-3.
Hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu ở eo biển Hormuz

Tàu thuyền cơ động quanh một tàu chở dầu trong cuộc tập trận quân sự của IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) phối hợp cùng hải quân tại eo biển Hormuz hồi tháng 2 - Ảnh: AFP
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump đã giao nhiệm vụ cho Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz "khi cần thiết", theo Đài Al Jazeera.
Bà Leavitt cũng nói rằng ông Trump đã cho các tàu chở dầu thô và tàu chở hàng di chuyển trong hoặc gần khu vực Vịnh được mua bảo hiểm rủi ro chính trị từ Tập đoàn Tài chính phát triển Mỹ (USDC) "với mức giá rất hợp lý".
Phát biểu trên truyền hình nhà nước IRIB, Phó tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, ông Kiumars Heidari, cho biết Tehran chưa đóng cửa eo biển Hormuz và vẫn xử lý hoạt động của các tàu thuyền qua eo biển này theo đúng các quy định và thông lệ quốc tế.
Iran phủ nhận tấn công đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia
Đại sứ Iran tại Saudi Arabia, ông Alireza Enayati, khẳng định Iran tấn công đại sứ quán Mỹ tại Riyadh như cáo buộc.
"Chúng tôi xác nhận rằng Iran không có vai trò gì trong vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ tại Riyadh. Nếu bộ chỉ huy tác chiến ở Tehran tấn công ở đâu, họ sẽ nhận trách nhiệm về điều đó", Hãng tin AFP dẫn lời ông Enayati.
Trước đó, Saudi Arabia cho rằng máy bay không người lái của Iran đã tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh.
Anh cho Mỹ sử dụng căn cứ cho phòng thủ
Ngày 5-3, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng Mỹ có thể sử dụng các căn cứ của Anh cho "nhiệm vụ phòng thủ". Ông Starmer giải thích các nhiệm vụ phòng thủ này có thể là nhắm vào các bệ phóng và kho chứa tên lửa mà Iran dùng để tấn công công dân và đồng minh của Anh.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích ông Starmer vì từ chối cho lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh trong đợt tấn công đầu tiên vào Iran.
WHO xác nhận 13 cơ sở hạ tầng y tế ở Iran bị tấn công
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết tổ chức này đã xác minh được 13 vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng y tế ở Iran trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, khiến 4 nhân viên y tế thiệt mạng và 25 người khác bị thương.
Một quan chức khác của WHO nói thêm rằng 4 xe cứu thương cũng bị ảnh hưởng và các bệnh viện cùng các cơ sở y tế khác bị hư hại nhẹ do các cuộc tấn công gần đó.
Trước đó, ông Tedros nhấn mạnh rằng các bệnh viện và phòng khám đặc biệt quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng và cần được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của xung đột vũ trang. Ông cũng kêu gọi các bên bảo vệ nhân viên y tế và các cơ sở y tế.
Pháp chỉ cho phép máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ sử dụng căn cứ

Thủ đô Tehran của Iran bị tấn công ngày 5-3 - Ảnh: AFP
Ngày 5-3, Pháp thông báo các máy bay hỗ trợ quân sự của Mỹ đã được phép sử dụng một căn cứ không quân của Paris, nhưng phải đảm bảo các máy bay này không tham gia các cuộc tấn công Iran.
Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel ở Iran nằm "ngoài luật pháp quốc tế".
"Máy bay Mỹ cung cấp hỗ trợ hoạt động (không phải máy bay chiến đấu) đã được chấp nhận tại căn cứ không quân Istres ở Pháp.
Pháp yêu cầu các phương tiện liên quan không được tham gia vào các hoạt động do Mỹ tiến hành ở Iran, mà chỉ nhằm hỗ trợ quốc phòng cho các đối tác của chúng tôi trong khu vực. Pháp đã nhận được sự bảo đảm đầy đủ về điều đó", Hãng tin AFP dẫn lời Bộ Tổng tham mưu trưởng Pháp, cho rằng đây là một thủ tục thường lệ trong khuôn khổ NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin cho rằng máy bay tiếp nhiên liệu không phải là máy bay chiến đấu.
"Vì vậy, rõ ràng là vấn đề tiếp nhiên liệu là điều duy nhất Tổng thống (Macron) cho phép", bà Vautrin nói.
Iran mở đợt tấn công mới vào Israel và khắp vùng Vịnh, Tel Aviv đáp trả
Chiều 5-3 giờ Việt Nam, Hãng AFP đưa tin nhiều tiếng nổ lớn và một cột khói bốc lên ở thủ đô Doha của Qatar. Trong khi đó, thủ đô Abu Dhabi và các thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa.
Quân đội Iran tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một địa điểm quân sự của Mỹ ở Kuwait. Mỹ có một căn cứ quân sự lớn là Trại Buehring ở phía tây bắc Kuwait.
Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thông báo đã phóng tên lửa hạng nặng về phía trung tâm thủ đô Tel Aviv của Israel, nhắm mục tiêu vào sân bay Ben Gurion của Israel và một căn cứ không quân trong khu vực. Ngoài ra, tiếng còi báo động cũng vang khắp khu vực Jerusalem.
Cùng lúc, nhiều tiếng nổ vang khắp thủ đô Tehran của Iran khi Israel không kích. Truyền thông Iran đưa tin tên lửa rơi trúng hai ngôi trường ở phía nam thành phố.

Ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc tấn công chính xác vào căn cứ tên lửa Garmdarah, Iran, hôm 5-3 - Ảnh: REUTERS
Ý, Tây Ban Nha đưa tàu chiến đến Cyprus
Ngày 5-3, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết sẽ điều tàu khu trục hiện đại nhất, Cristobal Colon, tới bảo vệ Cyprus, phối hợp với tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp và tàu Hy Lạp để phòng không, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân thường.
Động thái diễn ra giữa lúc Madrid chịu sức ép từ Mỹ vì không cho sử dụng căn cứ chống Iran. Trước đó, Nhà Trắng nói Tây Ban Nha sẽ "hợp tác", nhưng Madrid tái khẳng định phản đối chiến tranh.
Pháp, Anh, Ý và Hy Lạp cũng tăng cường lực lượng tới Cyprus sau vụ UAV Iran tấn công căn cứ Akrotiri. Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho biết Rome sẽ triển khai thêm phương tiện hải quân và hệ thống phòng không tới khu vực.
Iran phủ nhận tấn công Azerbaijan
Lực lượng vũ trang Iran bác bỏ trách nhiệm sau khi Azerbaijan cho biết ít nhất hai máy bay không người lái của Tehran đã tấn công nước này, làm bị thương hai người.
"Cộng hòa Hồi giáo Iran... phủ nhận việc lực lượng vũ trang của mình đã phóng máy bay không người lái về phía Cộng hòa Azerbaijan", Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran nói trên truyền hình nhà nước. Tehran đổ lỗi cho Israel thực hiện vụ tấn công nhằm chia rẽ quan hệ giữa các nước Hồi giáo.
Israel - Mỹ "chia phần" đánh Iran: Phân tuyến theo địa lý, mục tiêu và lợi thế

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln hỗ trợ cuộc chiến ở Iran - Ảnh: AP
Ngày 5-3, báo Times of Israel đưa tin quân đội Israel đã tiết lộ cách họ phân chia nhiệm vụ với quân đội Mỹ trong chiến dịch quân sự chống lại Iran, dựa trên yếu tố địa lý, loại mục tiêu và lợi thế tương đối của mỗi bên.
Về địa lý, Không quân Israel tập trung tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo và các khí tài khác của Iran ở miền Tây và miền Trung nước này, bởi Iran thường phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Israel từ các khu vực đó.
Trong khi đó, quân đội Mỹ tập trung vào các bệ phóng tên lửa của Iran ở miền Nam nước này, do Tehran sử dụng các khu vực này để phóng tên lửa tầm ngắn nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh.
Về loại mục tiêu, Israel và Mỹ cũng phân chia nhiệm vụ. Chẳng hạn quân đội Mỹ chịu trách nhiệm tấn công toàn bộ lực lượng hải quân Iran, còn Israel tập trung vào các mục tiêu khác dựa trên lợi thế tương đối của mình, như các cơ sở liên quan chính quyền Iran tại Tehran.
Ngoài ra, Không quân Israel phụ thuộc nhiều vào năng lực tiếp nhiên liệu trên không của quân đội Mỹ, bởi lực lượng máy bay tiếp dầu của Mỹ lớn gấp khoảng 10 lần so với của Israel. Hàng chục máy bay tiếp dầu của Mỹ đã được triển khai tại Israel trong xung đột.
Các quan chức quân đội Israel mô tả cuộc xung đột này là cuộc chiến chung toàn diện đầu tiên giữa Israel và Mỹ, sau nhiều tháng lập kế hoạch.
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), có các "nhóm điều phối chung" tại cả Israel và Mỹ đang hoạt động trong suốt chiến dịch, để đồng bộ hóa thông tin tình báo, mục tiêu và phòng thủ. Hiện có hơn 1.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Israel.
Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, đang trao đổi hằng ngày với chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper. "Đây là một cuộc chiến bằng tiếng Anh" - một quan chức quân đội nói, ám chỉ mức độ phối hợp chặt chẽ giữa hai nước.
Một số quan chức trong IDF còn tin rằng các quốc gia vùng Vịnh - những nước bị ảnh hưởng do đòn trả đũa từ Iran - có thể sẽ tham gia chiến dịch theo hướng tấn công. Hiện các nước vùng Vịnh chủ yếu tham gia ở mức phòng thủ, bằng cách đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran.
Hôm 4-3, Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar, cho biết các lực lượng đặc nhiệm Israel đang tiến hành những hoạt động "phi thường" trong cuộc xung đột với Iran.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở thủ đô Tehran, Iran ngày 5-3 - Ảnh: AFP
Điện Kremlin: Iran chưa yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự, tố Mỹ - Israel khiêu khích Tehran
Điện Kremlin cho biết Iran chưa yêu cầu hỗ trợ quân sự từ đồng minh Nga kể từ khi Israel và Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nước này hôm 28-2.
"Trong trường hợp này, không có bất kỳ yêu cầu nào từ phía Iran", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov của Nga nói với các phóng viên tại cuộc họp báo thường ngày.
Đồng thời, Nga cáo buộc Mỹ và Israel đang "cố gắng lôi kéo" các quốc gia Ả Rập vào cuộc chiến bằng cách khiêu khích Iran.
"Họ đã cố ý khiêu khích Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu tại một số quốc gia Ả Rập, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản, điều mà phía Nga rất lấy làm tiếc", tuyên bố nêu rõ.
Bộ Ngoại gia Nga này nhận định, con đường duy nhất dẫn đến ổn định là chấm dứt các cuộc tấn công vào Iran, nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra.
Nhiều nước châu Âu cử lực lượng đến gần Trung Đông
Ngày 5-3, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto thông báo trước Quốc hội nước này rằng Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan sẽ triển khai lực lượng hải quân tới bảo vệ Cyprus trong những ngày tới.
Cũng trong ngày 5-3, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết Rome đang lên kế hoạch gửi hỗ trợ phòng không tới các quốc gia Vùng Vịnh trước các đợt không kích của Iran.
"Giống như Anh, Pháp và Đức, Ý dự định gửi hỗ trợ cho các quốc gia vùng Vịnh, cụ thể trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là phòng không", bà Meloni phát biểu trên truyền hình.
Thủ tướng Ý nhấn mạnh đây không chỉ vì các nước Vùng Vịnh là quốc gia thân thiện với Ý, mà vì đang có hàng chục nghìn công dân Ý đang sinh sống trong khu vực và khoảng 2.000 binh sĩ Ý đồn trú tại đây.
Quân đội Israel đã thả hơn 5.000 quả bom, lên kế hoạch tấn công thêm ít nhất 1-2 tuần nữa
Theo báo Times of Israel, quân đội Israel đang lên kế hoạch tiếp tục các hoạt động chống Iran trong ít nhất một hoặc hai tuần nữa, trong thời gian đó họ đặt mục tiêu tấn công thêm hàng ngàn mục tiêu liên quan chính quyền Iran.
Israel đang muốn làm suy yếu một cách có hệ thống chính quyền Iran và các cơ sở quân sự của nước này.
Quân đội Israel thông tin tính đến hôm 4-3, Không quân Israel đã thả hơn 5.000 quả bom trong các cuộc tấn công tại Iran kể từ khi xung đột bùng phát.
Quân đội Israel cũng cho biết các chiến đấu cơ của Không quân Israel "tiếp tục củng cố ưu thế trên không khắp Iran, đặc biệt tập trung vào khu vực Tehran".
Một sĩ quan cấp cao của Không quân Israel nói rằng các cuộc tấn công của Israel đã khiến hàng ngàn binh sĩ Iran thiệt mạng. Tuy nhiên, đây chỉ mới là thông tin do phía Israel đưa ra và chưa được kiểm chứng.
Trong số các cuộc không kích được báo cáo hôm 4-3, Không quân Israel cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công "quy mô lớn" tại Tehran, nhắm vào một khu phức hợp quân sự lớn của Iran, nơi có trụ sở và nhân viên từ khắp bộ máy an ninh Iran.
Theo IDF, hơn 100 chiến đấu cơ đã tham gia các cuộc không kích nhằm vào khu phức hợp này ở phía đông Tehran, thả hơn 250 quả bom.
IDF nói rằng tại khu phức hợp này, họ đã tấn công trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Lực lượng Quds thuộc IRGC, cơ quan tình báo, lực lượng bán quân sự Basij, đơn vị tác chiến mạng của Iran, đơn vị đặc nhiệm thuộc các lực lượng an ninh nội địa, cũng như một đơn vị xử lý biểu tình thuộc các lực lượng an ninh nội địa.
Drone, tên lửa Iran rơi gần sân bay ở Azerbaijan
Azerbaijan cáo buộc máy bay không người lái phóng từ Iran đã lao vào lãnh thổ nước này, khiến 2 người bị thương - Nguồn RT
Theo Euronews, giới chức Azerbaijan cho biết 3 máy bay không người lái (drone) được cho là của Iran đã tấn công nhà ga hành khách của Razi Airport tại vùng Nakhchivan thuộc Azerbaijan.
Các đoạn video từ hiện trường cho thấy một máy bay không người lái lao về phía sân bay, gây ra vụ nổ lớn và làm hư hại khu nhà ga chính, trong khi lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới khu vực. Hiện chưa rõ có thương vong hay không
.Vùng Nakhchivan nằm sát biên giới Iran - Azerbaijan, trong đó sân bay Razi cách biên giới với Iran khoảng 6 dặm (gần 10km).
Theo giới chức Baku, một drone đã đánh trúng nhà ga sân bay tại khu vực này, trong khi một chiếc khác rơi gần một trường học ở làng Shakarabad, khiến hai dân thường bị thương.
Sau vụ việc, chính phủ Azerbaijan đã triệu tập đại sứ Iran tại Baku để phản đối và cảnh báo phía Azerbaijan "bảo lưu quyền đưa ra các biện pháp đáp trả thích hợp".
Internet tại Iran bị gián đoạn hơn 120 giờ
Theo Đài CNN, tính đến ngày 5-3, tình trạng mất kết nối Internet tại Iran hiện đã kéo dài hơn 120 giờ, với mức kết nối trong nước chỉ còn khoảng 1% so với bình thường - theo tổ chức giám sát độc lập NetBlocks.
NetBlocks cho biết tình trạng này khiến việc theo dõi và nắm bắt đầy đủ các diễn biến bên trong Iran trở nên rất khó khăn, trong bối cảnh xung đột trong khu vực đang leo thang.
Tổ chức này cũng cáo buộc các công ty viễn thông Iran có hành vi mang tính “Orwell”, khi đe dọa khởi kiện hoặc áp dụng biện pháp pháp lý đối với những người tìm cách vượt hạn chế để truy cập internet toàn cầu.
Theo NetBlocks, việc hạn chế kết nối Internet quy mô lớn như vậy đã khiến phần lớn người dân Iran gần như không thể truy cập mạng quốc tế trong nhiều ngày qua.
Iran kêu gọi người dân tiết kiệm nước và điện
Theo Đài Al Jazeera, ngày 5-3, Bộ trưởng Năng lượng Iran Abbas Aliabadi kêu gọi người dân thận trọng trong việc sử dụng nước và điện trong bối cảnh các đội kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục các cơ sở hạ tầng bị hư hại sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel.
Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, ông Aliabadi đề nghị người dân kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng "để chúng ta có thể vượt qua giai đoạn này mà không gây ra những vấn đề nghiêm trọng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận