18/04/2023 15:23 GMT+7

G7 lên án Nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus

Theo các ngoại trưởng G7, việc Nga tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus là "không thể chấp nhận được".

G7 lên án Nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus - Ảnh 1.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại khách sạn Prince Karuizawa, Karuizawa, Nhật Bản, ngày 18-4 - Ảnh: REUTERS

Các ngoại trưởng G7 (nhóm 7 nền kinh tế giàu có nhất thế giới) ra tuyên bố chung vào ngày 18-4, ngày cuối cùng của cuộc họp kéo dài ba ngày tại thị trấn nghỉ mát Karuizawa, Nhật Bản.

G7 bao gồm các nước Anh, Canada, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản, Mỹ. Tham gia họp cùng nhóm G7 năm nay còn có lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU).

"Sức mạnh của sự đoàn kết giữa các ngoại trưởng G7 ở mức độ chưa từng thấy trước đây", Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết tại họp báo. 

Ông Hayashi đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra phát ngôn tranh cãi rằng EU nên giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và cảnh báo về việc EU bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng Đài Loan.

Theo Hãng tin Reuters, trọng tâm tuyên bố chung ngày 18-4 là cuộc tấn công do Nga khởi xướng ở Ukraine và mối lo ngại về động thái tương tự của Trung Quốc đối với Đài Loan. 

"Bất kỳ động thái sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hoặc hạt nhân nào của Nga sẽ đều phải chịu hậu quả nghiêm trọng", các ngoại trưởng G7 cảnh báo.

Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của nước láng giềng Belarus.

Matxcơva khẳng định thực hiện động thái này vì bị ép buộc bởi sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía biên giới Nga.

Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố sẽ bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của một quốc gia khác kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc ba thập kỷ trước.

Giới quan sát đánh giá động thái trên dường như đang gia tăng nguy cơ cho cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa Nga và phương Tây về vấn đề hạt nhân.

Các ngoại trưởng G7 cũng nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc hành động như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Nhóm G7 nhất trí rằng hòa bình và an ninh ở eo biển Đài Loan rất quan trọng và cùng phản đối việc quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh.

Ngoài ra, các ngoại trưởng G7 còn cam kết hợp tác để ngăn cản các nước cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

G7 tìm sự thống nhất về Trung QuốcG7 tìm sự thống nhất về Trung Quốc

Hôm nay (18-4), ngoại trưởng các nước G7 sẽ kết thúc ba ngày làm việc tại Nhật Bản, với ưu tiên tăng cường sự đoàn kết và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên