02/03/2023 16:45 GMT+7

Đức kêu gọi Trung Quốc gây áp lực để Nga rút quân

Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Trung Quốc không gửi vũ khí cho Nga, thay vào đó hãy gây áp lực để Nga rút quân.

Đức kêu gọi Trung Quốc gây áp lực để Nga rút quân - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz, phát biểu trước Quốc hội ở Berlin, ngày 2-3 - Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức ngày 2-3, Thủ tướng Olaf Scholz nói ông thất vọng khi Trung Quốc không lên án cuộc tấn công của Nga, nhưng ông cũng hoan nghênh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc giảm leo thang hạt nhân.

"Thông điệp của tôi với Bắc Kinh rất rõ ràng: hãy sử dụng ảnh hưởng để kêu gọi Nga rút quân và đừng cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho Nga", ông Scholz nói.

Cũng theo ông Scholz, Đức và các đồng minh đang đàm phán với Ukraine về các đảm bảo an ninh trong tương lai, nhằm chuẩn bị một nền hòa bình bền vững cho Ukraine.

"Chúng tôi đang nói chuyện với Kiev và các đối tác khác về đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraine", ông Scholz nói.

"Tuy nhiên, những đảm bảo an ninh như vậy đi kèm với giả định rằng Ukraine sẽ tự vệ thành công trong cuộc chiến này", thủ tướng Đức nói thêm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin nói Mỹ đã thông báo với các đồng minh thân cận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc, nếu Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ hai vào ngày 24-2 vừa qua. Cuộc xung đột này đã khiến thủ tướng Đức tuyên bố "một kỷ nguyên mới" trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của nước này.

Cụ thể, Đức đã tăng cường đầu tư vào quân đội, cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga và phá vỡ quy tắc không đưa vũ khí vào các khu vực xung đột.

Cũng trong bài phát biểu, thủ tướng Đức tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine, đồng thời khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa sẵn sàng đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Không có gì cho thấy ông Putin sẽ ngồi vào bàn đàm phán vào lúc này, ông Scholz nói. 

Trung Quốc nhập uranium của Nga khiến Mỹ lo ngạiTrung Quốc nhập uranium của Nga khiến Mỹ lo ngại

Việc vận chuyển nhiên liệu hạt nhân uranium của Nga tới một lò phản ứng mới của Trung Quốc đang khiến Mỹ lo ngại về khả năng sản xuất plutonium cấp độ vũ khí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên