27/04/2022 05:28 GMT+7

ĐỌC NHANH 27-4: Ukraine thừa nhận mất thêm một số thị trấn miền đông

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Lực lượng Ukraine xác nhận đã mất một số thị trấn và ngôi làng ở phía đông khi Nga đẩy mạnh tấn công. Trong khi đó nhiều vụ nổ được ghi nhận tại các khu vực của Nga gần biên giới Ukraine.

ĐỌC NHANH 27-4: Ukraine thừa nhận mất thêm một số thị trấn miền đông - Ảnh 1.

Một nữ quân nhân Ukraine gác tại một vị trí ở vùng Lugansk, Ukraine, ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

* Lực lượng Ukraine xác nhận đã mất một số thị trấn và ngôi làng ở phía đông khi Nga đẩy mạnh tấn công trên bộ. Theo Đài CNN, một người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra trên 3 mặt trận.

Ở phía bắc, quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tấn công theo hướng Barkinove, một ngôi làng ở phía nam thành phố Izium. Nga đã chiếm làng Zavody và vùng ngoại ô của khu định cư Velyka Komyshuvakha.

Ở phía đông, lực lượng Nga đã kiểm soát thị trấn Zarichne và bắt đầu tấn công thành phố Yampil gần đó. Ở phía nam, các lực lượng Nga đang cố chiếm một khu vực cầu nối dẫn đến Crimea và chiếm đóng các vùng ven biển của Ukraine.

Dù vậy, phía Ukraine cho biết đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga chỉ riêng ở khu vực Donetsk và Lugansk.

* Theo Hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tên lửa Kalibr của họ đã tấn công một kho vũ khí ở khu vực Zaporizhzhia của Ukraine, nơi được cho là chứa vũ khí của Mỹ và các nước châu Âu. Không quân Nga cũng đã tiêu diệt 59 mục tiêu quân sự Ukraine chỉ trong một đêm.

ĐỌC NHANH 27-4: Ukraine thừa nhận mất thêm một số thị trấn miền đông - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa tại một khu thương mại sau một vụ tấn công bằng tên lửa ở khu vực Saltivka, Kharkiv, Ukraine, ngày 26-4-2022 - Ảnh: Anadolu Agency

* Ngày 27-4, ông Petro Andryushchenko, một phụ tá của thị trưởng thành phố Mariupol, cho biết các lực lượng Nga đã tấn công một nhà máy thép ở phía nam thành phố, nơi các binh sĩ Ukraine và một số dân thường đang ẩn náu.

* Một tòa án ở thủ đô Matxcơva tuyên phạt tổ chức phi lợi nhuận Wikimedia số tiền 3 triệu rúp (tương đương 38.000 USD) vì đăng tải 7 bài báo trên trang Wikipedia với nội dung không đáng tin cậy về chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine, theo TTXVN.

* Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, ông Vyacheslav Volodin, tuyên bố tập đoàn khí đốt Gazprom đã đưa ra quyết định đúng đắn trong việc đình chỉ hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan. Ông Volodin cho rằng Matxcơva nên làm điều tương tự với các quốc gia "không thân thiện" khác.

* Theo Hãng tin TASS, ngày 27-4, chính quyền tại 3 khu vực của Nga gần biên giới Ukraine đã ghi nhận một số vụ nổ trong địa phận của họ. Các khu vực này gồm Belgorod, Kursk và Voronezh.

Tại Belgorod, một kho đạn ở làng Staraya Nelidovka (cách Ukraine khoảng 16 km về phía bắc) bị cháy và phát nổ. Chính quyền khu vực đã đặt báo động an ninh ở mức "nguy hiểm khủng bố"; yêu cầu công dân không tham gia các cuộc tụ tập đông người và mang theo giấy tờ tùy thân khi ra ngoài. Belogrod cũng ban hành lệnh cấm đốt pháo và pháo hoa.

Tại Kursk, người dân đã "nghe thấy nhiều vụ nổ" vào khoảng 2h45 sáng 27-4 theo giờ địa phương. Trong khi đó, người dân ở Voronezh đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn lúc bình minh tại khu dân cư Shilovo.

ĐỌC NHANH 27-4: Ukraine thừa nhận mất thêm một số thị trấn miền đông - Ảnh 3.

Một nhà ga ở thành phố Mariupol, Ukraine, bị phá hủy trong chiến tranh, ảnh chụp ngày 26-4-2022 - Ảnh: REUTERS

* Theo báo Guardian ngày 27-4, hãng máy bay không người lái DJI Technology Co (Trung Quốc) cho biết sẽ tạm ngừng kinh doanh tại Nga và Ukraine để đảm bảo các sản phẩm của công ty không được sử dụng cho trong cuộc xung đột ở Ukraine. Như vậy, DJI trở thành công ty lớn đầu tiên của Trung Quốc ngừng bán hàng cho Nga kể từ khi Matxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hôm 24-2.

* Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ có "phản ứng tương xứng" ngay lập tức nếu Anh tiếp tục có những phát ngôn gây ảnh hưởng với chính quyền Kiev, theo Guardian ngày 27-4. Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng các Lực lượng vũ trang Anh James Heappey mô tả các cuộc không kích của Ukraine nhắm vào các mục tiêu trên đất Nga để ngăn chặn các cuộc tấn công vào Ukraine là "hoàn toàn hợp pháp".

* Theo Hãng tin AFP, trong cuộc gặp tại thủ đô Matxcơva vào ngày 26-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres rằng ông vẫn đặt hy vọng vào các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

ĐỌC NHANH 27-4: Ukraine thừa nhận mất thêm một số thị trấn miền đông - Ảnh 4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại Matxcơva, Nga ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS/SPUTNIK

"Mặc dù chiến dịch quân sự đang diễn ra, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có thể đạt được các thỏa thuận trên con đường ngoại giao. Chúng tôi đang đàm phán (với Ukraine) và chúng tôi không từ chối đàm phán" - ông Putin nói với ông Guterres.

Tổng thống Putin nói với người đứng đầu Liên Hiệp Quốc rằng "biết rõ những lo ngại của ngài về chiến dịch quân sự của Nga" ở Ukraine và sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Còn ông Guterres kêu gọi Nga và Ukraine phối hợp với Liên Hiệp Quốc để lập các hành lang viện trợ và sơ tán cho dân thường ở Ukraine.

Theo thông tin của Liên Hiệp Quốc về cuộc gặp, Tổng thống Putin "về nguyên tắc" đã đồng ý cho phép sơ tán dân thường trong nhà máy thép Azovstal ở TP cảng Mariupol của Ukraine. Điều này được thực hiện có sự phối hợp với Liên Hiệp Quốc, Hội Chữ thập đỏ quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga và các quan chức Ukraine.

* Theo TTXVN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông đã có một cuộc thảo luận nồng ấm và mang tính xây dựng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nhấn mạnh rằng các đồng minh của Mỹ có thể đóng góp nhiều hơn để giúp Ukraine tự vệ.

Ông Austin lưu ý, Mỹ và các đồng minh sẽ cung cấp hỗ trợ cho Ukraine với tiến độ kỷ lục, và nêu rõ: "Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine tiếp tục tự vệ". Bộ trưởng Austin cũng cho hay, điều quan trọng là cần chắc chắn rằng Mỹ và các đồng minh làm hết khả năng để đảm bảo Ukraine sẽ thành công, và đó là con đường tốt nhất để giải quyết nguy cơ lan rộng của cuộc chiến.

ĐỌC NHANH 27-4: Ukraine thừa nhận mất thêm một số thị trấn miền đông - Ảnh 5.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) cùng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres chuẩn bị họp báo sau cuộc gặp tại Matxcơva ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-4, ông Andriy Yermak - chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cáo buộc Nga "bắt đầu tống tiền châu Âu" bằng cách cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria khi cuộc chiến ở Ukraine chưa có lối thoát.

* Hãng tin Interfax tường thuật ngày 26-4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã giải phóng toàn bộ khu vực Kherson ở phía nam Ukraine. Hãng tin này dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết ở những nơi khác ở miền nam Ukraine, quân Nga cũng đã chiếm các khu vực Zaporizhzhia và Mykolaiv cũng như một phần khu vực Kharkov ở phía đông Ukraine.

* Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các thành viên của phái bộ ngoại giao Mỹ tại Ukraine - những người đã phải chuyển đến Ba Lan do chiến sự ở Ukraine - đã đến thành phố Lviv ở phía tây Ukraine vào ngày 26-4. Đây là bước đầu tiên trong nỗ lực của Washington nhằm đảm bảo các nhà ngoại giao của họ quay trở lại Ukraine.

ĐỌC NHANH 27-4: Ukraine thừa nhận mất thêm một số thị trấn miền đông - Ảnh 6.

Ảnh chụp hôm 26-4 cho thấy người dân đặt hoa trên công trình tưởng niệm ở Chernobyl để tưởng nhớ những lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986. Ngày 26-4, Cơ quan Nặng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hiệp Quốc cho biết việc Nga kiểm soát tạm thời địa điểm Chernobyl vào đầu chiến dịch quân sự là "rất nguy hiểm" và làm tăng bức xạ, nhưng bây giờ tình hình tại nhà máy này đã trở lại bình thường - Ảnh: AFP

* Công ty năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga nói với Công ty dầu khí PGNiG của Ba Lan rằng họ sẽ ngừng cung cấp khí đốt dọc theo đường ống Yamal từ sáng 27-4. Tuy nhiên, Chính phủ Ba Lan cho biết họ có đủ dự trữ.

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-4, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Nga cố gắng lôi kéo vùng ly khai Transdniestria (được cho là thân Nga) của Moldova vào cuộc chiến Nga - Ukraine, sau khi nhà chức trách ở Transdniestria cho biết họ đã ghi nhận một số vụ nổ tại địa phương và đổ lỗi cho phía Ukraine về vụ việc. Trước đó, phía Nga tuyên bố lực lượng Nga có kế hoạch chiếm toàn bộ miền nam Ukraine và thiết lập hành lang trên bộ tới vùng Transdniestria của Moldova.

* Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev sau khi thăm Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ngày 26-4, tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết ông đã đồng ý với Ukraine về việc giúp sửa chữa nhà máy này sau khi nơi đây bị quân đội Nga kiểm soát vào những ngày đầu chiến sự.

Nga cam kết với LHQ đảm bảo an toàn cho thường dân Ukraine Nga cam kết với LHQ đảm bảo an toàn cho thường dân Ukraine

TTO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định mục tiêu của Nga ở Ukraine là bảo vệ thường dân nên Nga luôn sẵn sàng hợp tác với Liên Hiệp Quốc để giảm thiểu các ảnh hưởng đến người dân.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên