25/04/2022 19:38 GMT+7

Ukraine: 5 ga đường sắt bị tấn công

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Đài truyền hình nhà nước Ukraine dẫn thông báo của Công ty Đường sắt quốc gia Ukraine cho biết 5 ga đường sắt tại miền trung và tây Ukraine đã bị tấn công trong ngày 25-4, chưa rõ thương vong.

Ukraine: 5 ga đường sắt bị tấn công - Ảnh 1.

Nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol, Ukraine - Ảnh: GETTY IMAGES

Hãng tin AP dẫn lời ông Oleksander Kamyshin, đứng đầu Công ty Đường sắt Ukraine, cho biết các cuộc tấn công diễn ra trong khoảng một giờ.

Theo báo cáo của Ukraine và Nga, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine trong ngày 25-4, với còi báo động không kích vang lên suốt hai giờ liền trong sáng cùng ngày.

Thống đốc vùng Vinnytsia ở miền trung Ukraine, ông Serhiy Borzov, cho biết có thương vong sau các vụ tấn công bằng rocket vào "các cơ sở hạ tầng quan trọng" trong khu vực, song không có con số cụ thể. Hiện chưa rõ các cuộc không kích bằng rocket này có liên quan đến các vụ tấn công 5 ga đường sắt nói trên hay không, theo AP.

Cũng trong ngày 25-4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết Nga đã phá hủy một nhà máy lọc dầu tại thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine, cùng với nhiều kho chứa nhiên liệu tại đó.

Ông Konashenkov nói thêm rằng các cuộc không kích bằng tên lửa tầm xa xuyên đêm cũng đã trúng những nơi tập trung quân cùng vũ khí và kho đạn dược tại thành phố Barvinkove và làng Nova Dmytrivka thuộc vùng Kharkov, Ukraine, gần biên giới với Nga. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy 56 mục tiêu Ukraine.

Ngày 25-4, theo Hãng thông tấn Tass, chính quyền vùng Bryansk của Nga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại nhiều bồn chứa dầu ở một kho dầu tại Bryansk. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp ở Bryansk cho biết họ nhận được báo cáo hỏa hoạn vào lúc 2h sáng, giờ Nga. Các đội cứu hỏa và cứu hộ đã được cử đến hiện trường.

Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, trước đây, Nga từng cáo buộc lực lượng Ukraine đã gây ra nhiều vụ tấn công vào khu vực này.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Các tình huống khẩn cấp của Nga thông báo sẽ điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nói trên.

Ngoài ra, cũng trong ngày 25-4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lệnh ngừng bắn đơn phương quanh nhà máy Azovstal để mở hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi khu vực này.

"Từ 14h giờ Matxcơva (18h giờ Việt Nam), lính Nga và lực lượng thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sẽ đơn phương ngừng các hành động thù địch, các đơn vị được rút lui về một khoảng cách an toàn và đảm bảo dân thường được sơ tán theo tuyến đường mong muốn", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu.

Báo Guardian dẫn lời giới chức Ukraine cho biết có tới 1.000 dân thường đang trú ẩn tại nhà máy thép Azovstal.

Sau hơn hai tháng Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đang hối thúc phương Tây gửi thêm nhiều vũ khí để kháng cự trước chiến dịch của Matxcơva tại miền đông Ukraine.

Cũng trong ngày 25-4, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, cho biết Matxcơva yêu cầu Washington ngừng gửi thêm vũ khí cho Kiev, cảnh báo các đợt giao vũ khí lớn của phương Tây có thể thổi bùng xung đột và dẫn đến nhiều tổn thất hơn.

Mỹ thừa nhận khó theo vết vũ khí chuyển cho Ukraine Mỹ thừa nhận khó theo vết vũ khí chuyển cho Ukraine

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận việc truy vết các loại vũ khí đã chuyển cho Ukraine để bảo đảm không rơi vào tay đối phương là ‘rất khó’, nhưng ông tin các vũ khí này sẽ được dùng đúng mục đích.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga Mariupol