
Ông Trần Đình Cường - Tổng giám đốc ổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển sản xuất AgriS chia sẻ câu chuyện đơn vị đã biến bã mía thành điện - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Thông tin trên được ông Trần Đình Cường - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển sản xuất AgriS, công ty thành viên thuộc Tập đoàn AgriS) - chia sẻ tại Hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh - động lực tăng trưởng bền vững" diễn ra chiều 21-4.
Hai trụ cột năng lượng xanh
Theo ông Trần Đình Cường, đơn vị đã tự chủ năng lượng nhờ mô hình điện sinh khối từ bã mía, thậm chí còn phát điện lên lưới quốc gia. Bên cạnh đó đơn vị còn phát triển thêm điện mặt trời. Đây là hai trụ cột năng lượng xanh của đơn vị.
Cụ thể AgriS đã xây dựng một hệ thống năng lượng hoàn toàn tự chủ dựa trên hai trụ cột song song.
Trụ cột 1 là điện sinh khối từ bã mía (Biomass). 100% các nhà máy AgriS vận hành bằng nhiên liệu sinh khối và không sử dụng nhiên liệu từ than cho hệ thống lò hơi.
Bã mía là nguồn phụ phẩm thu được sau khi ép lấy nước mía, dùng làm nguồn chất đốt cung cấp nhiệt cho các lò hơi nhà máy sản xuất mía đường. Đồng thời, đây cũng là nguồn nguyên liệu sản xuất nấm, bột giấy, ván ép, thức ăn gia súc, các chế phẩm than hoạt tính, phân vi sinh,…
Nguồn điện được phát ra từ tuabin lò hơi sau quá trình đốt bã mía, tạo ra một phần được sử dụng cho sản xuất và các hoạt động của công ty, phần còn lại được hòa vào lưới điện quốc gia. Đây là nguồn năng lượng tái tạo từ nhiên liệu sinh khối, góp phần hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch, bảo vệ môi trường và giải quyết tình trạng thiếu điện vào mùa khô của Việt Nam khi nguồn năng lượng thủy điện bị thiếu hụt.
Toàn bộ bã mía phát sinh trong quá trình ép mía được đưa ngay vào lò đốt để sản xuất điện và nhiệt năng phục vụ nội bộ. AgriS không chỉ đủ dùng mà còn dư để bán lên lưới quốc gia.
Việc này giúp đơn vị tận dụng phụ phẩm gần 1 triệu tấn bã mía mỗi năm để sản xuất điện và nhiệt năng, phục vụ nội bộ nhà máy.
Trụ cột 2 của công ty là dựa vào năng lượng mặt trời. Công suất lắp đặt điện mặt trời tại đơn vị có tổng công suất khoảng 21,46 MWp 25 trạm điện mặt trời áp mái.
Ngoài ra việc ứng dụng hoạt động nông nghiệp 4.0 theo mô hình Solar Pump (bơm điện mặt trời) và hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm 30-50% điện năng cùng lượng nước tưới.
Khó khăn vì tính mùa vụ, giá mua điện
Dù có những thành tích đáng nể nhưng theo ông Cường, đơn vị vẫn đang đối mặt với một khó khăn là mức giá điện thương phẩm mà ngành điện lực mua lại hiện nay còn thấp.
Trước thực trạng đó, ông Cường góp ý rằng chính sách giá điện sinh khối phải khuyến khích đầu tư, không được triệt tiêu động lực. Hiện tại, giá mua điện bã mía ở mức 7,03 cent/kWh là quá thấp để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư lò hơi cao áp mới. Do đó ông Cường đề xuất điều chỉnh lên 10-13 cent/kWh và tách riêng phân loại "điện sinh khối" khỏi "điện đồng phát"
Ngoài ra, một doanh nghiệp có thể đầu tư xanh rất tốt, nhưng nếu không có cơ chế thương mại hóa tín chỉ carbon trong nước, họ không thể thu hồi chi phí từ những nỗ lực đó. AgriS đã phát hành 200.000 I-REC quốc tế, nhưng thị trường carbon nội địa vẫn chưa hoàn thiện. Cần sớm có khung pháp lý rõ ràng để doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng tiếp cận được cơ chế này.
Bên cạnh đó yếu tố hỗ trợ logistics và cơ giới hóa thu gom phụ phẩm cũng rất quan trọng. "Việc chuyển đổi tuần hoàn không chỉ xảy ra trong nhà máy mà bắt đầu từ đồng ruộng. AgriS đang nghiên cứu thu gom lá mía, rác cánh đồng, ước tính 50% lượng rác tương đương 7% sản lượng mía để làm nhiên liệu sinh khối bổ sung.
Nhưng điều này đòi hỏi hệ thống cơ giới hóa thu gom mà phần lớn doanh nghiệp nhỏ không thể tự đầu tư. Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ logistics và cơ giới hóa để phụ phẩm nông nghiệp không bị đốt bỏ ngoài đồng", ông Cường bày tỏ.
Cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai"
Nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh 2026 vừa phát động vào chiều ngày 21-4-2026, báo Tuổi Trẻ phối hợp với AgriS (Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa) tổ chức cuộc thi viviết về nông nghiệp.
Cuộc thi mong muốn ghi nhận các ý kiến đóng góp giúp phát triển nông nghiệp Việt, cũng như giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, để lại dấu ấn trên thị trường quốc tế, hay những thông tin về nông nghiệp thế giới giúp nâng cao giá trị sản phẩm, thành công cho người nông dân.
Với giá trị giải thưởng hấp dẫn dành cho những cây bút có sự quan tâm đặc biệt cho nông nghiệp nước nhà, kính mời quý bạn đọc báo Tuổi Trẻ theo dõi thông tin về cuộc thi sẽ sớm được công bố trong tháng 4 này.
Trong chuỗi sự kiện thuộc dự án Việt Nam Xanh 2026 triển khai chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững", báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp cùng ổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển sản xuất AgriS tổ chức cuộc thi "Ý tưởng xanh" và cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận