21/04/2026 14:20 GMT+7

Hội thảo Chuyển đổi năng lượng xanh, sẵn sàng cho động lực tăng trưởng bền vững

Chiều 21-4, Bộ Công Thương, UBND TP.HCM và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững".

chuyển đổi năng lượng - Ảnh 1.

Ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM - trao đổi, tham quan gian hàng có sản phẩm tái chế bên lề hội thảo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kích hoạt sự kiện Việt Nam Xanh

Hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững" chiều 21-4 là cũng sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động của chương trình Việt Nam Xanh 2026 do báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng.

Chương trình còn được sự đồng hành, phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Hội thảo nhằm ghi nhận ý kiến các chuyên gia về các định hướng, giải pháp và cơ chế thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

chuyển đổi năng lượng - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm và hào hứng với hội thảo "Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững" chiều 21-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, TP.HCM phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng môi trường và chất lượng sống của người dân.

Vì thế, sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững. Trong toàn bộ tiến trình đó chuyển đổi năng lượng là trụ cột then chốt.

Các vấn đề trọng tâm như lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, định hướng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, khả năng phát triển các nguồn năng lượng mới tại Việt Nam sẽ được đưa ra phân tích, hiến kế để triển khai hiệu quả.

Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp sẽ cùng nhau lắng nghe kinh nghiệm và giải pháp từ doanh nghiệp khác trong quá trình thích ứng với yêu cầu chuyển đổi xanh.

Với sự có mặt của nhiều cơ quan chức năng, các vướng mắc trong cơ chế chính sách hỗ trợ, giải pháp công nghệ và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong sản xuất và đời sống cũng được ghi nhận để tháo gỡ.

Không thể đứng ngoài quy luật chuyển đổi xanh

chuyển đổi năng lượng - Ảnh 3.

Người tiêu dùng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngay trước giờ khai mạc, nhiều khách tham quan đã dừng chân tại các gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế. Không ít người tỏ ra bất ngờ khi trực tiếp nghe giới thiệu về các sản phẩm phẩm tái chế công năng của các sản phẩm xanh.

"Tôi không nghĩ nhựa tái chế có thể làm ra nhiều bông hoa sắc màu như vậy, rất đẹp và sinh động", chị Lan Anh (25 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc), một khách tham quan, chia sẻ.

Không chỉ gây ấn tượng về mặt thẩm mỹ, chị Lan Anh cho biết đặc biệt thích yếu tố đa chức năng trong thiết kế sản phẩm.

Cụ thể như chậu hoa tái chế có thể đảm nhiệm nhiều công năng: phần cánh hoa sử dụng làm giá đỡ điện thoại; phần chậu dùng làm hộp đựng hoặc chậu trồng cây nhỏ; trong khi các chi tiết như lá, cánh, nhụy được thiết kế tách rời, có thể tận dụng làm đế lót ly hoặc vật dụng trang trí.

Đại diện gian hàng, bà Nguyễn Thanh Giang Nhi cho biết toàn bộ sản phẩm đều được làm từ nhựa tái chế, hướng đến mục tiêu kéo dài vòng đời vật liệu.

Theo bà Nhi, yếu tố "đa công năng" đang trở thành hướng đi quan trọng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm tái chế, vốn trước đây thường bị đánh giá kém hấp dẫn so với hàng tiêu dùng thông thường.

"Sản phẩm tái chế hiện nay không chỉ dừng ở yếu tố 'xanh', mà ngày càng được hoàn thiện về thẩm mỹ, tiện ích và thông điệp môi trường", bà Nhi nói.

Không chỉ chú trọng công năng, các sản phẩm còn được lồng ghép yếu tố văn hóa trong thiết kế. "Cách tiếp cận này không chỉ tạo điểm nhấn về mặt thẩm mỹ mà còn góp phần kể câu chuyện văn hóa thông qua sản phẩm, gần gũi hơn với người tiêu dùng trong nước, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển thành quà tặng du lịch", bà Nhi chia sẻ.

chuyển đổi năng lượng - Ảnh 4.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - in vân tay cam kết đồng hành cùng Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

chuyển đổi năng lượng - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan các gian hàng có sản phẩm tái chế, lắng nghe chia sẻ câu chuyện tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

chuyển đổi năng lượng - Ảnh 6.

Hội thảo là điểm hẹn để các doanh nghiệp cùng nhau lắng nghe kinh nghiệm và giải pháp từ doanh nghiệp khác trong quá trình thích ứng với yêu cầu chuyển đổi xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hội thảo Chuyển đổi năng lượng xanh, sẵn sàng cho động lực tăng trưởng bền vững - Ảnh 8.

Hội thảo thu hút sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và môi trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Không còn là "xu hướng" mà đã trở thành một "cuộc cách mạng"

Ông Trần Quốc Tâm - Chủ tịch Công ty LITHACO, cho rằng chuyển đổi xanh hiện nay không còn là "xu hướng" mà đã trở thành một "cuộc cách mạng".

Nếu trước đây động lực chủ yếu đến từ việc tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, thì trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, yếu tố an ninh và tự chủ năng lượng đang trở thành động lực mới, mạnh mẽ hơn. Theo ông, đây không chỉ là câu chuyện của riêng Việt Nam mà là xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới, buộc các nền kinh tế phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.

Ở góc độ doanh nghiệp, LITHACO đã chủ động chuẩn bị từ nhiều năm qua, đặc biệt là về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Doanh nghiệp hào hứng với hội thảo Chuyển đổi năng lượng xanh  - Ảnh 4.Phó thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng hợp tác về bán dẫn, năng lượng, chuyển đổi số

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Hỳ lần thứ 8, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên