06/03/2020 06:37 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 6-3: Số ca nhiễm toàn cầu vượt mốc 100.000

BẢO ANH - KIM THOA - LINH TÔ - TRẦN PHƯƠNG - DUY LINH
BẢO ANH - KIM THOA - LINH TÔ - TRẦN PHƯƠNG - DUY LINH

TTO - Bộ Y tế Iran xác nhận đã có thêm 17 người chết vì dịch COVID-19 trong ngày 6-3. Bhutan vừa ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên và lập tức đóng cửa biên giới, trong khi Vatican và Serbia cũng có ca nhiễm đầu tiên.

Dịch COVID-19 ngày 6-3: Iran thêm 17 người chết trong một ngày, Vatican có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 23h30 ngày 6-3

Hàn Quốc vừa ghi nhận ca tử vong thứ 44. Bệnh nhân là người ở tỉnh Gangwon.

Hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm corona

Tối 6-3, hai hãng thông tấn lớn của thế giới là AFP của Pháp và Reuters của Anh lần lượt phát đi các bản tin có cùng nội dung, trong đó nhấn mạnh số ca nhiễm COVID-19 đã vượt mốc 100.000 tính trên toàn thế giới.

AFP và Reuters cho biết con số này được cộng dồn từ số liệu do mỗi quốc gia công bố và kết hợp với thông tin từ WHO. Trong đó, Trung Quốc chiếm 80% với hơn 80.700 ca nhiễm nhưng cũng chữa khỏi và cho xuất viện hơn 53.700 trường hợp. Tổng số ca được chữa khỏi trên toàn thế giới là gần 56.000 tính đến 20h ngày 6-3.

Singapore phát hiện tiếp viên hàng không nhiễm bệnh 

Nhà chức trách Singapore thông báo tổng số ca nhiễm mới tại đảo quốc này đã tăng lên 130 trường hợp sau khi ghi nhận 13 ca nhiễm mới chỉ tính riêng trong ngày 6-3. Đây là mức tăng nhiều nhất trong cùng một ngày từ trước tới nay tại Singapore. 

Trong số các ca nhiễm mới có một người đàn ông 47 tuổi là tiếp viên của hãng Singapore Airlines. Ông này đã từng đáp máy bay tới Nam Phi vào giữa tháng 2 và Pháp vào đầu tháng 3 này nhưng đã chủ động ở nhà khi bắt đầu có triệu chứng.

Iran có thêm 17 người chết, ca nhiễm mới tăng kỷ lục

Bộ Y tế Iran xác nhận đã có thêm 17 người chết vì dịch COVID-19 trong ngày 6-3, nâng tổng số ca tử vong tại nước này là 124. Số ca nhiễm mới trong ngày 6-3 cũng tăng kỷ lục 1.234 ca, đây được coi là mức cao nhất tính trong một ngày từ trước đến nay.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết 1.234 người này có thể đã bị nhiễm virus từ cách đây 2 tuần nhưng đến giờ mới biểu hiện triệu chứng và phát hiện dương tính khi đi khám bệnh. Tổng số ca nhiễm tại Iran là 4.747.

Ca nhiễm tại Malaysia tăng vọt

Bộ Y tế Malaysia chiều 6-3 thông báo đã phát hiện thêm 28 trường hợp nhiễm COVID-19 tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 83.

Trong khi đó tại nước láng giềng Indonesia, nhà chức trách cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm mới trong cùng ngày 6-3. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới tính tới lúc này là 4.

Hà Lan có ca tử vong đầu tiên

Viện Y tế Quốc gia Hà Lan xác nhận một người đàn ông 86 tuổi nhiễm COVID-19 đã tử vong ngày 6-3 tại một bệnh viện ở thành phố Rotterdam, trở thành ca tử vong đầu tiên tại quốc gia này.

Từ sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên ngày 27-2, Hà Lan đến nay đã có tổng cộng 82 ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc, theo hãng tin Reuters.

Vatican, Serbia có ca nhiễm đầu tiên

Người phát ngôn Tòa thánh Vatican Matteo Bruni ngày 6-3 cho biết đã phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Hiện các dịch vụ ngoại trú trong các bệnh viện của Vatican đã ngừng hoạt động để làm vệ sinh. Dịch vụ cấp cứu sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.

Serbia cũng vừa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Theo Bộ trưởng Y tế Serbia Zlatibor Loncar, bệnh nhân là một người đàn ông 43 tuổi trở về từ chuyến du lịch ở Budapest, Hungary.

Thêm 309 ca nhiễm mới ở Hàn Quốc

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 6-3 xác nhận đã có thêm 306 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 6.593 ca. Phần lớn các ca nhiễm mới được ghi nhận tại Daegu.

Số ca nhiễm mới ngày 6-3 giảm so với 518 ca của ngày 5-3 và 438 ca của ngày trước đó, theo hãng tin Yonhap. Hơn 60% ca nhiễm tại Hàn Quốc có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Dịch COVID-19 ngày 6-3: Iran thêm 17 người chết trong một ngày, Vatican có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 2.

Quân nhân Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ đang khử trùng tại tuyến phố thuộc khu vực mua sắm ở Seoul, Hàn Quốc ngày 6-3-2020 - Ảnh: REUTERS

Đức thêm 134 ca nhiễm, số ca ở Mỹ tăng lên 228

Viện Robert Koch của Đức ngày 6-3 cho biết nước này có thêm 134 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 534 ca. Hơn một nửa ca nhiễm là tại khu vực phía tây bang North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất của Đức.

Trong khi đó, số ca nhiễm ở Mỹ tính đến ngày 6-3 đã tăng lên 228 ca, trong số này có 49 ca nhiễm từ nước ngoài, gồm 3 người từ Vũ Hán (Trung Quốc) và 46 người từ tàu du lịch Diamond Princess ở Nhật, và 179 ca được chẩn đoán trên lãnh thổ Mỹ. Số ca tử vong tại Mỹ đến nay là 14.

Ecuador cách ly một tàu hải quân

Chính quyền Ecuador đã cách ly 50 người trên một tàu hải quân sau khi xác định một thủy thủ trên tàu có tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 ở nước này. Bộ Y tế cũng cho biết đang theo dõi và cách ly tại nhà đối với 100 người khác tiếp xúc gần với ca đầu tiên. 

Ecuador hiện có tổng cộng 13 ca nhiễm.

Trong khi đó, số ca nhiễm ở Brazil tăng lên 8 người với 636 ca nghi nhiễm bệnh. 

Argentina cũng xác nhận ca nhiễm thứ hai là một cư dân trở về từ Ý hôm 1-3.

Chile có ca nhiễm thứ 4 cũng là một người trở về từ Ý.

Chính phủ Cameroon ngày 6-3 xác nhận bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của nước này là một công dân Pháp đến Cameroon hồi tháng 2. Người đàn ông 58 tuổi này hiện đã bị cách ly trong bệnh viện.

Dịch COVID-19 ngày 6-3: Iran thêm 17 người chết trong một ngày, Vatican có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bhutan ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên, lập tức đóng cửa biên giới

Hãng tin AFP ngày 6-3 cho biết vương quốc nằm trên dãy Himalaya đã ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên. Thủ tướng Bhutan cho biết người bệnh là một du khách nam người Mỹ 76 tuổi. 

Chính phủ Bhutan đã ngay lập tức đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài trong hai tuần (kể từ 6-3) để ngăn chặn dịch bệnh.

Thành phố Daegu từ chối 10 triệu USD đóng góp của Tân Thiên Địa

Phóng viên báo Los Angeles tại Seoul cho biết chính quyền thành phố Daegu tuyên bố sẽ từ chối tiếp nhận bất cứ khoản tiền nào trong số 10 triệu USD quyên góp của các tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Thị trưởng thành phố Daegu cho biết tại cuộc họp báo, tiền không phải vấn đề quan trọng, và tới nay vẫn còn một số tín đồ của giáo phái này từ chối hoặc cố trì hoãn yêu cầu cách ly y tế.

Trước đó ngày 5-3, giáo phái Tân Thiên Địa công bố đã quyên góp 12 tỉ won (10,1 triệu USD) cho các nỗ lực chống dịch COVID-19 tại Hàn Quốc.

Dịch COVID-19 ngày 6-3: Iran thêm 17 người chết trong một ngày, Vatican có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hàn Quốc lo ngại bùng phát ổ dịch mới ở thành phố sát tâm dịch Daegu

Theo cập nhật của Hãng tin Yonhap sáng 6-3, Hàn Quốc có thêm 518 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 6.284 ca. Tổng số ca tử vong là 43, trường hợp mới nhất là bệnh nhân nam 80 tuổi ở Daegu, mắc bệnh tiểu đường và cao huyết áp.

Theo hãng tin Yonhap, ngoài hai vùng dịch lớn đã ghi nhận ở Hàn Quốc là thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc, một ổ dịch mới đáng lo ngại đã xuất hiện tại thành phố Gyeongsan ở phía đông nam. 

Thành phố này nằm ngay cạnh Daegu và huyện Cheongdo. Trong ngày 5-3, thành phố này ghi nhận 56 ca nhiễm mới, trong đó 46 ca tại nhà dưỡng lão ở quận Bonghwa.

Thứ trưởng y tế Hàn Quốc Kim Ganglip cho biết nhà chức trách "đang theo dõi rất sát tình hình tại Gyeongsan".

Lần đầu tiên Trung Quốc không có ca bệnh mới ngoài Vũ Hán

Lần đầu tiên kể từ khi Trung Quốc bắt đầu công bố số liệu thống kê cập nhật toàn quốc về tình hình dịch bệnh COVID-19, nước này không ghi nhận ca bệnh mới nào phát sinh bên ngoài thành phố Vũ Hán.

Theo thông tin công bố ngày 6-3 từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tất cả 126 ca bệnh mới ở tỉnh Hồ Bắc trong ngày 5-3 đều ghi nhận tại thành phố Vũ Hán.

Cũng theo ủy ban này, tính tới cuối ngày 5-3, trên toàn Trung Quốc đại lục có 143 ca nhiễm mới và thêm 30 ca tử vong. Hiện tại nước này có tổng cộng 80.552 ca nhiễm, 3.042 ca tử vong và 53.726 ca xuất viện.

Trong đó tại Thượng Hải, số ca xuất viện là 306 trong tổng số 339 ca bệnh (tỉ lệ hơn 90%), theo báo Thời báo Hoàn Cầu

Dịch COVID-19 ngày 6-3: Iran thêm 17 người chết trong một ngày, Vatican có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Mỹ: dịch lan ra 19 bang, 14 ca tử vong

Theo cập nhật lúc 8h25 ngày 6-3 (giờ Việt Nam) của báo New York Times, hiện số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ là ít nhất 210, trong đó ít nhất thêm 52 ca mới được ghi nhận trong ngày 5-3 (giờ địa phương). Số ca tử vong đến nay là 14. 

Đến nay dịch đã lan tới 19 bang của Mỹ, với bang mới nhất phát hiện có ca bệnh là Maryland.

Nhân viên Liên hiệp quốc đầu tiên nhiễm bệnh​

Truyền thông châu Phi đưa tin một nhân viên của Liên hiệp quốc tại Senegal đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Bà cũng là nhân viên đầu tiên của LHQ nhiễm virus SARS-CoV-2 trên phạm vi toàn cầu.

Đến nay Senegal đã ghi nhận 4 ca nhiễm, trong đó có một phụ nữ người Anh vừa trở lại Dakar sau chuyến đi London, theo Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Palestine, Tổng thống Mahmoud Abbas đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày sau khi phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở thị trấn Bethlehem ở khu Bờ Tây. Đến nay Palestine đã xác nhận 7 trường hợp nhiễm bệnh.

Triều Tiên ngừng cách ly 221 người nước ngoài

Ngày 6-3, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã bãi bỏ chế độ cách ly đối với 221 trong số khoảng 380 người nước ngoài do những lo ngại về dịch COVID-19. 

Mặc dù KCNA không đề cập đến thành phần của những người nước ngoài bị cách ly, song các thông tin của báo giới cho biết các nhà ngoại giao nước ngoài đã được kết thúc 1 tháng cách ly ở Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Ý cáo buộc Đài CNN "bóp méo sự thật" 

Theo Hãng tin Reuters, số ca tử vong do COVID-19 ở Ý đã tăng thêm 41 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở nước này hiện lên tới 3.858.

Ngày 5-3, Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio đã cáo buộc Đài CNN của Mỹ "bóp méo sự thật" khi phát hình ảnh một bản đồ cho thấy các ca bệnh COVID-19 xuất phát từ Ý, theo Hãng tin AFP. Ông Luigi Di Maio đã đăng lên tài khoản Facebook của ông ảnh chụp màn hình một bản đò của Đài CNN. 

Dịch COVID-19 ngày 6-3: Iran thêm 17 người chết trong một ngày, Vatican có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 6.

Ảnh chụp màn hình một bản đồ trên Đài CNN được Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio đăng lên Facebook

Bản đồ cho thấy hàng loạt mũi tên màu đỏ xuất phát từ Ý ra khắp nơi như châu Á, châu Úc, châu Âu và châu Mỹ. Bên trên bản đồ là dòng chữ "Các ca nhiễm virus corona liên quan tới Ý". Ngoại trưởng Ý nói rằng bản đồ này trông như thể "Ý dường như là nguồn gốc của sự bùng phát COVID-19".

Nga hủy diễn đàn kinh tế St Petersburg

Hãng tin Interfax dẫn lời phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrei Belousov ngày 5-3 cho biết Nga đã hủy Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg thường niên vì COVID-19.

Diễn đàn này - thường do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì - lúc đầu dự kiến được tổ chức tại thành phố St Petersburg từ ngày 3-6 tới 6-6.

Dịch COVID-19 ngày 6-3: Iran thêm 17 người chết trong một ngày, Vatican có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 7.

Một cặp đôi đeo khẩu trang trong lúc chụp ảnh gần kim tự tháp kính Louvre ở Paris, Pháp ngày 5-3 - Ảnh: REUTERS

Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách 8,3 tỉ USD

Ngày 5-3, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật trị giá 8,3 tỉ USD với số phiếu gần như tuyệt đối (96-1) nhằm kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và giúp phát triển vắc-xin, theo Hãng tin Reuters.

Trước đó một ngày, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách khẩn cấp 8,3 tỉ USD này với đại đa số phiếu ủng hộ (415-2). Tổng thống Mỹ Donald Trump được kỳ vọng sẽ ký dự luật này sau khi dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua.

Anh: Số ca nhiễm lên 115, ca tử vong đầu tiên

Bộ Y tế Anh cho biết tính đến 9h sáng 5-3 (giờ địa phương), có 18.083 người đã được xét nghiệm COVID-19 ở Vương quốc Anh. Trong đó, có 17.968 người âm tính và 115 người dương tính. Nước này đã ghi nhận ca tử vong do COVID-19 đầu tiên, là một bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền.

Cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các quan chức nước này sẽ tăng cường chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của dịch COVID-19. Họ dự đoán COVID-19 sẽ lây lan "một cách đáng kể". "Hiện có khả năng cao virus corona chủng mới sẽ lây lan một cách đáng kể" - người này nói.

Pháp ghi nhận tổng cộng 7 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 423 ca.

Brazil đã ghi nhận ca nhiễm thứ 8.

* Nhà chức trách y tế Ireland đã tường thuật trường hợp lây lan trong cộng đồng đầu tiên. Số ca nhiễm tại đây đã tăng lên 13 ca.

Dịch COVID-19 ngày 6-3: Iran thêm 17 người chết trong một ngày, Vatican có ca nhiễm đầu tiên - Ảnh 8.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nhật Bản thông báo cách ly người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc

Phát biểu sau một cuộc họp chính phủ ngày 5-3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay nước này sẽ siết chặt các biện pháp liên quan tới nhập cảnh đối với những người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc - hai quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng do COVID-19.

Theo đó, những người từ Hàn Quốc và Trung Quốc tới Nhật Bản sẽ bị cách ly tại các địa điểm chỉ định của nước này trong vòng hai tuần. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 9-3 cho đến hết tháng 3-2020.

Theo cập nhật của Hãng tin Yonhap cuối ngày 5-3, đã có tổng cộng 102 quốc gia/vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh/siết chặt quy trình kiểm dịch đối với những người đến từ Hàn Quốc.

Trung Quốc vinh danh BS Lý Văn Lượng là Trung Quốc vinh danh BS Lý Văn Lượng là 'cá nhân tiên tiến'

TTO - Bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên phát cảnh báo trước khi dịch bệnh COVID-19 lây lan nghiêm trọng ở Vũ Hán, đã được vinh danh là một trong những "cá nhân tiên tiến" trong phòng chống dịch.

BẢO ANH - KIM THOA - LINH TÔ - TRẦN PHƯƠNG - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên