05/10/2023 12:16 GMT+7

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham dự khóa học tài năng uy tín ở Nhật Bản

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và hai nhà làm phim trẻ khác của Việt Nam được chọn tham dự Talents Tokyo - chương trình cố vấn làm phim uy tín ở Nhật Bản.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có duyên với các chương trình đào tạo quốc tế - Ảnh: Berlinale Talents

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có duyên với các chương trình đào tạo quốc tế - Ảnh: Berlinale Talents

Theo trang web chính thức của Talents Tokyo 2023, có 17 nhà làm phim tài năng ở châu Á được lựa chọn tham dự chương trình năm nay. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20-11 đến 25-11 tại Tokyo, Nhật Bản.

Từ Việt Nam có các đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Vũ Nguyễn Nam Khuê và nhà sản xuất Nguyễn Lê Hằng. Bên cạnh Nguyễn Hoàng Điệp đã hoạt động nhiều năm và có tác phẩm phim truyện, hai cái tên còn lại khá mới mẻ.

Nguyễn Hoàng Điệp: "Như trở lại thời sinh viên"

Talents Tokyo lựa chọn ứng viên là những đạo diễn và nhà sản xuất phim đầy hứa hẹn đến từ Đông Á, đặc biệt là Đông Nam Á. 

Tại đây, họ sẽ nhận được sự cố vấn từ các chuyên gia uy tín trong ngành điện ảnh trên khắp thế giới và có cơ hội trình bày các dự án phim của mình.

Đạo diễn Vũ Nguyễn Nam Khuê và nhà sản xuất Nguyễn Lê Hằng cũng tham gia Talents Tokyo năm nay - Ảnh: Berlinale Talents

Đạo diễn Vũ Nguyễn Nam Khuê và nhà sản xuất Nguyễn Lê Hằng cũng tham gia Talents Tokyo năm nay - Ảnh: Berlinale Talents

17 nhà làm phim được lựa chọn năm nay đều là những nhà làm phim đầy triển vọng từ khắp châu Á, những người đang nỗ lực cải thiện kỹ năng làm phim của mình và xây dựng mạng lưới trong ngành điện ảnh.

Chương trình Talents Tokyo do chính quyền thành phố Tokyo, Hội đồng Nghệ thuật Tokyo (Quỹ Lịch sử và Văn hóa Tokyo), ban tổ chức Tài năng Tokyo phối hợp tổ chức, hợp tác với Berlinale Talents của Đức và Viện Goethe Tokyo.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về việc nộp hồ sơ cho chương trình này: "Tôi cũng có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên việc nộp hồ sơ không khó khăn.

Khi được chọn rồi, mọi việc có vẻ khó hơn, giống như bạn vừa xong bài kiểm tra cuối học kỳ thì bắt đầu phải luyện đề tốt nghiệp".

Theo đạo diễn Đập cánh giữa không trung, bản đăng ký của Talents Tokyo tỉ mỉ hơn so với nhiều chương trình khác và có khá nhiều câu hỏi. 

Các câu hỏi lại rất "triết học", chẳng hạn như về "mục đích tồn tại của bạn trên cuộc đời này".

"Tôi có cảm giác như mình đang quay lại hồi sinh viên. Tự dưng phải "khai báo rất thành khẩn" về ước mơ, định hướng nghề nghiệp, tư tưởng sáng tác... Lâu quá rồi, mình cũng không nói về những điều này" - chị nói vui.

Tham gia Talents Tokyo năm nay, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có hai mong muốn. Một là giới thiệu dự án phim mới của mình để kết nối với những người có tài, có tiền, muốn đầu tư vào điện ảnh.

Hai là chị muốn nhân tiện sang Tokyo, gặp gỡ đại diện một số nhà hát để chuẩn bị cho kế hoạch lưu diễn của vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ.

Nguyễn Hoàng Điệp huy động vốn làm phim về bạo lực tình dụcNguyễn Hoàng Điệp huy động vốn làm phim về bạo lực tình dục

TTO - Hôm 13-5, UNESCO mở một tọa đàm về tiếp cận nhạy cảm giới trong dự án điện ảnh In youth we trust.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên