29/07/2020 22:55 GMT+7

Đà Nẵng tạm giữ thêm 34.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 29-7, lực lượng quản lý thị trường TP Đà Nẵng tiếp tục tạm giữ 34.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ để điều tra xử lý.

Đà Nẵng tạm giữ thêm 34.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Lực lượng quản lý thị trường tạm giữ lô hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc trên đường Hoàng Văn Thái - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 29-7, ông Trần Phước Trí - quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan này vừa phát hiện thêm 2 vụ buôn bán khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào lúc 10h15 sáng ngày 29-7 Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Sơn Trà, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông V.P.L (30 tuổi), quê Quảng Trị, tại địa chỉ 62/121/24 Nguyễn Phan Vinh. Qua kiểm tra phát hiện và tạm giữ 24.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đến 17h chiều cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 7 kiểm tra số nhà 102 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và phát hiện lô hàng 10.000 chiếc khẩu trang y tế. 

Tại thời điểm trên, chủ lô hàng là ông L.H.B không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Do đó, lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ lô hàng để tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 28-7, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, cũng đã kiểm tra và tạm giữ lô hàng 24.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ tại kho hàng H124/34 đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu.

Đà Nẵng tạm giữ 21.000 khẩu trang y tế không hóa đơn chứng từ Đà Nẵng tạm giữ 21.000 khẩu trang y tế không hóa đơn chứng từ

TTO - Ập vào kho hàng trên đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện hàng chục thùng hàng khẩu trang y tế loại 3 lớp và 4 lớp với tổng cộng 21.000 chiếc không có hóa đơn, chứng từ.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên