01/05/2023 12:08 GMT+7

Còi báo động tập kích vang khắp Ukraine ngày 1-5

Có thông tin cho biết một kho tên lửa S-300 của Ukraine đã bị đánh trúng và nổ lớn trong một đợt tập kích mà Nga đã huy động tới 14 máy bay ném bom chiến lược Tu-95.

Còi báo động tập kích vang khắp Ukraine ngày 1-5 - Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga trong một lần xuất kích - Ảnh: AFP

"Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Người dân hãy bình tĩnh và ở yên trong nơi trú ẩn cho đến khi hết báo động" - chính quyền nhiều vùng của Ukraine, trong đó có Kiev, thông báo trấn an trên mạng xã hội ngày 1-5.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak kêu gọi người dân tự đảm bảo an toàn cho bản thân và không chia sẻ các hoạt động của lực lượng phòng không để tránh lộ vị trí.

Kho tên lửa Ukraine bị tập kích?

Kênh Telegram của tướng Valeriy Zaluzhnyi, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết Nga đã huy động máy bay ném bom tập kích nhiều mục tiêu ở nước này từ 2h30 sáng.

Các máy bay này đã phóng tổng cộng 18 tên lửa, song 15 quả trong số này đã bị Ukraine đánh chặn. Ông Valeriy Zaluzhnyi không nói rõ các vị trí bị tấn công cũng như ba quả tên lửa còn lại có đánh trúng mục tiêu nào hay không.

Trước đó, có thông tin tỉnh Dnipro đã bị không kích lớn. Ông Vladimir Rogov, quan chức chính quyền do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia, tuyên bố mục tiêu của quân đội Nga lần này là các cơ sở hạ tầng mà Ukraine sử dụng để tập kết lực lượng cho cuộc phản công sắp tới.

Theo truyền thông Ukraine, từ rạng sáng 1-5, người dân ở các vùng Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Odessa, Poltava, Sumy và Kharkov đã nghe thấy tiếng còi báo động.

Các quận còn trong sự kiểm soát của Ukraine ở Donestk và Kherson cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Ít nhất 14 máy bay ném bom chiến lược Tu-95M đã được huy động cho đợt tập kích, theo truyền thông Ukraine. Hiện Nga chưa bình luận gì về thông tin này.

Chính quyền Kiev cũng chưa công bố thiệt hại. Tuy nhiên, một số tài khoản mạng xã hội chuyên cập nhật các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine cho biết một kho tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đã bị đánh trúng, nhiều tên lửa và xe phóng bị phá hủy.

Còi báo động tập kích vang khắp Ukraine ngày 1-5 - Ảnh 2.

Trực thăng Ukraine làm nhiệm vụ tại một ngôi làng ở Donetsk vào ngày 29-4 - Ảnh: REUTERS

Đồng minh lo ngại Ukraine chưa sẵn sàng phản công

Đòn tập kích của Nga diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin Ukraine chuẩn bị một đợt phản công mới ở miền đông trong tháng 5 này.

Những người Ukraine lạc quan nhất và các đồng minh của Kiev hy vọng những chiến thắng vào mùa xuân và mùa thu năm ngoái sẽ lặp lại. Vào thời điểm đó, quân đội Nga đã bị đẩy lùi khỏi Kiev và bị buộc phải rút khỏi một số khu vực phía đông và phía nam Ukraine chỉ trong vài tuần.

Nhưng sự hoài nghi cho đợt phản công lần này ngày càng lớn, theo báo The Guardian. Các lo ngại đó đến từ chính những nước đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, rằng các binh sĩ nước này vẫn chưa được huấn luyện kỹ và đang thiếu đạn dược.

Một tài liệu bị rò rỉ hồi tháng trước ước tính Ukraine cần ít nhất 12 lữ đoàn cho đợt phản công trong tháng này, mỗi lữ đoàn phải có ít nhất 4.000 binh sĩ.

Hồi tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine đã nhận 1.550 xe bọc thép và 230 xe tăng cùng với một lượng lớn đạn dược. Ông Stoltenberg cũng tiết lộ NATO đã huấn luyện và trang bị cho 9 lữ đoàn thiết giáp của Ukraine để tái chiếm các lãnh thổ.

Phản ứng trước các lo ngại về mức độ sẵn sàng của quân đội Ukraine, giới chức Kiev kêu gọi NATO tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho nước này.

Cố vấn của tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, thì thẳng thừng hơn khi cho rằng những người ở bên ngoài Ukraine nên thôi làm "tướng ngồi ghế bành" mà bình luận về tình hình chiến sự bên trong nước này.

Ukraine tuyên bố: Đã sẵn sàng phản công đẩy lùi NgaUkraine tuyên bố: Đã sẵn sàng phản công đẩy lùi Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết công tác chuẩn bị để đẩy lùi các vị trí cố thủ của Nga đã gần như hoàn tất và sẵn sàng triển khai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên