29/03/2022 05:34 GMT+7

ĐỌC NHANH 29-3: Nga quyết định 'giảm các hoạt động' gần Kiev và Chernihiv của Ukraine

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-3 đã quyết định giảm đáng kể các hoạt động gần thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv của Ukraine.

ĐỌC NHANH 29-3: Nga quyết định giảm các hoạt động gần Kiev và Chernihiv của Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (giữa) phát biểu trước các nhà đàm phán Nga và Ukraine tại Istanbul, ngày 29-3 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 29-3, Ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập để đổi lấy việc đảm bảo an ninh. Đề xuất này được đưa ra tại vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

* Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-3 đã quyết định giảm đáng kể các hoạt động gần thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv của Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết Moskva đã đưa ra quyết định "giảm các hoạt động" gần Kiev và Chernihiv nhằm "tăng cường lòng tin" tại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

* Trong phiên giao dịch ngày 29-3, giá đồng rúp (ruble) của Nga đã tăng trở lại và đạt mức giá cao nhất trong hơn 1 tháng qua so với đồng USDCụ thể, chiều 29-3 (giờ Việt Nam), đồng rúp được giao dịch với giá 87,98 rouble đổi được 1 USD, tức tăng 2%. Có thời điểm, đồng rúp được quy đổi ở mức 87,40 rouble/USD - mức cao nhất kể từ ngày 28-2.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Nga đang dần hoạt động trở lại sau khi phải tạm dừng do các biện pháp trừng phạt của nhiều nước. Hiện chỉ số RTS tính bằng USD đã tăng 9,5% lên 900,7 điểm. Chỉ số MOEX Nga dựa trên đồng rouble đã tăng 3,6%, lên 2.517,5 điểm.

* Phát biểu trước hai phái đoàn Nga và Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói cả hai nước có thể đạt được một giải pháp được cộng đồng quốc tế chấp nhận. "Việc chấm dứt thảm kịch này tùy thuộc vào hai nước và kéo dài xung đột không có lợi ích cho bất kỳ ai", ông Erdogan nói.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết tỉ phú Nga Roman Abramovich đang tham dự cuộc đàm phán. Điện Kremlin trước đây nói ông Abramovich đóng vai trò đầu tiên trong các cuộc hòa đàm, nhưng tiến trình đàm phán hiện do phái đoàn hai nước quyết định.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong vòng hơn 2 tuần qua. Trước đó, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus và vòng thứ 4 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Anne Claire Legendre nói với Đài BFM TV rằng Tổng thống Macron dự kiến nói chuyện với Tổng thống Nga Putin một lần nữa vào ngày 29-3. Ông Macron sẽ thảo luận về hoạt động sơ tấn dân thường khỏi Mariupol với sự hỗ trợ của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Pháp muốn giữ kênh đối thoại cởi mở", bà Legendre cho biết. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có một loạt các cuộc hội đàm lẫn điện đàm.

* Trong lúc đàm phán Nga - Ukraine diễn ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã phá hủy kho nhiên liệu lớn ở vùng Rivne của UkraineHãng thông tấn RIA dẫn thông báo từ tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cho biết xuất khẩu khí đốt sang châu Âu thông qua Ukraine vẫn ở mức cao, khoảng 109 triệu mét khối mỗi ngày.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã có một số phát biểu trước khi hòa đàm Nga - Ukraine diễn ra ở Istanbul, theo Reuters. Theo đó, ông Erdogan nói ông xem Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky là "những người bạn quý giá".

Ông Erdogan cũng nói thêm tiến triển trong đàm phán ở Istanbul có thể mở đường cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga. Khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm nơi tổ chức cuộc gặp.

ĐỌC NHANH 29-3: Nga quyết định giảm các hoạt động gần Kiev và Chernihiv của Ukraine - Ảnh 2.

Một tòa nhà chung cư bị phá hủy trong cuộc xung đột Ukraine - Nga tại thành phố Mariupol, Ukraine (ảnh chụp ngày 28-3-2022) - Ảnh: REUTERS

* Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 28-3 tuyên bố mục tiêu của nước này tại cuộc đàm phán với Nga sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ là nhất trí một lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh vẫn có khả năng nước này và Ukraine đạt được một thỏa thuận tại các cuộc đàm phán vào ngày 29-3. Ông Lavrov tuyên bố: "Vẫn có cơ hội để đạt được một thỏa thuận".

* Slovenia đã mở trở lại Đại sứ quán tại Kiev vào ngày 28-3 (giờ địa phương) sau khi sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine vào ngày 26-2. 

* Bảy quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Luxembourg và Bỉ ngày 28-3 đã yêu cầu công dân nước họ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine

* Theo Hãng tin TASS ngày 29-3 (giờ Việt Nam), trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, khi được hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có thể thay mặt Nga loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói: "Không ai nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, dù chỉ là ý tưởng".

ĐỌC NHANH 29-3: Nga quyết định giảm các hoạt động gần Kiev và Chernihiv của Ukraine - Ảnh 3.

Xe tăng có biểu tượng Z của lực lượng quân đội Nga và thân Nga tiến về thành phố Mariupol ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS

* Liên quan đến vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết sẽ gặp phái đoàn của Nga và Ukraine trong ngày hôm nay 29-3 trước khi hai bên bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul.

Phát biểu sau cuộc họp Nội các, Tổng thống Erdogan thông báo: "Chúng tôi sẽ có cuộc gặp nhanh với các phái đoàn. Thổ Nhĩ Kỳ đang là quốc gia có những nỗ lực cụ thể để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Ukraine và Nga thông qua đối thoại".

Ngoài ra, Tổng thống Erdogan cũng nhấn mạnh các cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky "đang diễn ra khá tích cực".

* Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres phát động sáng kiến ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine. Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu trước báo giới tại trụ sở LHQ ở New York ngày 28-3, Tổng thư ký Guterres cho biết LHQ đang làm việc với các bên liên quan nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại Ukraine. Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh các bên liên quan cần phải tìm ra giải pháp chính trị, không thể để tình trạng như hiện nay tiếp diễn.

* Trong bản cập nhật tình báo công bố rạng sáng 29-3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có bằng chứng cho thấy Công ty an ninh tư nhân Wagner Group của Nga đã nhảy vào cuộc chiến ở Ukraine. 

Báo cáo của Anh cho biết có khoảng 1.000 lính đánh thuê chuyên nghiệp được triển khai, bao gồm các chỉ huy cấp cao của Wagner Group, "để chiếm lĩnh trận địa ở miền Đông, chuẩn bị cho các trận chiến".

Từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, đã có thông tin có khoảng 300 lính của Wagner xuất hiện nhưng Matxcơva chưa bao giờ nhìn nhận sự việc này.

ĐỌC NHANH 29-3: Nga quyết định giảm các hoạt động gần Kiev và Chernihiv của Ukraine - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hỏa của Ukraine đến cứu người trong khu dân cư 5 tầng bị trúng pháo kích ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS

* Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), ông Denis Pushilin, đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov và thảo luận về kế hoạch "giải phóng" thêm lãnh thổ đang do Kiev kiểm soát. 

Cuộc gặp diễn ra ở thành phố Mariupol nằm trên hành lang đường bộ nối lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea.

Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, chuyến đi ngày 28-3 của ông Kadyrov là hoàn toàn bất ngờ nhằm hiểu rõ hơn "mong muốn từ những người đồng đội". Theo nhà lãnh đạo Chechnya, phần lớn thành phố Mariupol đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và lực lượng thân Nga. 

Phía Chechnya sẽ cung cấp thêm 900 áo giáp chống đạn, các thiết bị y tế và quân sự - kỹ thuật cũng sẽ sớm được chuyển giao cho lực lượng ly khai thân Nga. 

Hôm 26-2, ông Kadyrov xác nhận các binh sĩ Chechnya đã được triển khai tới Ukraine, chỉ hai ngày sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt". Các binh sĩ Chechnya nổi tiếng thiện chiến và đã tham gia vào hầu hết các cuộc xung đột có Nga trong những năm gần đây.

Việc Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine sẽ dẫn đến một phản ứng đáng kể từ Mỹ, Tổng thống Joe Biden cảnh báo trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 28-3 (giờ Mỹ).

Khi được hỏi các phản ứng cụ thể của Mỹ là gì, ông Biden từ chối đi vào chi tiết. "Tôi sẽ không nói câu trả lời sẽ là gì, vì khi đó Nga sẽ biết câu trả lời sẽ như thế nào".

* Mỹ sẽ triển khai 6 máy bay tác chiến điện tử E/A-18G Growler đến căn cứ không quân Spangdahlem ở Đức, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby. Số máy bay này sẽ tham gia nỗ lực "củng cố sườn phía đông của NATO" và dự kiến sẽ có mặt ở Đức trong ngày 29-3. Đi cùng nhóm 8 máy bay này là 240 quân nhân gồm phi công và nhân viên bảo dưỡng, kỹ thuật.

ĐỌC NHANH 29-3: Nga quyết định giảm các hoạt động gần Kiev và Chernihiv của Ukraine - Ảnh 5.

Người dân ở Irpin gần Kiev sơ tán ngày 28-3. Bên Ukraine tuyên bố vừa giải phóng được thị trấn này - Ảnh: LE MONDE

* Người phát ngôn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, mô tả việc Nga yêu cầu Ukraine phải công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga và độc lập cho hai vùng ly khai ở Donbass là "điều rất phi thực tế".

Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN, ông Kalin nhấn mạnh đây là "lằn ranh đỏ của Ukraine", liên quan trực tiếp đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. 

"Chúng tôi đã không công nhận việc sáp nhập Crimea, giống như phần còn lại của thế giới. Ngay cả Trung Quốc cũng không công nhận việc này. Nga thực sự nên đưa ra một số ý tưởng khác", ông Kalin nêu quan điểm.

* Nga tuyên bố đã bắn rơi một trực thăng Mi-8 gần thành phố Mariupol và 2 chiếc Su-24, 1 chiếc Su-25 của không quân Ukraine trong ngày 28-3.

Chiếc Mi-8 được cho là đang bay tới Mariupol để sơ tán các chỉ huy của tiểu đoàn Azoz, một trong các đơn vị bị Nga tố là theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu và có các hành động phá hoại rồi đổ lỗi cho Nga. 

"Họ đã bỏ rơi những binh sĩ cấp dưới", thiếu tướng Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga nói thêm trong cuộc họp báo ngày 28-3.

Ukraine nói trưng cầu ý dân ở khu vực ly khai về gia nhập Nga là không có cơ sở pháp lý Ukraine nói trưng cầu ý dân ở khu vực ly khai về gia nhập Nga là không có cơ sở pháp lý

TTO - Ngày 27-3, Ukraine tuyên bố việc Nga tổ chức trưng cầu ý dân trên vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine là không có cơ sở pháp lý và cảnh báo Nga sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên