17/05/2023 12:36 GMT+7

Canada muốn tăng cường can dự quân sự để giúp Hàn Quốc đối phó Triều Tiên

Ngày 17-5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước ông sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc trong các dự án kinh tế quan trọng, cũng như chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Canada muốn tăng cường can dự quân sự để giúp Hàn Quốc đối phó Triều Tiên - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Trudeau đến căn cứ không quân Seoul ở Seongnam hôm 16-5, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Trudeau cho biết Canada sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc trong các dự án khai thác khoáng sản và năng lượng sạch.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 17-5, ông Trudeau cũng cho biết Canada sẵn sàng tăng cường can dự quân sự để giảm thiểu các mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Thủ tướng Canada khẳng định sẽ hợp tác với Seoul để phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

"Canada sẵn sàng tăng cường quan hệ đối tác với những người bạn như Hàn Quốc về mọi mặt, từ khoáng sản quan trọng, đổi mới công nghệ cao đến các giải pháp năng lượng sạch", ông Trudeau nói.

Theo ông Trudeau, những vấn đề này sẽ là "cốt lõi" của hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol được ấn định vào cuối ngày 17-5.

Sau hội nghị, cả hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham gia tiệc tối.

Thủ tướng Trudeau đến Seoul từ hôm 16-5. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên sau 9 năm của một nhà lãnh đạo Canada.

Hai quốc gia trên tìm cách tăng cường hợp tác về an ninh và khoáng sản quan trọng được sử dụng trong xe điện (EV).

Trong khi đó, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc tiết lộ ông Yoon và ông Trudeau sẽ ký một thỏa thuận về chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, chuyển đổi năng lượng sạch và hợp tác an ninh năng lượng.

Năm 2023 là kỷ niệm 60 năm quan hệ giữa Canada và Hàn Quốc. Hai nước này đang tìm cách mở rộng quan hệ an ninh bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời cùng quan sát sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài ra, Thủ tướng Trudeau cho biết sự ổn định ở Ấn Độ Dương và Bắc Thái Bình Dương là điều cần thiết đối với an ninh toàn cầu. Ông kêu gọi Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí và mở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

"Canada cam kết không chỉ thúc đẩy thương mại mà còn tăng cường can dự quân sự như một biện pháp nhằm giảm thiểu các mối đe dọa đối với an ninh khu vực", ông Trudeau nói.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại và ngoại giao", Thủ tướng Canada nói thêm. Ông còn cam kết ủng hộ những nỗ lực xây dựng "bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa, hòa bình và thịnh vượng".

Thủ tướng Trudeau nói Trung Quốc có Thủ tướng Trudeau nói Trung Quốc có 'nỗ lực can thiệp bầu cử Canada', Bắc Kinh bác bỏ

Một ủy ban của Quốc hội Canada đã thông qua kiến nghị kêu gọi Chính phủ nước này mở điều tra liệu Trung Quốc có can thiệp bầu cử năm 2019 và 2021 hay không. Bắc Kinh lập tức phản pháo, gọi đây là cáo buộc vô lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên