03/03/2023 08:26 GMT+7

Thủ tướng Trudeau nói Trung Quốc có 'nỗ lực can thiệp bầu cử Canada', Bắc Kinh bác bỏ

Một ủy ban của Quốc hội Canada đã thông qua kiến nghị kêu gọi Chính phủ nước này mở điều tra liệu Trung Quốc có can thiệp bầu cử năm 2019 và 2021 hay không. Bắc Kinh lập tức phản pháo, gọi đây là cáo buộc vô lý.

Thủ tướng Trudeau nói Trung Quốc có nỗ lực can thiệp bầu cử Canada, Bắc Kinh bác bỏ - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau lại đứng trước một thử thách liên quan Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-3, Ủy ban Quy trình và Nội vụ của Quốc hội Canada đã thông qua một kiến nghị, kêu gọi Chính phủ nước này hành động trước các lo ngại Trung Quốc đã can thiệp các cuộc tổng tuyển cử năm 2019 và 2021.

Các nhà lập pháp thuộc Đảng Tự do trong ủy ban đã phản đối kiến nghị mở điều tra. Đảng Tự do là đảng lâu đời nhất trong các chính đảng ở Canada, hiện đang do Thủ tướng Justin Trudeau lãnh đạo. Song phe đối lập đã giành chiến thắng do số lượng đông hơn.

Trong kiến nghị, phe đối lập kêu gọi Chính phủ mở một cuộc điều tra công khai về sự can thiệp của nước ngoài vào hai cuộc bầu cử gần đây ở Canada.

Họ cũng kêu gọi đặc biệt nhắm vào Trung Quốc, làm rõ liệu Bắc Kinh có nhúng tay vào tiến trình dân chủ của Canada hay không.

Động thái diễn ra sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Canada nói với Ủy ban Quy trình và Nội vụ rằng không có sự can thiệp lớn nào của nước ngoài vào hai cuộc bầu cử gần đây.

Tuy nhiên, vị này cũng xác nhận có một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi truyền thông Canada nói Trung Quốc đã cố gắng can thiệp.

Theo Hãng tin Reuters, kiến nghị của Ủy ban Quy trình và Nội vụ không có tính ràng buộc. Tuy nhiên, nó có nguy cơ sẽ tạo ra những căng thẳng mới giữa Ottawa với Bắc Kinh.

Giám đốc Cơ quan Tình báo an ninh Canada xác nhận đơn vị này sẽ tham gia nếu một cuộc điều tra công khai được mở.

Thủ tướng Justin Trudeau đã thừa nhận rằng có những nỗ lực can thiệp của Trung Quốc, nhưng khẳng định kết quả của các cuộc bỏ phiếu không bị thay đổi.

Hôm 1-3, ông Trudeau đã bác bỏ thông tin nói rằng một nhà lập pháp của Đảng Tự do là người được Bắc Kinh hậu thuẫn.

Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát sáng 3-3, Ngoại trưởng Tần Cương đã gọi các cáo buộc nhắm vào Bắc Kinh ở Canada là "vô lý" và hoàn toàn sai sự thật.

"Phía Canada nên thực hiện các biện pháp thiết thực để đảm bảo các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Canada được thực hiện các nhiệm vụ như thường. Canada cũng đồng thời phải ngăn chặn những tin đồn và suy đoán ảnh hưởng quan hệ giữa hai nước", ông Tần Cương nêu yêu cầu.

Luật cấm người nước ngoài mua nhà ở Canada ảnh hưởng tới các giao dịch thương mạiLuật cấm người nước ngoài mua nhà ở Canada ảnh hưởng tới các giao dịch thương mại

Giới chuyên gia nhận định lệnh cấm người nước ngoài mua nhà ở tại Canada đang gây tổn hại tới các giao dịch bất động sản thương mại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên