31/05/2024 15:14 GMT+7

Các nhà ngoại giao châu Âu 'bỏ chạy' khi bị phát hiện đi họp ở Nga

Tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Pháp tại Nga cùng một số nhà ngoại giao của Đức, Pháp và Thụy Sĩ 'bỏ chạy' khi phóng viên hỏi về cuộc họp bí ẩn ở Nga.

Tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Pháp tại Nga Jerome Mallard cùng một số quan chức phương Tây đã bỏ chạy khi bị hỏi về mục đích đến Nga, cũng như những vấn đề liên quan đến Ukraine - Ảnh: EDNEWS

Tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Pháp tại Nga Jerome Mallard cùng một số quan chức phương Tây đã bỏ chạy khi bị hỏi về mục đích đến Nga, cũng như những vấn đề liên quan đến Ukraine - Ảnh: EDNEWS

Hãng thông tấn Nga RIA đưa tin hôm 31-5, tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Pháp tại Nga, Chuẩn tướng Jerome Mallard đã đến thành phố Vladivostok, thủ phủ vùng Viễn Đông Nga và Primorsky, để tham dự một cuộc họp kín với các nhà ngoại giao Đức, Pháp và Thụy Sĩ tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở đó.

“Phái đoàn gồm những người đại diện các quốc gia châu Âu do ông Jerome Mallard, tùy viên quân sự phụ trách các vấn đề quốc phòng của Đại sứ quán Pháp tại Nga, dẫn đầu đã đến thành phố Vladivostok cùng các nhà ngoại giao của ba quốc gia châu Âu là Pháp, Đức và Thụy Sĩ”, kênh truyền hình OTV (Nga) đưa tin.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rời đi bằng cửa sau ngay khi kết thúc cuộc họp, đồng thời bỏ chạy khi các phóng viên Nga hỏi về mục đích cuộc họp trên lãnh thổ nước Nga, theo RIA. 

Các quan chức phương Tây nói trên liên tục né tránh các câu hỏi liên quan đến việc viện trợ vũ khí và việc triển khai lính đánh thuê đến chiến trường Ukraine, theo báo chí Nga.

Cũng theo OTV, ông Mallard đã thu hút không ít sự chú ý khi xuất hiện ở thành phố Khabarovsk, trung tâm vùng Khabarovsk cùng tên.

Tương tự, kênh truyền hình Vladivostok 1 cũng dẫn nguồn thạo tin riêng cho biết ông Mallard đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Khabarovsk từ hôm 29-5.

Nguồn thạo tin này cũng nói rằng một số nhà hoạt động của các "phong trào giải phóng dân tộc" địa phương bước vào tòa nhà Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở Khabarovsk hôm 31-5.

RIA dẫn một số nguồn mở cho biết ông Mallard trước đây từng là tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Pháp ở Ukraine. Vì thế, giới quan sát Nga càng đặt thêm nhiều nghi vấn trước sự xuất hiện bất ngờ của vị tướng Pháp trên đất Nga.

Các quan chức từ những quốc gia thành viên NATO bất ngờ đến Nga, trong lúc căng thẳng giữa Matxcơva và liên minh quân sự này leo thang.

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều nước kêu gọi các đồng minh của Ukraine dỡ bỏ các hạn chế ngăn Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công bên trong Nga.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề nghị xem xét vấn đề đồng thuận để Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây nhằm vào các cơ sở quân sự nằm trên lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, nội bộ lục địa già vẫn còn nhiều bất đồng và mâu thuẫn trước các vấn đề liên quan đến Ukraine.

Đáp trả những thông tin từ phương Tây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc này chắc chắn sẽ kéo theo hậu quả và không có lợi cho các nước muốn leo thang cuộc xung đột.

Nga nói NATO khích Ukraine lao vào cuộc chiến lâu dàiNga nói NATO khích Ukraine lao vào cuộc chiến lâu dài

Nga cáo buộc NATO đang khích Ukraine lao vào cuộc chiến kéo dài và vô nghĩa với Matxcơva, khi cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên