30/05/2024 21:10 GMT+7

Báo Anh: Châu Âu cảnh giác sau nhiều vụ hỏa hoạn và phá hoại nghi liên quan đến Nga

Các cơ quan an ninh ở một số nước châu Âu nói rằng hàng loạt vụ hỏa hoạn và tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng có thể là nỗ lực của Nga, nhằm gây rối loạn lục địa già.

Toàn cảnh vụ cháy Marywilska 44, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô Warsaw, Ba Lan hôm 12-5 - Ảnh: THE GUARDIAN

Toàn cảnh vụ cháy Marywilska 44, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô Warsaw, Ba Lan hôm 12-5 - Ảnh: THE GUARDIAN

Báo Guardian (Anh) đưa tin một loạt vụ hỏa hoạn bí ẩn và các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạ tầng ở các nước vùng Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania), Đức và Anh, khiến các cơ an ninh ở châu Âu bắt đầu nâng cao cảnh giác trước nghi vấn về một loại vũ khí mới của Nga, nhằm đốt phá và gây rối tình hình tại lục địa già.

Châu Âu: Nghi vấn về một loại vũ khí mới

Trước đó hồi đầu tháng 5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại trung tâm mua sắm của hãng đồ nội thất IKEA ở Vilnius, Lithuania (Litva). Rất may, không có người thương vong trong vụ hỏa hoạn này.

Vì quy mô thiệt hại không lớn nên vụ việc không thu hút quá nhiều sự chú ý từ công chúng. Cho đến khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đặt nghi vấn có thể đây chính là hành động của kẻ phá hoại nước ngoài.

Hôm 26-4, một vụ cháy bí ẩn khác xảy ra tại một nhà kho ở ngoại ô thủ đô London. Các nhà điều tra Anh sau đó tuyên bố phát hiện dấu vết nghi Matxcơva can thiệp vào vụ cháy trên.

Vụ hỏa hoạn gần nhất là vụ cháy hàng trăm quầy hàng tại trung tâm thương mại Marywilska 44 - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô Warsaw, Ba Lan hôm 12-5.

Ngoài ba vụ hỏa hoạn, hai vụ phá hoại bí ẩn khác cũng xảy ra ở châu Âu trong thời gian gần đây.

Đầu tiên là vụ các công tố viên Pháp báo cáo hàng chục hình vẽ nguệch ngoạc lên bức tranh graffiti (loại hình nghệ thuật tranh vẽ đường phố) nằm tại khu vực tưởng niệm những người Do Thái thiệt mạng trong nạn diệt chủng Holocaust.

Ngày 18-4, cảnh sát Đức bắt giữ hai công dân Đức gốc Nga với cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại các cơ sở quân sự của Mỹ tại Đức.

Liệu có sự can thiệp của Nga?

Tờ Guardian cho biết các nhà điều tra vẫn chưa đưa ra được bất kỳ bằng chức nào có thể chứng minh Nga can thiệp vào các vụ hỏa hoạn và phá hoại nói trên.

Tuy nhiên, các cơ quan an ninh ở châu Âu vẫn tin rằng đây chính là một phần trong nỗ lực của Matxcơva nhằm gây rối tình hình của lục địa già - những đồng minh luôn ủng hộ Ukraine.

Giới chức châu Âu đã đề cập đến nghi vấn này tại hội nghị thượng đỉnh của các bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Brussels (Bỉ) hôm 28-5.

Trong đó, các quan chức an ninh Hà Lan, Estonia và Litva đồng loạt đưa ra cảnh báo về những lỗ hổng quốc gia trong công tác an ninh.

Một vị quan chức giấu tên nói với Guardian rằng người này vô cùng lo ngại về nghi vấn Nga ủy quyền và tài trợ cho các tổ chức ở nước ngoài phá hoại cơ sở hạ tầng tại các nước châu Âu.

“Họ đã tiến hành các hoạt động tương tự tại Estonia. Tổ chức này thuê 10 người tấn công và đập vỡ kính xe ô tô của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lauri Läänemets và xe của một nhà báo địa phương”, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói về vụ phá hoại ở nước này.

Ông Pevkur cho rằng Matxcơva ngày càng “hung hăng” hơn đối với các nước châu Âu và những nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các nghi phạm bị bắt giữ trong những vụ hỏa hoạn và phá hoại trên phần lớn là người gốc Nga hoặc người có hai quốc tịch, trong đó có quốc tịch Nga. Vì thế, sự hiềm nghi của châu Âu dành cho Nga càng lớn hơn.

Trước hàng loạt cáo buộc nhắm về phía mình, giới chức Nga luôn phủ nhận liên quan tất cả các vụ hỏa hoạn và phá hoại ở châu Âu.

Kêu gọi nâng cao cảnh giác

Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania (NKVC) cảnh báo các doanh nghiệp, trong đó có các trung tâm mua sắm và các tổ chức đang hỗ trợ Ukraine, phải nâng cảnh giác lên mức cao độ.

“Mức độ đe dọa đang khá cao. Chúng tôi kêu gọi người dân tiếp tục đề cao cảnh giác”, ông Vilmantas Vitkauskas, lãnh đạo NKVC, nói.

Tương tự, các điều phối viên quốc gia Hà Lan về an ninh và phòng chống khủng bố cũng cảnh báo về nguy cơ bạo loạn tại nước này, bao gồm các “hoạt động gián điệp và những cuộc tấn công phá hoại nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Phát biểu tại cuộc họp ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren khẳng định Nga đang “cố gắng đe dọa” các nước NATO, cũng như nỗ lực nhắm đến các thành viên dễ bị tổn thương của EU.

“Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã chứng kiến các hoạt động tình báo của Nga ở châu Âu ngày càng dày đặc. Vì vậy, chúng tôi phải tăng cường cảnh giác”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Nga dọa Nga dọa 'răn đe hạt nhân' nếu Mỹ đặt tên lửa ở châu Âu, châu Á

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cảnh báo nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung hoặc tầm ngắn ở châu Âu và châu Á, Nga có thể sẽ thực hiện các bước bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên