
Tất cả thông tin và đặt lịch khám đều có thể thông qua ứng dụng của bệnh viện
Mấy tháng qua, tôi nhiều lần đi khám ở hai bệnh viện hạng nhất tại TP.HCM: một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành và một bệnh viện đa khoa tuyến cuối chưa đầy 20 tuổi.
Tôi nhận thấy bệnh viện tuyến dưới mấy năm qua đã đầu tư mạnh về cơ sở vật chất lẫn chuyên môn.
Toàn bộ lịch sử khám, toa thuốc, phim X-quang, siêu âm đều được số hóa. Tôi chỉ cần đặt lịch qua ứng dụng, hôm sau đến đúng giờ, chờ 5-10 phút là gặp bác sĩ.
Tôi không phải mang sổ khám, phim chụp hay toa thuốc vì mọi thứ đã hiện sẵn trên hệ thống của bác sĩ. Máy móc cũng không thiếu: X-quang, MRI, xét nghiệm máu đều có đủ...
Quy trình khám theo BHYT cũng gọn nhẹ. Lần tái khám thứ ba vừa rồi, bệnh tình chuyển biến tốt nên tôi không phải xét nghiệm hay chụp chiếu thêm; bác sĩ chỉ kê thêm thuốc và dặn dò.
Tính cả thời gian chờ lấy thuốc, tôi xong việc trong chưa đầy hai giờ, và hoàn toàn miễn phí vì có bảo hiểm y tế.
Để chiều lòng cha mẹ, tôi cũng đã khám ở nhiều nơi khác, và các chẩn đoán không khác nhau đáng kể. Như vậy, trình độ y bác sĩ ở bệnh viện tuyến dưới không hề kém những nơi khác.
Cơ sở vật chất hiện đại, chuyên môn đáng tin cậy, vậy vì sao người bệnh vẫn dồn lên tuyến trên để phải chen chúc nhau, chờ đợi vừa mệt mỏi, vừa mất thời gian?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận