
Có nên dùng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt trong câu giao tiếp? - Ảnh do AI tạo
Câu chuyện nói xen tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày được nhiều bạn đọc bàn luận.
Anh Minh Trần chia sẻ: “Làm việc với đồng nghiệp quen rồi, nói “done” (xong) chưa?, “follow (theo dõi) giúp mình”, “note” (ghi chú) lại nhé”... nhanh hơn cả một câu dài.
Nhưng ra ngoài gặp người lớn tuổi thì tôi cũng cố nói tiếng Việt cho dễ hiểu, vì mỗi môi trường có một cách giao tiếp phù hợp”.
Bạn đọc Ánh Mai cho rằng ngôn ngữ cũng chỉ là phục vụ việc giao tiếp hiệu quả.
Chỉ cần trong các cuộc nói chuyện nghiêm túc, văn bản, họp hành... chúng ta không lạm dụng chèn tiếng Anh là được.
“Đừng cứng nhắc quá không nên, nhất là trong những ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, trẻ trung hiện đại như thiết kế, sáng tạo nội dung, làm việc với người nước ngoài và Việt Nam xen kẽ…”, bạn đọc Ánh Mai chia sẻ thêm.
Ở góc nhìn ngược lại, nhiều bạn đọc bày tỏ việc giao tiếp thuần Việt là rất quan trọng.
Bạn đọc Minh Trần cho rằng anh phải cố nói tiếng Việt cho dễ hiểu khi gặp người lớn. Bạn đọc tên Truc trả lời: “Tôi cũng khó hiểu đối với bạn”.
Bạn đọc Hứa Do viết: "Tiếng Việt ra tiếng Việt, tiếng Anh ra tiếng Anh, đừng có nửa nạc nửa mỡ”.
Cụ thể, bạn đọc này chia sẻ tiếng Việt không có từ tương ứng hoặc không diễn đạt sát được sự vật, sự việc, chúng ta có thể chêm ngoại ngữ vào lời nói, văn bản.
Nhưng không thể chấp nhận được khi tiếng Việt đã có từ diễn đạt rõ ràng, học ít hay nhiều đều hiểu rõ, không nhầm lẫn thì tại sao lại dùng ngoại ngữ thay thế?
Ví dụ, sao ta lại dùng “deadline” thay cho “hạn chót”, “combo” thay cho “bộ”, “trend” thay cho “khuynh hướng” hoặc “xu hướng”?
Khảo sát nhanh của Tuổi Trẻ “Bạn có dùng xen từ tiếng Anh trong câu tiếng Việt?”: có 32% số người dùng thường xuyên, 32% số người thỉnh thoảng dùng xen, và 34% bạn đọc chọn “Tôi chúa ghét dùng kiểu này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận