03/05/2021 21:04 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy cử 4 chuyên gia sang hỗ trợ Lào chống dịch COVID-19

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Sáng 3-5, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường ra Hà Nội, để cùng đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lên đường sang hỗ trợ Lào chống dịch COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thuận (khoa bệnh nhiệt đới) chia sẻ quyết tâm trước giờ lên đường - Video: Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp

Ngày 3-5, TS.BS Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết đội phản ứng nhanh sang hỗ trợ Lào lần này có 4 thành viên, gồm bác sĩ Nguyễn Văn Thuận (khoa bệnh nhiệt đới - tổ trưởng), bác sĩ Nguyễn Hữu Quân (khoa hồi sức tích cực khu D), điều dưỡng Huỳnh Nhứt Hữu (khoa nội thần kinh) và điều dưỡng Đặng Mỹ Ngân (khoa chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu).

Trước giờ lên đường, bác sĩ Nguyễn Văn Thuận cho biết luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. 

"Tôi tự hào về bệnh viện, về ngành y tế Việt Nam, mình không chỉ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong nước mà còn hỗ trợ nước bạn phòng chống dịch", bác sĩ Thuận nói.

Bệnh viện Chợ Rẫy cử 4 chuyên gia sang hỗ trợ Lào chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

4 chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ nước bạn Lào chống dịch - Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp

Theo kế hoạch, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các chuyên gia từ Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Pasteur, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Sức khỏe nghề nghiệp sẽ lên đường sang Lào vào ngày 4-5. Đoàn do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - thứ trưởng Bộ Y tế - chủ trì.

Trước đó ngày 2-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào có thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Việt Nam gửi chuyên gia hỗ trợ Lào chống dịch. 

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào cho biết đang cần chuyên gia y tế sang hỗ trợ bao gồm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, chăm sóc tích cực, hồi sức cấp cứu, vệ sinh khử khuẩn, quản lý chất thải, quản lý rủi ro, dịch tễ học và kỹ thuật viên phòng xét nghiệm, tổng số 32 chuyên gia.

Cùng với Thái Lan, Campuchia, Lào đang phải đối diện với dịch COVID-19 khá phức tạp với 112 ca mắc mới trong một ngày. Tính đến ngày 2-5, tổng số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào đến nay là 56 trường hợp.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cử 13 chuyên gia hỗ trợ Kiên Giang xây dựng khẩn cấp 2 bệnh viện dã chiến ở TP Hà Tiên (quy mô khoảng 500 giường) và TP Rạch Giá (có thể trên 500 giường).

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 3-5, bác sĩ Trần Thanh Linh - người được giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn công tác hỗ trợ thiết lập các bệnh viện dã chiến - cho biết đến nay bệnh viện cơ bản đã hoàn thiện, dự kiến sang tuần sẽ thực hiện diễn tập hồi sức cấp cứu (51 giường) và diễn tập tổng thể bệnh viện trước khi tiếp nhận điều trị người nhiễm COVID-19.

Chiều 3-5: Việt Nam thêm 10 ca COVID-19 lây trong cộng đồng Chiều 3-5: Việt Nam thêm 10 ca COVID-19 lây trong cộng đồng

TTO - Bộ Y tế chiều 3-5 cho biết cả nước có 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc (8 ca) và Hà Nam (2 ca).

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên