21/04/2019 19:18 GMT+7

Bệnh viện 115 - đơn vị đầu tiên của châu Á đạt chất lượng vàng điều trị đột quỵ

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM chính thức trở thành bệnh viện đầu tiên tại châu Á vinh dự được trao chứng nhận “đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng” của Hội đôt quỵ châu Âu.

Bệnh viện 115 - đơn vị đầu tiên của châu Á đạt chất lượng vàng điều trị đột quỵ - Ảnh 1.

Đại diện Hội đôt quỵ châu Âu, GS.TS thần kinh học Carlos Molina (trái), trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng cho ban giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 - Ảnh: HL

Ngày 21-4 tại TP.HCM, Hội đột quỵ châu Âu phối hợp Hội đột quỵ TP.HCM và Bệnh viện Nhân dân 115 tổ chức hội thảo khoa học chương trình Angels hướng đến chăm sóc sức khỏe tối ưu cho bệnh nhân đột quỵ.

Bệnh viện Nhân dân 115 chính thức trở thành đơn vị đầu tiên của châu Á được Hội đột quỵ châu Âu trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng cho bệnh nhân đột quỵ.

GS.TS thần kinh học Carlos Molina (Bệnh viện Đại học Vall d’Hebron Barcelona, Tây Ban Nha) cho biết chương trình Angels - Initiative là chương trình mang tính toàn cầu. Năm 2015, chương trình lần đầu thực hiện tại châu Âu và năm 2017 bắt đầu triển khai tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Theo GS Carlos Molina, Việt Nam hiện là nước có tỉ lệ tử vong do đột quỵ cao nhất thế giới. Số liệu khảo sát tại Bệnh viện Nhân dân 115 cho thấy tỉ lệ bệnh nhân bị đột quỵ nhập viện tăng đều từ năm 2016 - 2018.

Cụ thể trong năm 2018, đơn vị tiếp nhận điều trị cho gần 12.000 bệnh nhân, tỉ lệ tử vong là 1 bệnh nhân. Trong đó, tỉ lệ nữ bị đột quỵ thường cao hơn nam giới, tỉ lệ 53/47%.

"Chương trình không chỉ chú trọng vào số lượng mà đặc biệt quan tâm đến chất lượng chăm sóc người đột quỵ. Qua đó giúp cộng đồng chia sẻ thông tin, chuẩn hóa và cân bằng quá trình chăm sóc điều trị cho bệnh nhân bị đột quỵ ở nhiều nước khác trên thế giới" - GS.TS Carlos Molina nói.

Ông khẳng định việc Bệnh viện Nhân dân 115 được trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng điều trị vàng như là một "di sản" đẩy lùi đột quỵ tại Việt Nam.

TS.BS Nguyễn Huy Thắng - phó chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam, chủ tịch Hội đột quỵ TP.HCM, trưởng khoa bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115 - cho biết để đạt được chứng nhận trên đơn vị phải vượt qua 7 tiêu chí rất khắt khe.

Hiện đơn vị là nơi đầu tiên cả nước áp dụng thành công điều trị điều trị rt-PA (thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch) cho trên 1.000 bệnh nhân nhồi máu não cấp có thời gian nhập viện < 4,5 giờ góp phần hạ thấp tỉ lệ tàn phế đáng kể cho người bệnh.

Đặc biệt, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng là nơi tiên phong áp dụng kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường động mạch (can thiệp nội mạch lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học solitaire) cho bệnh nhân nhồi máu não cấp với mức độ nặng do tắc các động mạch lớn nội sọ như động mạch cảnh trong, động mạch não giữa.

"Nhờ đó mang lại cho bệnh nhân nhiều cơ hội trở về với cuộc sống ít tàn phế. Đồng thời góp phần đưa ngành thần kinh mạch máu Việt Nam tiến kịp với sự phát triển chung của khu vực" - TS.BS Thắng nói.

Theo bác sĩ Thắng, cả nước từ chỉ có một trung tâm đột quỵ đến nay có 73 trung tâm và phấn đấu đến năm 2020 con số này tăng lên 100 trung tâm.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên