Tag: mạch máu não

75% người bệnh sa sút trí tuệ không được chẩn đoán kịp thời

Có đến 75% người bệnh sa sút trí tuệ hay bệnh Alzheimer không được chẩn đoán kịp thời.

Tiêm chất làm đầy căng da mặt có thể gây… đột quỵ

Không chỉ là biến chứng mù mắt, một số trường hợp được ghi nhận bị đột quỵ sau khi tiêm chất làm đầy căng da mặt.

Chương trình tư vấn: quản lý đột quỵ an toàn, hiệu quả

Chương trình tư vấn: quản lý đột quỵ an toàn, hiệu quả

Lấy kim chọc máu ngón tay và tai để nặn 'máu độc' chữa đột quỵ?

Sau khi có biểu hiện nói ngọng, yếu nửa người, ông Đ. (66 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) được người nhà lấy kim chọc đầu ngón tay, chọc tai để nặn 'máu độc', khiến suýt bỏ qua cơ hội vàng điều trị đột quỵ.

Ăn nhiều thịt chó dễ suy gan, tăng huyết áp, thậm chí tai biến

Đã có trường hợp một bệnh nhân phải nhập viện vì xơ gan, suy thận do nhiều năm ăn thịt chó. Rất nhiều người ăn thịt chó có thể mang họa nên cần chú ý.

Chương trình tư vấn: Bệnh tắc hẹp động mạch chi - nguyên nhân và những biến chứng nguy hiểm

Bệnh tắc hẹp động mạch chi - nguyên nhân và những biến chứng nguy hiểm

Chương trình tư vấn: rung nhĩ và thiếu máu não thoáng qua - may hay rủi?

Rung nhĩ có thể gây đột quỵ và thiếu máu não thoáng qua (cơn đột quỵ nhẹ). Người bị thiếu máu não thoáng qua thường có nguy cơ tái phát đột quỵ cao. Có cách nào để nhận biết sớm rung nhĩ và thiếu máu não thoáng qua, dự phòng đột quỵ?

Vì sao bệnh không lây tăng mạnh?

TTO - Bệnh không lây nhiễm nhưng gia tăng chóng mặt, vì sao như vậy? Câu trả lời là những thay đổi trong lối sống của chúng ta.

Cứu bệnh nhân vừa bị đột quỵ vừa nhồi máu cơ tim cấp hiếm gặp

TTO - Ngày 19-4, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho hay êkip bác sĩ phối hợp vừa can thiệp mạch máu não, vừa can thiệp mạch vành cứu một người bệnh bị đột quỵ não cấp và nhồi máu cơ tim cấp cùng lúc rất nguy kịch.

Thêm nhiều chuyên gia lý giải COVID-19 là bệnh tuần hoàn, mạch máu hơn là bệnh phổi

Tính đến sáng 2-11, thế giới đã ghi nhận hơn 247 triệu ca COVID-19, trong đó có 5,02 triệu ca không qua khỏi. Số ca đang phải điều trị hiện là hơn 18,2 triệu ca, trong đó có hơn 73.350 ca trong tình trạng nguy kịch.