
Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật can thiệp nội mạch chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị phức tạp của bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Thông tin trên được BS.CKII Phạm Thanh Việt - phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho biết tại Hội thảo quốc tế về can thiệp nội mạch điều trị bệnh lý mạch máu thần kinh, mạch máu tạng và ngoại biên: cập nhật các tiến bộ mới, diễn ra ngày 4 và 5-10 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bác sĩ Việt cho biết người mắc các bệnh lý mạch máu hiện chiếm tỉ lệ rất lớn, gây ra nhiều di chứng nặng nề.
Nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, ngành y đã ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, trong đó nổi bật là can thiệp nội mạch. Kỹ thuật này có thể tiếp cận hầu hết các mạch máu trong cơ thể, hạn chế xâm lấn, giảm thủ thuật, hậu phẫu nhẹ nhàng.
"Trước đây, khi chưa có kỹ thuật can thiệp nội mạch, bệnh nhân phải trải qua những ca phẫu thuật nặng nề, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để nguyên nhân bệnh, kèm theo nhiều biến chứng sau mổ.
Can thiệp nội mạch đã mang lại bước tiến lớn cho ngành điều trị mạch máu, ít xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục. Nhờ kỹ thuật này, bác sĩ có thể tiếp cận và điều trị được cả những vị trí mạch máu nhỏ hơn ở khắp cơ thể, mà trước đây phẫu thuật khó hoặc không thể can thiệp", bác sĩ Việt phân tích.
Dù can thiệp mạch máu mang lại nhiều lợi ích, nhưng theo bác sĩ Việt, vẫn nhiều bệnh viện chưa triển khai được kỹ thuật này do nhiều rào cản như chi phí trang bị hệ thống máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) đắt đỏ, kỹ thuật phức tạp nên đòi hỏi phải thực hiện tại các trung tâm lớn...
Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy cơ bản đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật can thiệp nội mạch chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị phức tạp của bệnh nhân gồm: can thiệp mạch máu não (đột quỵ; phình, tắc mạch não), mạch máu tạng và mạch máu ngoại biên (hẹp, tắc mạch máu ở chi trên bệnh nhân tiểu đường).
Bệnh viện đặt mục tiêu không chỉ duy trì, mà còn nâng cao vị thế tiên phong trong lĩnh vực can thiệp nội mạch, tiệm cận với thế giới.
Để thực hiện mục tiêu này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chủ động cử đội ngũ bác sĩ trẻ sang các quốc gia có kỹ thuật phát triển, tiếp thu kinh nghiệm và đưa về áp dụng.
Đồng thời hướng tới việc thực hiện các can thiệp ngày càng sâu hơn, đi vào các mạch máu có kích thước nhỏ hơn để giải quyết tận gốc các vấn đề bệnh lý. Song đó, bệnh viện khuyến khích nghiên cứu để phát triển các kỹ thuật mới, mang tính chất riêng của bệnh viện.
Theo bác sĩ Việt, việc phát triển kỹ thuật can thiệp nội mạch ngay tại tuyến cơ sở là rất cần thiết, giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời và phòng ngừa biến chứng, bởi thực tế nhiều trường hợp khi chuyển đến tuyến cuối đã quá muộn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Chợ Rẫy, đặc biệt khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và ứng dụng công nghệ hiện đại, từ đó mang lại thiết thực cho người bệnh.
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đề nghị bệnh viện tiếp tục triển khai những nội dung:
- Đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao kết hợp lý thuyết, thực hành và nghiên cứu.
- Tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp nhận, chuyển giao và sáng tạo công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các kỹ thuật can thiệp động mạch.
- Phát huy vai trò hỗ trợ, lan tỏa chuyên môn cho các tuyến y tế trên cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận